Người đàn ông già nhất thế giới qua đời ở tuổi 112

VOV.VN - Ông Salustiano Sanchez-Blazquez là người đàn ông sống thọ nhất thế giới, có bằng chứng sinh năm 1901.

Người đàn ông thọ nhất thế giới, ông Salustiano Sanchez-Blazquez sống ở phía tây thành phố NewYork, Mỹ đã qua đời ở tuổi 112 vào ngày 13/9 vừa qua.

Ông Salustiano Sanchez-Blazquez trở thành người già nhất thế giới khi ông Jiroemon Kimura người Nhật Bản qua đời trước đó, vào ngày 12/6/2013, thọ 116 tuổi.

Cụ ông Sanchez-Blazquez (Ảnh: AP)


Sinh ngày 8/8/1901 tại ngôi làng El Tejado de Bejar, Tây Ban Nha, ông Salustiano Sanchez-Blazquez  được biết đến với khả năng chơi dulzaina, một loại nhạc cụ của Tây Ban Nha.

Vào năm 1920, ông chuyển đến Mỹ và sống tại đây từ đó đến nay. Ông có 2 người con, 7 người cháu và 15 người chắt. Ông là người đàn ông sống thọ nhất thế giới, có bằng chứng chứng minh sinh năm 1901. Đa phần những người sống thọ đều là phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà 114 tuổi đạt kỷ lục Guiness già nhất thế giới
Cụ bà 114 tuổi đạt kỷ lục Guiness già nhất thế giới

(VOV) - Bà Misao Okawa sống tại thành phố Osaka, Nhật Bản trở thành người phụ nữ già nhất thế giới ở độ tuổi 114

Cụ bà 114 tuổi đạt kỷ lục Guiness già nhất thế giới

Cụ bà 114 tuổi đạt kỷ lục Guiness già nhất thế giới

(VOV) - Bà Misao Okawa sống tại thành phố Osaka, Nhật Bản trở thành người phụ nữ già nhất thế giới ở độ tuổi 114

Người đàn ông già nhất thế giới qua đời, thọ 116 tuổi
Người đàn ông già nhất thế giới qua đời, thọ 116 tuổi

(VOV) - Ông Jiroemon Kimura, người đàn ông già nhất thế giới sống tại Nhật Bản vừa qua đời sáng 12/6.

Người đàn ông già nhất thế giới qua đời, thọ 116 tuổi

Người đàn ông già nhất thế giới qua đời, thọ 116 tuổi

(VOV) - Ông Jiroemon Kimura, người đàn ông già nhất thế giới sống tại Nhật Bản vừa qua đời sáng 12/6.