Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines vừa ra công hàm phản đối lệnh đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông và triệu một quan chức cấp cao Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tới phản đối việc tàu hải cảnh Trung Quốc “quấy nhiễu” tàu nghiên cứu hàng hải trong vùng biển Philippines.

Trong một công hàm gửi đi ngày 30/5, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, nước này phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc bao trùm vùng biển mà Philippines cho rằng họ có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông. Trước đó, hồi cuối tháng 4/2022, Trung Quốc tiếp tục ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, dự kiến trong thời hạn ba tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5/2022.

Philippines cho rằng, lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm của Trung Quốc là “vượt quá các quyền hàng hải hợp pháp của Trung Quốc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982); không có cơ sở luật pháp quốc tế và làm xói mòn lòng tin giữa hai nước”.

Philippines kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 và phán quyết mang tính ràng buộc, cuối cùng về Biển Đông của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016. Philippines yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động phi pháp trong các vùng biển Philippines, tuân thủ cam kết trong Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC).

Bộ Ngoại giao Philippines cũng cho biết, đã triệu một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila vào hôm 13/4 để phản đối các tàu hải cảnh Trung Quốc quấy nhiễu tàu chở các nhà khoa học Philippines tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học ở vùng biển phía Tây Philippines. Philippines cho biết hành vi của tàu Trung Quốc “vi phạm rõ ràng quyền tài phán hàng hải của Philippines”.

Philippines đưa ra các động thái phản đối về mặt ngoại giao sau khi đã xem xét các báo cáo chi tiết về vụ việc. Tuần trước, Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos Jr. cam kết tiếp tục sử dụng phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài năm 2016 để bảo vệ chủ quyền quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia tăng cường cảnh giác, Philippines chỉ định cơ sở cách ly bệnh đậu mùa khỉ
Indonesia tăng cường cảnh giác, Philippines chỉ định cơ sở cách ly bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nào song cả Indonesia và Philippines đều đang tăng cường cảnh giác và lên các phương án ngăn ngừa và đối phó với căn bệnh này.

Indonesia tăng cường cảnh giác, Philippines chỉ định cơ sở cách ly bệnh đậu mùa khỉ

Indonesia tăng cường cảnh giác, Philippines chỉ định cơ sở cách ly bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nào song cả Indonesia và Philippines đều đang tăng cường cảnh giác và lên các phương án ngăn ngừa và đối phó với căn bệnh này.

Philippines sẽ duy trì phán quyết Biển Đông, bảo vệ chủ quyền quốc gia
Philippines sẽ duy trì phán quyết Biển Đông, bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN - Sau khi được Quốc hội tuyên bố trở thành Tổng thống thứ 17 của Philippines, ông Ferdinand Marcos đã đề cập đến các ưu tiên trong chính sách đối nội, đối ngoại quốc gia trong nhiệm kỳ của ông trước báo giới.

Philippines sẽ duy trì phán quyết Biển Đông, bảo vệ chủ quyền quốc gia

Philippines sẽ duy trì phán quyết Biển Đông, bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN - Sau khi được Quốc hội tuyên bố trở thành Tổng thống thứ 17 của Philippines, ông Ferdinand Marcos đã đề cập đến các ưu tiên trong chính sách đối nội, đối ngoại quốc gia trong nhiệm kỳ của ông trước báo giới.

Quốc hội Philippines xác nhận ông Ferdinand Marcos Jr là tổng thống đắc cử
Quốc hội Philippines xác nhận ông Ferdinand Marcos Jr là tổng thống đắc cử

VOV.VN - Quốc hội Philippines ngày 25/5 đã chính thức xác nhận ông Ferdinand Marcos Jr giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng 5/2022.

Quốc hội Philippines xác nhận ông Ferdinand Marcos Jr là tổng thống đắc cử

Quốc hội Philippines xác nhận ông Ferdinand Marcos Jr là tổng thống đắc cử

VOV.VN - Quốc hội Philippines ngày 25/5 đã chính thức xác nhận ông Ferdinand Marcos Jr giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng 5/2022.