Ông cụ già nhất thế giới qua đời

VOV.VN - Ông Alexander Imich sinh ra ở Ba Lan năm 1903, mất vào ngày 8/6/2014 ở Mỹ, hưởng thọ 111 tuổi. 

Ngày 9/6, Reuters đưa tin, người đàn ông già nhất thế giới đã qua đời tại New York, Mỹ, hưởng thọ 111 tuổi. Giám đốc điều hành khu vực Espalanade Mahattan, Marcy Levitt cho hay, ông Alexander Imich sinh ra ở Ba Lan năm 1903, mất vào ngày 8/6/2014 ở Mỹ. 

 

Ông cụ Alexander Imich lúc còn sống (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Imich đã di cư sang Hoa Kỳ trong những năm 1950 và là một học giả chuyên nghiên cứu về những sự việc huyền bí. Khi bước vào tuổi 92, ông Imich đã chỉnh sửa một  tuyển tập mang tên “Những câu chuyện thần bí” năm 1995.

Ông Imich sinh nhật lần thứ 111 vào tháng 2/2014. Tháng 4/2014, Nhóm nghiên cứu lão khoa của Torrance, California đã công nhận ông Imich là người đàn ông sống lâu nhất trên thế giới. Sau khi ông Imich mất, ông Sakari Momoi của Nhật Bản, sinh ngày 5/2/1903, được xem là người đàn ông sống lâu nhất.

Trong khi đó, bà Misao Okawa ở Nhật Bản, là người phụ nữ già nhất còn sống trên thế giới. Hiện bà Misao Okawa đã 116 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con rùa già nhất thế giới
Con rùa già nhất thế giới

Con rùa có tên Jonathan hiện vẫn đang sống ở hòn đảo St Helena xa xôi Nam Đại Tây Dương.  

Con rùa già nhất thế giới

Con rùa già nhất thế giới

Con rùa có tên Jonathan hiện vẫn đang sống ở hòn đảo St Helena xa xôi Nam Đại Tây Dương.  

Chú chó già nhất thế giới qua đời ở tuổi 26
Chú chó già nhất thế giới qua đời ở tuổi 26

Pusuke “thọ” 26 tuổi - tương đương với hơn 117 năm của con người.

Chú chó già nhất thế giới qua đời ở tuổi 26

Chú chó già nhất thế giới qua đời ở tuổi 26

Pusuke “thọ” 26 tuổi - tương đương với hơn 117 năm của con người.

Người đàn ông già nhất thế giới qua đời ở tuổi 112
Người đàn ông già nhất thế giới qua đời ở tuổi 112

VOV.VN - Ông Salustiano Sanchez-Blazquez là người đàn ông sống thọ nhất thế giới, có bằng chứng sinh năm 1901.

Người đàn ông già nhất thế giới qua đời ở tuổi 112

Người đàn ông già nhất thế giới qua đời ở tuổi 112

VOV.VN - Ông Salustiano Sanchez-Blazquez là người đàn ông sống thọ nhất thế giới, có bằng chứng sinh năm 1901.

“Bà” hà mã già nhất thế giới qua đời
“Bà” hà mã già nhất thế giới qua đời

Con hà mã sống lâu nhất thế giới trong môi trường nuôi nhốt, vừa qua đời ở tuổi 62 trong vườn thú Mesker, Indinana, Mỹ.

“Bà” hà mã già nhất thế giới qua đời

“Bà” hà mã già nhất thế giới qua đời

Con hà mã sống lâu nhất thế giới trong môi trường nuôi nhốt, vừa qua đời ở tuổi 62 trong vườn thú Mesker, Indinana, Mỹ.

Cụ ông già nhất thế giới qua đời
Cụ ông già nhất thế giới qua đời

(VOV) - Cụ là người già nhất nước Nga và là một trong những người già nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 122.

Cụ ông già nhất thế giới qua đời

Cụ ông già nhất thế giới qua đời

(VOV) - Cụ là người già nhất nước Nga và là một trong những người già nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 122.

Người đàn ông già nhất thế giới tổ chức sinh nhật
Người đàn ông già nhất thế giới tổ chức sinh nhật

Ngày 20/4, ông Jiroemon Kimura đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 114 tại quê nhà, thành phố Kyo-tango, tỉnh Kyoto, Nhật Bản.

Người đàn ông già nhất thế giới tổ chức sinh nhật

Người đàn ông già nhất thế giới tổ chức sinh nhật

Ngày 20/4, ông Jiroemon Kimura đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 114 tại quê nhà, thành phố Kyo-tango, tỉnh Kyoto, Nhật Bản.