Phát hiện loài khỉ mới tại Colombia

Loài khỉ Caqueta Titi vùng Amazon vừa được phát hiện tại Colombia. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, loài khỉ nhỏ bé, sống biệt lập này đang bị đe doạ do rừng bị chặt phá.  

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học quốc gia Colombia đã phát hiện 13 bầy khỉ này tại bang Caqueta của Colombia gần Peru và đặt tên chúng là khỉ Caqueta Titi.

So với giống khỉ Titi chỉ nhỏ như con mèo, lông màu nâu xám, khỉ Caqueta Titi có nét khác biệt là chúng không có các đốm trắng trên trán.

Khỉ Caqueta Titi (Ảnh:smugmug.com)

Theo các nhà nghiên cứu, loài khỉ này đặc biệt nguy cấp, chưa đầy 250 con còn tồn tại và việc chặt phá rừng làm đất canh tác đe doạ môi trường sống của chúng.

Khỉ Titi đóng vai trò quan trọng trong rừng, vì chúng phát tán các hạt giống, làm thụ phấn cho cây, giúp rừng tái phục hồi.

Việc phát hiện phân loài khỉ mới này rất quan trọng vì nó chứng tỏ có thể còn những loài linh trưởng chưa được phát hiện trong các khu rừng nhiệt đới./.                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên