Những nữ kiểm lâm dũng cảm bảo vệ rừng phía Tây Indonesia

VOV.VN - Để bảo vệ các khu rừng, đảm bảo nguồn cung nước cho dân làng cùng hệ sinh thái xanh của địa phương, một nhóm phụ nữ đến từ tiểu khu Bener Meriah, tỉnh Aceh, Indonesia đã thành lập đội nữ kiểm lâm đầu tiên.

Trong bộ đồng phục màu xanh lá cây, những người phụ nữ đầu cuốn khăn đạo Hồi vượt qua các địa hình dốc nhiều đá để tuần tra trong và ngoài khu rừng quốc gia Leuser, đảo Sumatera, phía Tây Indonesia, nơi sinh sống của các loài động vật quý hiếm trong sách đỏ, chống nạn phá rừng và săn bắt động vật hoang dã. Họ là thành viên của Tổ chức quản lý rừng Damaran Baru, một nhóm nữ bảo vệ rừng từ Làng Damaran Baru, Bener Meriah, tỉnh Aceh.

Chị Sumini, một bà mẹ 5 con, 45 tuổi, dẫn đầu các nữ kiểm lâm thường xuyên chạm trán với lâm tặc và thợ săn hổ Sumatra, tê tê và các loài động vật hoang dã khác. Hầu hết thủ phạm là nam giới, có thể là hàng xóm hoặc thậm chí là chồng của các thành viên trong nhóm.

Nhóm được thành lập vào năm 2015, sau trận lũ quét phá hủy hàng chục ngôi nhà của 1.000 cư dân trong làng. 

Bà Sumini vô cùng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều mảnh gỗ bị lũ cuốn trôi và đã tìm hiểu về nạn chặt phá rừng. Kể từ đó, các phụ nữ trong làng lên đường tuần tra rừng, tìm kiếm các dấu hiệu săn bắn, khai thác gỗ trái phép. Họ đặt các biển cảnh báo chống lại các hoạt động bất hợp pháp và báo cáo cho chính quyền về những hành vi sai trái.

Trên hành trình của mình, nhóm gồm 30 thành viên phải đối mặt với sự thờ ơ của nhà chức trách và với chính những định kiến ​​phân biệt giới tính bảo thủ của người Aceh. Tuy nhiên những người phụ nữ này chưa bao giờ lùi bước.

Năm 2019, Tổ chức quản lý rừng Damaran Baru được Bộ Môi trường và Lâm nghiệp chính thức cấp giấy quản lý 251 ha rừng của địa phương. Không chỉ vậy, nhóm phụ nữ Damaran Baru cũng có nhiệm vụ bảo vệ Lưu vực Wih Gile - nguồn cấp nước cho 6 ngôi làng lân cận.

Lực lượng nữ kiểm lâm được chia thành hai đội, phối hợp với đội kiểm lâm nam, tuần tra 10 ngày trong tháng. Sự có mặt của những nữ kiểm lâm trong suốt thời gian qua đã giúp lực lượng kiểm lâm dễ dàng hơn trong việc thuyết phục các đối tượng lâm tặc, khai thác rừng trái phép.

Quỹ Thiên nhiên và Môi trường Aceh (HAkA) ủng hộ cho tổ chức quản lý rừng Damaran baru bằng việc tài trợ mỗi lần tuần tra của nhóm nữ kiểm lâm 100.000 Rupiah.

Ông Farwiza, chủ tịch quỹ Haka hi vọng, đội nữ kiểm lâm Damaran Baru sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả người dân Aceh trong việc bảo vệ rừng và môi trường. Đặc biệt trong bối cảnh, độ che phủ của rừng ở Aceh hiện nay là 2,9 triệu ha, giảm 15.000 ha so với năm trước.

Tác động của việc mất độ che phủ rừng này đã được cảm nhận ở một số khu vực ở Aceh như lũ lụt hoặc hạn hán. Các khu rừng của Aceh là nơi có có cảnh quan rừng tự nhiên lớn nhất trên đảo Sumatra, cung cấp hệ sinh thái thiết yếu cho khoảng 5 triệu người ở Aceh và khu vực lân cận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá hiện tượng kì thú tại đường xích đạo chạy qua Indonesia
Khám phá hiện tượng kì thú tại đường xích đạo chạy qua Indonesia

VOV.VN - Tượng đài Xích đạo, nằm trên Đường Khatulistiwa (nghĩa là Xích đạo), cách trung tâm thành phố Pontianak 3 Km về phía Bắc.

Khám phá hiện tượng kì thú tại đường xích đạo chạy qua Indonesia

Khám phá hiện tượng kì thú tại đường xích đạo chạy qua Indonesia

VOV.VN - Tượng đài Xích đạo, nằm trên Đường Khatulistiwa (nghĩa là Xích đạo), cách trung tâm thành phố Pontianak 3 Km về phía Bắc.

Indonesia tổ chức hòa nhạc ở bãi đỗ xe, tiếp thêm động lực vượt qua Covid-19
Indonesia tổ chức hòa nhạc ở bãi đỗ xe, tiếp thêm động lực vượt qua Covid-19

VOV.VN - Hòa nhạc diễn ra ở bãi đỗ xe, khán giả góp vui bằng tiềng còi và nháy đèn. Sự kiện giúp người dân Indonesia bớt căng thẳng trong đợt dịch Covid-19.

Indonesia tổ chức hòa nhạc ở bãi đỗ xe, tiếp thêm động lực vượt qua Covid-19

Indonesia tổ chức hòa nhạc ở bãi đỗ xe, tiếp thêm động lực vượt qua Covid-19

VOV.VN - Hòa nhạc diễn ra ở bãi đỗ xe, khán giả góp vui bằng tiềng còi và nháy đèn. Sự kiện giúp người dân Indonesia bớt căng thẳng trong đợt dịch Covid-19.

Ảnh: Tín đồ Indonesia trở lại cầu nguyện Thứ Sáu ở nhà thờ sau 3 tháng
Ảnh: Tín đồ Indonesia trở lại cầu nguyện Thứ Sáu ở nhà thờ sau 3 tháng

VOV.VN - Indonesia cho phép các nhà thờ Hồi giáo trong "vùng xanh an toàn" với dịch Covid-19 được mở cửa trở lại sau 3 tháng đóng cửa ngăn chặn dịch.

Ảnh: Tín đồ Indonesia trở lại cầu nguyện Thứ Sáu ở nhà thờ sau 3 tháng

Ảnh: Tín đồ Indonesia trở lại cầu nguyện Thứ Sáu ở nhà thờ sau 3 tháng

VOV.VN - Indonesia cho phép các nhà thờ Hồi giáo trong "vùng xanh an toàn" với dịch Covid-19 được mở cửa trở lại sau 3 tháng đóng cửa ngăn chặn dịch.