Nhật Bản khai trương quán cà phê phục vụ bằng Robot điều khiển từ xa

VOV.VN - Những con Robot này được điều khiển bởi người khuyết tật không thể cử động để họ có thể được làm việc và tham gia vào các hoạt động xã hội.

Ngày 26/11, một quán cà phê được phục vụ bởi những Robot điều khiển từ xa, do những người khuyết tật nặng về thể chất, đã chính thức được mở cửa tại quận Minato, ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Quán cà phê này sẽ mở cửa thí điểm vào các ngày trong tuần từ ngày 26/11 đến ngày 7/12, được triển khai với 5 Robot OriHime-D, có chiều cao 1,2 mét và nặng 20 kg, được kiểm soát bởi những người khuyết tật bị các bệnh như, xơ cứng teo cơ, một dạng bệnh thần kinh vận động, nhận đơn đặt hàng và phục vụ thức ăn tại quán cà phê.

Bên cạnh đó, sẽ có 10 người khuyết tật làm việc theo ca tại quán, với mức lương tối thiểu là 1.000 yên mỗi giờ (tương đương khoảng 9 USD).

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Kentaro Yoshifuji, Giám đốc Điều hành của công ty Ory Lab Inc., nhà phát triển Robot và là một trong ba đơn vị tổ chức quán cà phê cho biết, việc tạo ra những con Robot này sẽ cho phép những người khuyết tật, thậm chí cả những người không thể cử động cơ thể của mình, có thể được làm việc và tham gia vào các hoạt động xã hội.

Cũng theo các đơn vị tổ chức quán cà phê, mục đích mở ra quán cà phê này cũng nhằm thiết lập một quán cà phê hoạt động lâu dài và hướng tới phục vụ Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Các VĐV robot “mình đồng da sắt” gây chú ý tại PyeongChang
Ảnh: Các VĐV robot “mình đồng da sắt” gây chú ý tại PyeongChang

VOV.VN - Một Thế vận hội khác đã được tổ chức bên lề Olympic PyeongChang và các CĐV tham gia mình đồng da sắt theo đúng nghĩa đen đã tỏa sáng.

Ảnh: Các VĐV robot “mình đồng da sắt” gây chú ý tại PyeongChang

Ảnh: Các VĐV robot “mình đồng da sắt” gây chú ý tại PyeongChang

VOV.VN - Một Thế vận hội khác đã được tổ chức bên lề Olympic PyeongChang và các CĐV tham gia mình đồng da sắt theo đúng nghĩa đen đã tỏa sáng.

Singapore chế tạo robot cá đuối nghiên cứu đa dạng sinh học biển
Singapore chế tạo robot cá đuối nghiên cứu đa dạng sinh học biển

VOV.VN - Các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Singapore vừa phát triển thành công loại robot có hình dạng và cách di chuyển giống cá đuối.

Singapore chế tạo robot cá đuối nghiên cứu đa dạng sinh học biển

Singapore chế tạo robot cá đuối nghiên cứu đa dạng sinh học biển

VOV.VN - Các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Singapore vừa phát triển thành công loại robot có hình dạng và cách di chuyển giống cá đuối.

Nhà Trắng: Ông Trump không phải là robot được lập trình sẵn
Nhà Trắng: Ông Trump không phải là robot được lập trình sẵn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump thường miêu tả mọi thứ theo đúng bản chất của nó và đôi khi sử dụng ngôn từ cứng rắn.

Nhà Trắng: Ông Trump không phải là robot được lập trình sẵn

Nhà Trắng: Ông Trump không phải là robot được lập trình sẵn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump thường miêu tả mọi thứ theo đúng bản chất của nó và đôi khi sử dụng ngôn từ cứng rắn.

Chùm ảnh về “sự trỗi dậy của robot” trong kỷ nguyên công nghệ 4.0
Chùm ảnh về “sự trỗi dậy của robot” trong kỷ nguyên công nghệ 4.0

VOV.VN - Công nghệ robot đã có những bước phát triển vượt bậc và những chú robot hiện đại giờ có thể làm được những việc hết sức tinh tế và phức tạp.

Chùm ảnh về “sự trỗi dậy của robot” trong kỷ nguyên công nghệ 4.0

Chùm ảnh về “sự trỗi dậy của robot” trong kỷ nguyên công nghệ 4.0

VOV.VN - Công nghệ robot đã có những bước phát triển vượt bậc và những chú robot hiện đại giờ có thể làm được những việc hết sức tinh tế và phức tạp.

Bất ngờ với ô tô và robot tự chế của dân thường Trung Quốc
Bất ngờ với ô tô và robot tự chế của dân thường Trung Quốc

VOV.VN - Ngoài máy bay và tàu ngầm, dân thường Trung Quốc còn mày mò tự chế hàng loạt ô tô và robot phục vụ giao thông.

Bất ngờ với ô tô và robot tự chế của dân thường Trung Quốc

Bất ngờ với ô tô và robot tự chế của dân thường Trung Quốc

VOV.VN - Ngoài máy bay và tàu ngầm, dân thường Trung Quốc còn mày mò tự chế hàng loạt ô tô và robot phục vụ giao thông.