Nữ hung thủ “tà đạo” không được ân giảm

(VOV) - Chỉ vì theo 1 thứ “tà đạo” mà người đàn bà này phạm nhiều tội ác man rợ khi còn trẻ và phải ngồi tù trong hàng chục năm qua.

Van Houten là một trong những tù nhân dính líu vào các tội ác của cái gọi là “gia đình Manson” (Mỹ). Bà ta mới đây xin được tạm tha lần thứ 20 nhưng bị chối từ.

Houten bị kết tội giết người và âm mưu gây án trong các vụ đâm chết một cách tàn bạo cặp vợ chồng Leno và Rosemary LaBianca là doanh nhân giàu có hồi tháng 8/1969. Van Houten còn thú nhận, sau khi Rosemary La Bianca chết hẳn, bà ta còn tiếp tục đâm vào thi thể nạn nhân. Một đêm trước đó, những người theo phái Manson đã sát hại nữ diễn viên Sharon Tate cùng 4 người khác nhưng Van Houten không tham gia vụ này.

Các cô gái trẻ theo phái Manson "tươi cười" đến dự phiên tòa năm 1970. Van Houten là cô gái ngoài cùng bên phải (ảnh: George Brich)


“Tôi đã tự loại bỏ mình ra khỏi xã hội và tôi mong các ngài cho phép tôi được trở lại với xã hội,” Houten phát biểu khi nhắc lại thời kỳ bà ta và cả những “tín đồ tà đạo” Manson khác “noi theo” thủ lĩnh của mình với việc khắc chữ cái X lên trên trán.

Houten đã trình bày thẳng thắn về các tội ác của mình và xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Tuy nhiên dù cho bà ta có thống thiết đến đâu và đã có những “cải tạo” tốt nhất định ở trong tù thì cũng không làm suy chuyển hai quan chức về ân giảm, những người cho rằng tội ác của Houten là ghê tởm đến mức lấn át mọi thứ khác.

Phiên điều trần về xét giảm án đối với tù nhân 63 tuổi này diễn ra hôm 5/6 ở California, với việc ban ân giảm nghe màn “đấu tố” của thân nhân vợ chồng Labianca. Những người này tố Houten là kẻ sát nhân máu lạnh và cho rằng bà ta là mối nguy hại đối với xã hội. Ban ân giảm nhất trí với nhận định này bất chấp có tới 49 lá thư của bạn bè Houten đề nghị cung cấp cho kẻ thủ ác chỗ ở và các hỗ trợ khác nếu như bà ta được thả.

Hình ảnh Van Houten hôm 5/6/2013 - già nua, tóc bạc, da nhăn nheo (ảnh: Nick Ut)


Luật sư bào chữa mô tả Houten như bị cáo trẻ nhất và tội nhẹ nhất trong số những kẻ bị kết tội cùng với thủ lĩnh Manson. Vị luật sư đưa thêm tình tiết gia đình xuất thân của bà là tốt.

Còn chủ “gia đình” Manson giờ đã 78 tuổi. Manson đã ngừng xin được tha bổng và tung tin nói rằng nhà tù là nhà của y và y muốn sống ở đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên