Đà Nẵng dự kiến đón hơn 10.000 khách quốc tế

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến địa phương. Dự kiến, thời gian tới thành phố Đà Nẵng sẽ đón hơn 10.000 khách quốc tế.

Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng đón khách quốc tế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế. Giai đoạn 2 từ tháng 01/2022, mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Giai đoạn 3, mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế, căn cứ tình hình dịch bệnh.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ thẩm định, xét chọn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đăng ký đón và phục vụ khách du lịch quốc tế. Các đơn vị lữ hành căn cứ vào danh sách doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện để xây dựng tour chào bán cho khách. Các doanh nghiệp du lịch phải hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi vaccine cho nhân viên phục vụ trước khi đón khách của các cơ sở cung ứng dịch vụ trong tháng 11/2021.

Nguồn khách quốc tế đến Đà Nẵng từ tháng 11 đến tháng 2/2022 là người Việt cư trú ở nước ngoài về nước kết hợp thăm thân. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian đầu, tập trung một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản.

“Trên cơ sở như vậy, chúng tôi cũng xây dựng các điều kiện, tiêu chí phù hợp với các điều kiện hoàn cảnh thực tế phòng chống dịch tại thành phố. Chúng tôi cũng tập huấn, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ để có thể thực hiện và tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi đón khách” - ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế hạ cánh tại Đà Nẵng
Chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế hạ cánh tại Đà Nẵng

VOV.VN - Chuyến bay chở các hành khách mang quốc tịch nước ngoài gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo, Séc, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy, Australia có hành trình từ Seoul (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng.

Chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế hạ cánh tại Đà Nẵng

Chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế hạ cánh tại Đà Nẵng

VOV.VN - Chuyến bay chở các hành khách mang quốc tịch nước ngoài gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo, Séc, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy, Australia có hành trình từ Seoul (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng công bố kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch
Đà Nẵng công bố kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch

VOV.VN - Chiều nay (28/10), Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức Chương trình triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới; thúc đẩy sự liên kết, hợp tác và cam kết của các doanh nghiệp trong việc sẵn sàng đón du khách trở lại.

Đà Nẵng công bố kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch

Đà Nẵng công bố kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch

VOV.VN - Chiều nay (28/10), Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức Chương trình triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới; thúc đẩy sự liên kết, hợp tác và cam kết của các doanh nghiệp trong việc sẵn sàng đón du khách trở lại.

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế vào tháng 11
Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế vào tháng 11

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Đà Nẵng đón khách quốc tế từ tháng 11/2021.

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế vào tháng 11

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế vào tháng 11

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Đà Nẵng đón khách quốc tế từ tháng 11/2021.