Những hình ảnh hiếm có về “cái chết” của một ngôi sao

VOV.VN - Quả cầu rực rỡ và “lổn nhổn” này là phần còn lại sau vụ nổ của một ngôi sao lớn.

Đài quan sát Chandra X-ray của NASA đã ghi lại được hình ảnh mới về tàn dư của sao băng Tycho, đó là các mảnh rối mù của những đốm sáng và những vùng mờ ảo.

Các nhà khoa học không biết rõ liệu mớ hỗn độn này được gây ra bởi một vụ nổ hay điều gì khác.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Astrophysical sử dụng dữ liệu của Chandra để mô phỏng vụ nổ của Tycho, trong khi một nghiên cứu khác lại dựng mô hình 3D về các phần hỗn độn của ngôi sao.

Phát hiện của cả 2 nhóm nghiên cứu đều cho thấy “mớ hỗn độn” của Tycho nhiều khả năng là “hậu quả” một vụ nổ của chính nó. Các nhà khoa học cho rằng mớ hỗn độn này có thể là những điểm bị đốt cháy giống như những khối thuốc nổ được cài đặt phá nổ cùng lúc. Tuy nhiên, họ vẫn chưa khẳng định chắc chắn về điều này.

NASA cho rằng, việc nghiên cứu về các vụ nổ của ngôi sao như thế này có thể giúp chúng ta hiểu về sự mở rộng của vũ trụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA phát hiện ngôi sao kỳ lạ trong suốt, lấp lánh như sứa biển
NASA phát hiện ngôi sao kỳ lạ trong suốt, lấp lánh như sứa biển

VOV.VN - Theo NASA, ánh sáng kỳ lạ của hành tinh NGC 2022 mà Kính viễn vọng Hubble vừa phát hiện, chính là đoạn kết của một ngôi sao già giống như Mặt trời.

NASA phát hiện ngôi sao kỳ lạ trong suốt, lấp lánh như sứa biển

NASA phát hiện ngôi sao kỳ lạ trong suốt, lấp lánh như sứa biển

VOV.VN - Theo NASA, ánh sáng kỳ lạ của hành tinh NGC 2022 mà Kính viễn vọng Hubble vừa phát hiện, chính là đoạn kết của một ngôi sao già giống như Mặt trời.

Phát hiện ngôi sao neutron “nặng” nhất từ trước tới nay
Phát hiện ngôi sao neutron “nặng” nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Theo các nhà khoa học, ngôi sao J0740+6620 có đường kính chỉ khoảng 24km, nhưng có khối lượng gấp 2,17 lần Mặt trời và 700.000 lần so với Trái Đất.

Phát hiện ngôi sao neutron “nặng” nhất từ trước tới nay

Phát hiện ngôi sao neutron “nặng” nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Theo các nhà khoa học, ngôi sao J0740+6620 có đường kính chỉ khoảng 24km, nhưng có khối lượng gấp 2,17 lần Mặt trời và 700.000 lần so với Trái Đất.

Hố đen trong Dải Ngân hà lóe sáng dữ dội khi “ăn” một ngôi sao
Hố đen trong Dải Ngân hà lóe sáng dữ dội khi “ăn” một ngôi sao

VOV.VN - Các nhà thiên văn học đã quan sát được hố đen MAXI J1820+070 trong Dải Ngân hà lóe sáng dữ dội khi “ăn ngấu nghiến” một ngôi sao hàng xóm.

Hố đen trong Dải Ngân hà lóe sáng dữ dội khi “ăn” một ngôi sao

Hố đen trong Dải Ngân hà lóe sáng dữ dội khi “ăn” một ngôi sao

VOV.VN - Các nhà thiên văn học đã quan sát được hố đen MAXI J1820+070 trong Dải Ngân hà lóe sáng dữ dội khi “ăn ngấu nghiến” một ngôi sao hàng xóm.