Phát hiện một tiểu hành tinh có hai vành đai bao quanh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên giới thiên văn phát hiện có tới hai vành đai bao quanh một tiểu hành tinh trong Thái Dương Hệ

Các nhà khoa học Brazil hôm 26/3, tiết lộ một phát hiện đáng ngạc nhiên cho thấy họ vừa quan sát thấy hai vành đai bao quanh một tiểu hành tinh trong Thái Dương Hệ có tên là Choriklo.

Theo giải thích của các nhà thiên văn học, ngoài 8 hành tinh hoạt động khá ổn định theo quỹ đạo tròn trong hệ Mặt trời thì còn có rất nhiều tiểu hành tinh khác (nhóm thiên thể nhỏ) trôi nổi xung quanh với quỹ đạo không ổn định.  

Tiểu hành tinh Choriklo với 2 vành đai  (Ảnh: ESO)

Thông thường, các vành đai kiểu như vậy chỉ xuất hiện bao quanh các hành tinh lớn trong Thái Dương hệ như sao Thổ, sao Mộc, sao Thiên Vương hay Hải Vương, song đây là lần đầu tiên giới thiên văn phát hiện có tới hai vành đai bao quanh một "vật thể nhỏ" trong Hệ mặt trời.

Giáo sư Julio Carmago ở trường đại học Rio de Janeiro cho biết họ đã tình cờ nhìn thấy một vật thể nhỏ xuất hiện trong giây lát ở bên trong hai vòng tròn này. Quỹ đạo hoạt động của hệ thống vành đai kép này nằm giữa sao Thổ và sao Thiên vương.

Giáo sư Carmago cho biết: “Công việc của chúng tôi là định vị trong toàn bộ một khu vực nào đó để xác định những vật thể lạ trôi nổi quanh đó. Thật ngẫu nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra rằng, hệ thống vành đai kép đó đang giấu một ngôi sao đặc biệt ở bên trong. Điều thú vị hơn cả đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện sự hiện diện của hai vòng tròn bao quanh vật thể nhỏ”.

Nhóm các nhà khoa học ban đầu đo được chiều rộng của vòng tròn bên ngoài vào khoảng 7km trong khi vòng bé hơn là 3km. Hai vòng tròn này nằm cách nhau khoảng 9km. Qua phân tích về ánh sáng, thành phần của hai vòng tròn này dường như thay đổi theo thời gian lúc rất rõ lúc mờ.

Hiện các nhà khoa học đang cố gắng phân tích về lực hấp dẫn giữa hai vành đai bao quanh và vật thể ở giữa. Mặc dù đến nay, các nhà khoa học chưa xác định được hai vành đai tiểu hành tinh được hình thành như thế nào song họ đã đặt tên cho chúng theo hai con sông của Brazil Oiaqpoque và Chui. Một giả thuyết cho rằng chúng được hình thành sau một vụ va chạm lớn nào đó trong vũ trụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Trung Quốc giết và ướp lạnh “người ngoài hành tinh”
Nông dân Trung Quốc giết và ướp lạnh “người ngoài hành tinh”

Câu chuyện và những bức ảnh mà Li công bố đã buộc nhà chức trách phải vào cuộc.

Nông dân Trung Quốc giết và ướp lạnh “người ngoài hành tinh”

Nông dân Trung Quốc giết và ướp lạnh “người ngoài hành tinh”

Câu chuyện và những bức ảnh mà Li công bố đã buộc nhà chức trách phải vào cuộc.

Có ít nhất 50 tỷ hành tinh nằm trong dải Ngân hà
Có ít nhất 50 tỷ hành tinh nằm trong dải Ngân hà

Ngoài ra, ít nhất 500 triệu hành tinh trong số trên nằm trong vùng không quá nóng và không quá lạnh nơi sự sống có thể tồn tại.

Có ít nhất 50 tỷ hành tinh nằm trong dải Ngân hà

Có ít nhất 50 tỷ hành tinh nằm trong dải Ngân hà

Ngoài ra, ít nhất 500 triệu hành tinh trong số trên nằm trong vùng không quá nóng và không quá lạnh nơi sự sống có thể tồn tại.

Phát hiện hành tinh mới có thể có sự sống giống Trái đất
Phát hiện hành tinh mới có thể có sự sống giống Trái đất

(VOV) - Hành tinh mới được phát hiện lớn hơn Trái đất ít nhất là 7 lần.

Phát hiện hành tinh mới có thể có sự sống giống Trái đất

Phát hiện hành tinh mới có thể có sự sống giống Trái đất

(VOV) - Hành tinh mới được phát hiện lớn hơn Trái đất ít nhất là 7 lần.

Phát hiện hành tinh lớn gấp 13 lần sao Mộc
Phát hiện hành tinh lớn gấp 13 lần sao Mộc

(VOV) - Các nhà khoa học cho biết việc phát hiện ra hành tinh này làm sáng tỏ quá trình hình thành các hành tinh mới.

Phát hiện hành tinh lớn gấp 13 lần sao Mộc

Phát hiện hành tinh lớn gấp 13 lần sao Mộc

(VOV) - Các nhà khoa học cho biết việc phát hiện ra hành tinh này làm sáng tỏ quá trình hình thành các hành tinh mới.

Phát hiện hành tinh trẻ nhất ngoài hệ Mặt Trời
Phát hiện hành tinh trẻ nhất ngoài hệ Mặt Trời

Các nhà khoa học Tây Ban Nha vừa công bố phát hiện một hành tinh mới ngoài hệ Mặt Trời được coi là trẻ nhất trong số các thiên thể cùng loại được giới khoa học ghi nhận từ trước tới nay.

Phát hiện hành tinh trẻ nhất ngoài hệ Mặt Trời

Phát hiện hành tinh trẻ nhất ngoài hệ Mặt Trời

Các nhà khoa học Tây Ban Nha vừa công bố phát hiện một hành tinh mới ngoài hệ Mặt Trời được coi là trẻ nhất trong số các thiên thể cùng loại được giới khoa học ghi nhận từ trước tới nay.

NASA phát hiện 3 hành tinh có thể tồn tại sự sống
NASA phát hiện 3 hành tinh có thể tồn tại sự sống

(VOV) - 2 trong số các hành tinh mới được phát hiện quay quanh một ngôi sao nhỏ hơn và lạnh hơn so với Mặt trời.

NASA phát hiện 3 hành tinh có thể tồn tại sự sống

NASA phát hiện 3 hành tinh có thể tồn tại sự sống

(VOV) - 2 trong số các hành tinh mới được phát hiện quay quanh một ngôi sao nhỏ hơn và lạnh hơn so với Mặt trời.