Những bức ảnh cho thấy “Chết vì selfie là cái chết vô lý”

VOV.VN - Trang ViralIQ mới đây thống kê lại những cái chết “tức tưởi” người chụp selfie hoặc quá chú tâm vào việc cho ra một kiểu ảnh “độc” và “lạ”.

Tháng 9/2015, một du khách Nhật Bản tên là Hideto Ueda, 66 tuổi, đã tử vong vì ngã cầu thang khi đang tìm vị trí đẹp để selfie với cung điện Taj Mahal ở Ấn Độ.

Tháng 8/2015, một người đàn ông 32 tuổi tên David Lopez đã bị bò tót húc chết khi ra khỏi khu vực được bảo vệ để chụp ảnh với những con vật đang hăng tiết trong lễ hội ở thành phố Pamplona (Tây Ban Nha).

Courtney Stanford (ở Bắc Carolina, Mỹ) chụp bức ảnh “tự sướng” này ngay trước khi mất vào ngày 26/4/2014 khi vừa lái xe vừa nghe bài hát “Happy” của Pharrell Williams. Đây cũng chính là bức ảnh gia đình chọn để đưa tang cô.

Một cặp đôi người Ba Lan quá ám ảnh với việc khiến bạn bè trên Facebook phải ghen tị vì chuyến du lịch đến Cabo da Roca (cực Tây của châu Âu) đến mức ngã xuống vực sâu hàng trăm mét và thiệt mạng khi đang tìm một góc ảnh đẹp. Đáng buồn là con cái của họ đều phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó.
Một người đàn ông Trung Quốc đã phớt lờ tất cả những quy định an toàn để lao xuống bể nuôi một chú hải mã cái nặng 1,5 tấn rất ghét selfie. Cô hải mã không chỉ quật chết vị du khách kia mà còn khiến một nhân viên sở thú khác bị thương.

Tháng 1/2015, 2 binh sỹ người Nga đóng trên núi Ural trong lúc selfie với 1 quả lựu đạn đã “tiện tay” rút chốt và kết liễu mạng sống của chính họ.

Tháng 3/2016, một người đàn ông 43 tuổi ở Concrete, Washington (Mỹ) tạo dáng cầm súng để chụp selfie nhưng lại lẫn lộn giữa cò súng và nút bấm máy ảnh. Thảm kịch đó xảy ra ngay trước mặt bạn gái của anh.

Đây là một bức ảnh làm giả. Tuy nhiên một người đàn ông từng thiệt mạng khi mất lái một chiếc máy bay cá nhân loại Cessna 150 chỉ vì chăm chú vào việc chụp ảnh. Một chiếc GoPro (máy ảnh chuyên dùng cho dân phượt và người chơi thể thao) được tìm thấy trong đống đổ nát đã tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Tháng 7/2015 tại Công viên quốc gia Brecon Beacons (xứ Wales, Anh), một người leo núi đã thiệt mạng vì sét đánh bởi chiếc gậy selfie tự chế  vô tình trở thành cột thu lôi.

James Nichols lặn lội đến Nam Phi để gặp bạn gái tên Cheynee Holloway nhưng rồi phải chứng kiến cô gái 21 tuổi rơi khỏi vách núi và tử vong khi 2 người đang loay hoay tạo dáng chụp ảnh kỉ niệm.

Trong khi mải mê tìm góc ảnh selfie thật đẹp, cô gái 18 tuổi người Romania Ana Ursu đã vô tình chạm vào sợi dây trần của tàu điện. Dòng điện 27.000 volts không giết chết cô gái ngay lập tức nhưng vết bỏng nặng trên cơ thể đã cướp đi tuổi thanh xuân và mạng sống của cô.

Bức ảnh này được chụp chỉ vài giây trước khi cô dâu tương lai Colette Moreno gặp tai nạn trên đường tới bữa tiệc chia tay cuộc đời độc thân của mình. Colette Moreno ngồi ghế hành khách nhưng hành động selfie của cô đã làm người bạn lái xe mất tập trung và gây ra tai nạn.

Tháng 1/2015, chàng trai trẻ Oscar Reyes tử vong khi đang tìm cách chụp một bức ảnh “trông thật phi thường” trong phòng tắm. 

Lại là phớt lờ quy định an toàn, du khách Đức Oliver Park, 51 tuổi, chọn một vị trí nguy hiểm để chụp ảnh trên những bức tường hàng trăm năm tuổi của di tích Machu Picchu (Peru). Khi nhảy lên chụp ảnh bay và “hạ cánh” trúng viên đá trơn, vị khách này đã đánh mất mạng sống của chính mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Những chú gà lông bông sinh ra để làm thú cưng
Chùm ảnh: Những chú gà lông bông sinh ra để làm thú cưng

VOV.VN - Theo Đông y, gà Silkie là một món ăn rất bổ dưỡng với phần da và xương đen như gà ác. Nhưng ở Mỹ, Silkie được coi như thú cưng nhờ bộ lông “ảo diệu”.

Chùm ảnh: Những chú gà lông bông sinh ra để làm thú cưng

Chùm ảnh: Những chú gà lông bông sinh ra để làm thú cưng

VOV.VN - Theo Đông y, gà Silkie là một món ăn rất bổ dưỡng với phần da và xương đen như gà ác. Nhưng ở Mỹ, Silkie được coi như thú cưng nhờ bộ lông “ảo diệu”.

Chiêm ngưỡng “thỏi nam châm người” trình diễn khả năng hút vật thể
Chiêm ngưỡng “thỏi nam châm người” trình diễn khả năng hút vật thể

VOV.VN - Cơ thể của Nermin Halilagic người Bosnia có khả năng hút dính các vật thể trong bếp mà không cần phải chuẩn bị trước.

Chiêm ngưỡng “thỏi nam châm người” trình diễn khả năng hút vật thể

Chiêm ngưỡng “thỏi nam châm người” trình diễn khả năng hút vật thể

VOV.VN - Cơ thể của Nermin Halilagic người Bosnia có khả năng hút dính các vật thể trong bếp mà không cần phải chuẩn bị trước.

Vật thể nghi tàu ngoài hành tinh ẩn náu trong hang động ở Nam Cực
Vật thể nghi tàu ngoài hành tinh ẩn náu trong hang động ở Nam Cực

Các thợ săn vật thể bay không xác định phát hiện một vật thể nghi là phi thuyền của người ngoài hành tinh ở Nam Cực qua ảnh vệ tinh Google Earth.

Vật thể nghi tàu ngoài hành tinh ẩn náu trong hang động ở Nam Cực

Vật thể nghi tàu ngoài hành tinh ẩn náu trong hang động ở Nam Cực

Các thợ săn vật thể bay không xác định phát hiện một vật thể nghi là phi thuyền của người ngoài hành tinh ở Nam Cực qua ảnh vệ tinh Google Earth.

Con Gorilla già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 60
Con Gorilla già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 60

VOV.VN - Con Gorilla già nhất thế giới mang tên Colo được sinh ra ở vườn thú Columbus, bang Ohio, Mỹ vừa mới qua đời ở độ tuổi 60. 

Con Gorilla già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 60

Con Gorilla già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 60

VOV.VN - Con Gorilla già nhất thế giới mang tên Colo được sinh ra ở vườn thú Columbus, bang Ohio, Mỹ vừa mới qua đời ở độ tuổi 60.