Nhật Bản thận trọng tổ chức "lễ thành nhân" khi số ca mắc Covid-19 tăng chóng mặt

VOV.VN - Hôm nay là ngày “lễ thành nhân”, một trong những sự kiện văn hóa truyền thống của người Nhật Bản, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành trong cuộc đời mỗi người. Lễ thành nhân năm nay tiếp tục phải có những hạn chế nhất định khi số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng tăng lên trên toàn Nhật Bản.

Thời điểm hiện tại, Nhật Bản vẫn chọn ngày thứ Hai của tuần thứ 2 trong tháng 1 hàng năm để tổ chức lễ thành nhân. Theo đó, những người từ 20 tuổi sẽ được công nhận là người trưởng thành. Giấy mời tham dự sẽ được phát đến những người bước qua độ tuổi 20 trong mốc thời gian từ ngày 2/4 năm trước đến ngày 1/4 của năm tổ chức.

Năm nay do lo ngại sự bùng phát của dịch Covid-19 cùng biến chủng Omicron, các thành phố và thị trấn của Nhật Bản đang phải vật lộn để tổ chức sự kiện này một cách an toàn. Các biện pháp phòng chống lây nhiễm được thực hiện triệt để như việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, một số nơi yêu cầu nộp kết quả PCR âm tính hoặc phát miễn phí bộ test nhanh kháng nguyên cho những người chưa tiêm chủng, đồng thời kêu gọi các gia đình, bạn bè tránh tụ tập ăn uống sau buổi lễ. Nhiều địa phương phải tổ chức trực tuyến, chia nhỏ hoặc hoãn sự kiện này.

Trong 2 ngày trước Lễ thành nhân số ca mới mắc Covid-19 trên toàn Nhật Bản đều vượt mốc hơn 8.000 ca/ngày. Hiện tại biến chủng Omicron lây lan mạnh đã khiến Okinawa, một số khu vực của Hiroshima và Yamaguchi gần như sẽ được đặt trong tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng này.

Yokohama là thành phố có nhiều người ở độ tuổi tham gia lễ Thành nhân nhất với 36.000 người. Thành phố sẽ tổ chức ở 4 hội trường cũng như phát trực tuyến sự kiện trên trang chủ.

Ở Thủ đô Tokyo, hầu hết các quận nội thành đều có kế hoạch tổ chức sự kiện nhưng thời gian sẽ được phân chia để tránh tập trung quá đông người cùng lúc. Thành phố Shinjuku sẽ huỷ bỏ buổi lễ nhưng sẽ có một khu vực để những người đến tuổi thành niên sẽ được chụp ảnh với gia đình và bạn bè. Trong khi quận Shibuya hôm nay đã tổ chức Lễ thành nhân cho những người trưởng thành trên địa bàn các quận tuy nhiên buổi lễ đã chia thành 2 đợt theo phân khu các phường. Phía ngoài tòa thị chính, các bạn trẻ và các vị phụ huynh phải xếp thành hàng dài để được vào tham dự buổi lễ.

“Thật tiếc là dịch bệnh covid-19 thời gian gần đây đang lan rộng trở lại nên chúng tôi sẽ phải hạn chế tụ tập hơn. Tuy vậy, thời tiết hôm nay lại đẹp như mùa xuân, sau mấy hôm trước đã có tuyết rơi. Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi”, một bạn trẻ cho biết.

Trong ngày lễ này, các thiếu nữ thường mặc furisode, một loại kimono có màu sắc sặc sỡ với tay áo rất dài dành cho phụ nữ chưa kết hôn trong khi các chàng trai thường mặc một bộ kimono tối màu Hakama hoặc trang phục hiện đại như veston.

Người trưởng thành tại Nhật sẽ có một số quyền lợi như: có thể mua và sử dụng thuốc lá, rượu bia; tham gia hoạt động chính trị như bỏ phiếu lựa chọn nghị sỹ địa phương trong kỳ tổng tuyển cử hay có thể đứng tên trên hợp đồng, kết hôn không cần sự cho phép của cha mẹ. Tuy nhiên, cũng đi cùng một số nghĩa vụ như tham gia đóng bảo hiểm lương hưu (nenkin) hay chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình như một công dân. Đồng thời các hình thức miễn trách với tuổi vị thành niên bị vô hiệu.

Một số bạn trẻ trong lễ thành nhân 2022 tại quận Shibuya, thủ đô Tokyo:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ công múa ba lê bị chê nhan sắc nhạt nhòa trở thành Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2021
Vũ công múa ba lê bị chê nhan sắc nhạt nhòa trở thành Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2021

VOV.VN - Konatsu Yoshida đăng quang Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2021 trong đêm chung kết diễn ra tối 20/7. Cô sẽ đại diện cho quốc gia này tham dự cuộc thi Miss Earth 2021 được tổ chức vào cuối năm nay.

Vũ công múa ba lê bị chê nhan sắc nhạt nhòa trở thành Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2021

Vũ công múa ba lê bị chê nhan sắc nhạt nhòa trở thành Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2021

VOV.VN - Konatsu Yoshida đăng quang Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2021 trong đêm chung kết diễn ra tối 20/7. Cô sẽ đại diện cho quốc gia này tham dự cuộc thi Miss Earth 2021 được tổ chức vào cuối năm nay.

Ngẩn ngơ ngắm mùa đông cổ tích ở Shirakawa-go, Nhật Bản
Ngẩn ngơ ngắm mùa đông cổ tích ở Shirakawa-go, Nhật Bản

VOV.VN - Nằm tại tỉnh Gifu, làng cổ Shirakawa-go là một trong những điểm đến hàng đầu tại Nhật Bản. Vào mùa đông, Shirakawa-go khoác lên mình một màu trắng xóa, đẹp như bức tranh cổ tích.

Ngẩn ngơ ngắm mùa đông cổ tích ở Shirakawa-go, Nhật Bản

Ngẩn ngơ ngắm mùa đông cổ tích ở Shirakawa-go, Nhật Bản

VOV.VN - Nằm tại tỉnh Gifu, làng cổ Shirakawa-go là một trong những điểm đến hàng đầu tại Nhật Bản. Vào mùa đông, Shirakawa-go khoác lên mình một màu trắng xóa, đẹp như bức tranh cổ tích.

Album “BTS, THE BEST” của BTS đạt hơn 1 triệu bản tại Nhật Bản
Album “BTS, THE BEST” của BTS đạt hơn 1 triệu bản tại Nhật Bản

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon (Nhật Bản), album “BTS, THE BEST” phát hành tháng 6 năm ngoái của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tính đến ngày 2/1 đã tiêu thụ được 1.002.000 bản tại thị trường Nhật Bản.

Album “BTS, THE BEST” của BTS đạt hơn 1 triệu bản tại Nhật Bản

Album “BTS, THE BEST” của BTS đạt hơn 1 triệu bản tại Nhật Bản

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon (Nhật Bản), album “BTS, THE BEST” phát hành tháng 6 năm ngoái của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tính đến ngày 2/1 đã tiêu thụ được 1.002.000 bản tại thị trường Nhật Bản.

Cảnh tuyết đêm ở Tokyo (Nhật Bản) đẹp như trong cổ tích
Cảnh tuyết đêm ở Tokyo (Nhật Bản) đẹp như trong cổ tích

VOV.VN - Tuyết đã ngừng rơi từ tối qua (6/1), nhưng đến sáng nay, toàn bộ 23 quận của thủ đô Tokyo tuyết vẫn trắng xóa, độ dày từ 3-7cm.

Cảnh tuyết đêm ở Tokyo (Nhật Bản) đẹp như trong cổ tích

Cảnh tuyết đêm ở Tokyo (Nhật Bản) đẹp như trong cổ tích

VOV.VN - Tuyết đã ngừng rơi từ tối qua (6/1), nhưng đến sáng nay, toàn bộ 23 quận của thủ đô Tokyo tuyết vẫn trắng xóa, độ dày từ 3-7cm.

Số ca nhiễm biến thể Omicron tại Nhật Bản tăng vọt
Số ca nhiễm biến thể Omicron tại Nhật Bản tăng vọt

VOV.VN - Ngày 6/1, tuy chưa có con số chính thức về số ca nhiễm mới trên toàn quốc, nhưng dự kiến số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 của Nhật Bản sẽ tăng vọt, có thể gần gấp đôi số ca nhiễm ngày 5/1.

Số ca nhiễm biến thể Omicron tại Nhật Bản tăng vọt

Số ca nhiễm biến thể Omicron tại Nhật Bản tăng vọt

VOV.VN - Ngày 6/1, tuy chưa có con số chính thức về số ca nhiễm mới trên toàn quốc, nhưng dự kiến số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 của Nhật Bản sẽ tăng vọt, có thể gần gấp đôi số ca nhiễm ngày 5/1.