Người đàn ông chết tức tưởi do bị hút vào máy chụp cộng hưởng từ (MRI)

VOV.VN - Lực hút cực mạnh từ máy chụp cộng hưởng từ (MRI) đã hút người đàn ông cầm bình oxy lại và gây tử vong cho anh này.

Tại nạn thương tâm xảy ra với người đàn ông Ấn Độ nói trên khi anh đi thăm người thân tại một bệnh viện ở Mumbai, theo nguồn tin cảnh sát địa phương.

Một máy chụp cộng hưởng từ (MRI). Ảnh: Guardian.

Anh Rajesh Maru, 32 tuổi, đã bị lực từ tính của máy chụp cộng hưởng từ (MRI) lôi mạnh và đột ngột về phía máy khi anh vào phòng chụp và mang theo một bình oxy.

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Mumbai cho biết: “Chúng tôi đã bắt giữ một bác sĩ và một nhân viên y tế khác theo luật hình sự Ấn Độ với tội danh tắc trách gây tử vong”.

Sự việc đáng tiếc xảy ra vào tối 27/1 tại bệnh viện Nair.

Báo cáo sơ bộ của cảnh sát cho hay, nhiều khả năng nạn nhân đã chết do hít phải oxy dạng lỏng rò rỉ ra từ bình oxy. Chiếc bình này được cho là đã hư hại do va đập mạnh sau khi bị hút về máy chụp cộng hưởng từ.

Giám đốc bệnh viện này, Ramesh Bharmal, cho biết hiện công tác điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của ca tử vong. Vị này cho biết thêm rằng, đoạn clip từ camera an ninh về vụ việc đã được trao cho phía cảnh sát.

Người chú của nạn nhân Maru cho hay, một nhân viên y tế đã nhờ Maru mang bình oxy vào trong phòng, với lời đảm bảo rằng máy MRI đã tắt.

Chính quyền bang Maharashtra (với Mumbai là thủ phủ) đã công bố đền bù 500.000 rupee (tương đương 7.870 USD) cho gia đình nạn nhân.

Các máy MRI (viết tắt của cụm từ tiếng Anh Magnetic Resonance Imaging) sử dụng một trường từ tính cực mạnh để ghi lại hình ảnh các cơ quan trong cơ thể con người. Các vật thể làm từ sắt hoặc hợp kim sắt sẽ bị hút về máy MRI và do đó không được đưa vào phóng có thiết bị MRI.

Năm 2014, hai nhân viên bệnh viện đã bị thương ở New Delhi (Ấn Độ) khi họ bị ghim chặt giữa một máy MRI và một bình oxy bằng kim loại trong 4 tiếng đồng hồ liền.

Năm 2001, một cậu bé 6 tuổi ở New York (Mỹ) khi quét MRI đã tử vong do bình oxy bay về phía máy và làm vỡ hộp sọ của cậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãi hùng: Y tá Canada tiêm insulin sát hại 8 người tại trại dưỡng lão
Hãi hùng: Y tá Canada tiêm insulin sát hại 8 người tại trại dưỡng lão

VOV.VN - Nhà dưỡng lão không còn là nơi an toàn và tĩnh dưỡng nữa khi một nữ y tá âm thầm sát hại 8 người trong 7 năm bằng cách tiêm cho họ insulin.

Hãi hùng: Y tá Canada tiêm insulin sát hại 8 người tại trại dưỡng lão

Hãi hùng: Y tá Canada tiêm insulin sát hại 8 người tại trại dưỡng lão

VOV.VN - Nhà dưỡng lão không còn là nơi an toàn và tĩnh dưỡng nữa khi một nữ y tá âm thầm sát hại 8 người trong 7 năm bằng cách tiêm cho họ insulin.

Nhân viên y tế giết bệnh nhân để tăng thu nhập cho cơ sở tang lễ
Nhân viên y tế giết bệnh nhân để tăng thu nhập cho cơ sở tang lễ

VOV.VN - Để tăng khách hàng của dịch vụ tang lễ, một nhân viên y tế đã cố tình tiêm ven để gây nghẽn mạch cho các bệnh nhân. Hoa hồng là 300 euro mỗi tử thi.

Nhân viên y tế giết bệnh nhân để tăng thu nhập cho cơ sở tang lễ

Nhân viên y tế giết bệnh nhân để tăng thu nhập cho cơ sở tang lễ

VOV.VN - Để tăng khách hàng của dịch vụ tang lễ, một nhân viên y tế đã cố tình tiêm ven để gây nghẽn mạch cho các bệnh nhân. Hoa hồng là 300 euro mỗi tử thi.

Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ sau thảm họa cháy bệnh viện
Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ sau thảm họa cháy bệnh viện

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc đang nhanh chóng nhận dạng 37 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy bệnh viện đồng thời xác định nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng này.

Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ sau thảm họa cháy bệnh viện

Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ sau thảm họa cháy bệnh viện

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc đang nhanh chóng nhận dạng 37 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy bệnh viện đồng thời xác định nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng này.

Italy bắt giam một nữ y tá bị nghi giết hại 13 bệnh nhân
Italy bắt giam một nữ y tá bị nghi giết hại 13 bệnh nhân

VOV.VN - Cảnh sát Italy cho biết, họ có bằng chứng cho thấy, nữ y tá Bonino 55 tuổi sử dụng quá liều thuốc điều trị loãng máu để giết hại các bệnh nhân.

Italy bắt giam một nữ y tá bị nghi giết hại 13 bệnh nhân

Italy bắt giam một nữ y tá bị nghi giết hại 13 bệnh nhân

VOV.VN - Cảnh sát Italy cho biết, họ có bằng chứng cho thấy, nữ y tá Bonino 55 tuổi sử dụng quá liều thuốc điều trị loãng máu để giết hại các bệnh nhân.

Ảnh: Bên trong các bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Mỹ
Ảnh: Bên trong các bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Mỹ

VOV.VN - Thập niên 1960, nhiều bệnh viện tâm thần ở Mỹ đã ngưng hoạt động do cáo buộc về sự tắc trách tại nhà thương điên và có cách chữa trị tại cộng đồng.

Ảnh: Bên trong các bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Mỹ

Ảnh: Bên trong các bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Mỹ

VOV.VN - Thập niên 1960, nhiều bệnh viện tâm thần ở Mỹ đã ngưng hoạt động do cáo buộc về sự tắc trách tại nhà thương điên và có cách chữa trị tại cộng đồng.