Nữ sinh viên nuôi con và làm thêm vẫn tốt nghiệp đại học loại ưu

VOV.VN - Nữ sinh Sim 23 tuổi vừa nuôi con nhỏ, vừa làm thêm, vừa mang thai con thứ 2, nhưng vẫn kiên trì theo học đại học ở xa và tốt nghiệp hạng nhất.

Ava Sim, 23 tuổi, đã nhận được tấm bằng cử nhân quản lý kinh doanh sau khi vượt chặng đường hơn 400km từ Shetland tới Đại học Robert Gordon ở Aberdeen (xứ Scotland thuộc Khối Liên hiệp Vương quốc Anh).

Ảnh: Getty Images.

Nữ sinh viên này đã phải cân bằng giữa việc chăm sóc cậu cont trai với việc làm bán thời gian và theo học đại học . Cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng đỏ chuyên ngành quản lý thương mại.

Ava Sim mang theo bé Leo tới trường để dự các buổi giảng và kỳ thi. Cô ra khỏi lớp mỗi khi phải cho con bú.

Sim sắp sinh thêm một bé thứ 2. Cô nói với báo Times: “Tôi rất hài lòng. Tôi quyết tâm giành được tấm bằng hạng nhất. Tôi thích mọi mặt của chương trình học đại học. Khi có mang bé Leo, tôi quyết định sẽ không để việc sinh và nuôi con cản trở việc học hành của mình. Tôi thực hiện chuyến đi đầu tiên cùng với bé Leo khi bé được 5 tuần tuổi”.

Sim ban đầu học ở Aberdeen rồi chuyển về ở Shetland. Tại đây cô tiếp tục việc học chương trình cử nhân của mình thông qua hình thức học từ xa. Trong quá trình làm việc cho giới chức địa phương, cô đã viết một luận văn dài 13.000 từ về tỷ lệ nghỉ ốm trong lực lượng lao động.

Sim cho biết trải nghiệm của cô “đầy thách thức nhưng cũng mang lại cho cô rất nhiều thứ”.

Sim nói: “Trong năm cuối, tôi đã cân bằng giữa việc học với việc làm thêm, chăm sóc con thơ, quản lý nhà cửa, duy trì các hoạt động ngoại khóa, đồng thời lại mang thai đứa con thứ hai”.

Bận bịu như vậy nhưng Sim vẫn có thời gian chơi thể thao, tham gia thi đấu cho đội bóng của trường đại học.

Cô sẽ được nghỉ đẻ khi sinh đứa con thứ 2. Nhưng cô hy vọng sau đó sẽ có thêm thách thức mới. Sim chia sẻ: “Tôi muốn theo đuổi một sự nghiệp liên quan đến phát triển kinh doanh hoặc quản lý nhân lực”.

Không những vậy Sim còn đang tính chuyện sẽ học tiếp chương trình thạc sĩ về quản lý nhân lực hoặc về lãnh đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khuyến khích nhập sinh viên để gia tăng ảnh hưởng với thế giới
Nga khuyến khích nhập sinh viên để gia tăng ảnh hưởng với thế giới

VOV.VN - Phía Nga hy vọng các sinh viên sau khi được đào tạo và trở về nước sẽ trở thành cán bộ cốt cán và hình thành thái độ tốt với Nga.

Nga khuyến khích nhập sinh viên để gia tăng ảnh hưởng với thế giới

Nga khuyến khích nhập sinh viên để gia tăng ảnh hưởng với thế giới

VOV.VN - Phía Nga hy vọng các sinh viên sau khi được đào tạo và trở về nước sẽ trở thành cán bộ cốt cán và hình thành thái độ tốt với Nga.

Sinh viên Trung Quốc mang đồ đến trường ngủ tập thể vì quá nóng
Sinh viên Trung Quốc mang đồ đến trường ngủ tập thể vì quá nóng

VOV.VN - Vì nhiệt độ lên tới 35 độ C nên Đại học Sư phạm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã mở cửa nhà thi đấu cho sinh viên tá túc vào tối 29/6.

Sinh viên Trung Quốc mang đồ đến trường ngủ tập thể vì quá nóng

Sinh viên Trung Quốc mang đồ đến trường ngủ tập thể vì quá nóng

VOV.VN - Vì nhiệt độ lên tới 35 độ C nên Đại học Sư phạm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã mở cửa nhà thi đấu cho sinh viên tá túc vào tối 29/6.

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc
Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

VOV.VN - Mỗi năm ít nhất 2 triệu thí sinh Trung Quốc bị “loại” sau kỳ thi vào đại học. Trước áp lực thi cử, nhiều em gian lận bằng các thiết bị công nghệ.

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

VOV.VN - Mỗi năm ít nhất 2 triệu thí sinh Trung Quốc bị “loại” sau kỳ thi vào đại học. Trước áp lực thi cử, nhiều em gian lận bằng các thiết bị công nghệ.

Cha của nữ sinh Nhật Bản cắt đầu bạn học đã treo cổ tự vẫn
Cha của nữ sinh Nhật Bản cắt đầu bạn học đã treo cổ tự vẫn

VOV.VN - Tháng 8/2014, người cha từng phát biểu: “Hành động của con gái tôi không bao giờ có thể tha thứ được dẫu cho bất cứ lý do hay nguyên nhân nào”.

Cha của nữ sinh Nhật Bản cắt đầu bạn học đã treo cổ tự vẫn

Cha của nữ sinh Nhật Bản cắt đầu bạn học đã treo cổ tự vẫn

VOV.VN - Tháng 8/2014, người cha từng phát biểu: “Hành động của con gái tôi không bao giờ có thể tha thứ được dẫu cho bất cứ lý do hay nguyên nhân nào”.

Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh
Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh

VOV.VN - Lợi dụng vị trí của mình, người giáo viên này đã liên tục hiếp hoặc có hành vi đồi bại khác với các nữ sinh.

Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh

Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh

VOV.VN - Lợi dụng vị trí của mình, người giáo viên này đã liên tục hiếp hoặc có hành vi đồi bại khác với các nữ sinh.