Điểm khác biệt giữa tên lửa HAWK với các vũ khí Mỹ từng chuyển cho Ukraine

VOV.VN - Tên lửa phòng không HAWK mà Mỹ cân nhắc hỗ trợ cho Ukraine có gì khác so với những vũ khí phòng không Washington từng hỗ trợ cho Kiev trước đó như Stinger.

Mỹ đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine vũ khí phòng không mới giữa bối cảnh giao tranh với Nga vẫn tiếp diễn. Ngày 25/10, Reuters dẫn nguồn tin từ 2 quan chức Mỹ giấu trên cho biết, Washington có thể sẽ cung cấp tên lửa phòng không HAWK cho Ukraine. Theo đó, tên lửa phòng không HAWK là phiên bản nâng cấp của tên lửa phòng không Stinger mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine trước đó.

Thông báo trên được đưa ra giữa bối cảnh Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV và tên lửa của Nga, trong đó có các UAV cảm tử được cho là Shahed-136 do Iran sản xuất.

Ông Tom Karako, Giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định, HAWK có nhiều khả năng hơn so với các tên lửa Stinger.

Hệ thống HAWK là vũ khí tiền nhiệm của các hệ thống tên lửa phòng không Patriot đang được quân đội Mỹ và các nước đồng minh sử dụng. Các hệ thống HAWK hiện có sẵn trong kho vũ khí dự trữ của Washington.

Ông Karako cho biết tên lửa phòng không HAWK "chắc chắn lâu đời hơn nhiều so với các hệ thống phòng không khác". HAWK có lẽ hữu ích để thực hiện nhiệm vụ đối phó với trực thăng.

Gabriella Rosa Hernández - một học giả nghiên cứu tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí nhận định với Newsweek: "Các vũ khí phòng không ban đầu được cung cấp cho Ukraine chủ yếu là các hệ thống vác vai. Stinger có một đầu dò hồng ngoại tìm tới mục tiêu bằng cách phát hiện nhiệt phát ra. Nó được sản xuất phổ biến và các hệ thống này rất dễ vận hành. Những đặc điểm trên chính là lý do chính quyền Tổng thống Biden quyết định cung cấp chúng cho Ukraine".

"HAWK là một hệ thống phòng không di động. Hệ thống này chắc chắn sẽ giúp Ukraine sống sót qua các cuộc không kích tên lửa và có thể tấn công các mục tiêu bay tầm thấp với độ chính xác cao. Câu hỏi đặt ra là liệu chính phủ Mỹ sẽ mất bao nhiêu thời gian để vận chuyển hệ thống này cho Ukraine và Kiev mất bao lâu để học cách sử dụng cũng như duy trì nó", chuyên gia này cho hay.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, Tây Ban Nha đã cung cấp 4 tên lửa phòng không HAWK cho Ukraine.

"Nhiều tên lửa HAWK đang được cung cấp. Hiện nay phòng không không chỉ là ưu tiên với Ukraine mà còn là ưu tiên với toàn châu Âu", ông Oleksii Reznikov nhận định.

Trong một tuyên bố sau thông báo trên, quân đội Ukraine cho biết: "Ban đầu, hệ thống này được phát triển để phá hủy máy bay chiến đấu. Sau đó nó được hoàn tất để đánh chặn tên lửa. Những phiên bản đầu tiên của hệ thống này có tầm hoạt động là 25km với các mục tiêu trên không và độ cao là 14km. Sau khi được hiện đại hóa, tầm đánh chặn mục tiêu tối đa của nó lên tới 40km và độ cao tối đa là 18km”.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ sử dụng thẩm quyền đặc biệt của tổng thống để chuyển giao tên lửa HAWK cho Ukraine, Reuters đưa tin. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thẩm quyền này cho phép "đẩy nhanh việc cung cấp các trang thiết bị từ kho vũ khí của Lầu Năm Góc cho các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế để phản ứng trước những tình huống khẩn cấp không báo trước".

Ngoài ra, sự hỗ trợ quân sự theo đạo luật này không yêu cầu sự thông qua của Quốc hội và việc vận chuyển vũ khí có thể bắt đầu "trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ". Sau khi Nga tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, Tổng thống Biden cam kết với Tổng thống Zelensky rằng Mỹ sẽ cung cấp cho nước này các hệ thống phòng không hiện đại. Mỹ đã cung cấp 17 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phi công Nga bật dù sau khi máy bay Su-25 trúng hỏa lực nghi của Ukraine
Phi công Nga bật dù sau khi máy bay Su-25 trúng hỏa lực nghi của Ukraine

VOV.VN - Video clip từ camera trên mũ một viên phi công Nga gần đây lan truyền trên mạng internet ghi cảnh người này bật dù nhảy thoát hiểm khỏi một chiếc cường kích Su-25 và rơi xuống đất ngay trước khi máy bay đâm xuống cánh đồng và phát nổ.

Phi công Nga bật dù sau khi máy bay Su-25 trúng hỏa lực nghi của Ukraine

Phi công Nga bật dù sau khi máy bay Su-25 trúng hỏa lực nghi của Ukraine

VOV.VN - Video clip từ camera trên mũ một viên phi công Nga gần đây lan truyền trên mạng internet ghi cảnh người này bật dù nhảy thoát hiểm khỏi một chiếc cường kích Su-25 và rơi xuống đất ngay trước khi máy bay đâm xuống cánh đồng và phát nổ.

Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa "sát thủ diệt tăng" TOW
Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa "sát thủ diệt tăng" TOW

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang ở khu vực Kherson, truyền thông cho biết một hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng mới đã được Kiev sử dụng để nhắm vào các xe tăng của Nga.

Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa "sát thủ diệt tăng" TOW

Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa "sát thủ diệt tăng" TOW

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang ở khu vực Kherson, truyền thông cho biết một hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng mới đã được Kiev sử dụng để nhắm vào các xe tăng của Nga.

Lý do UAV Iran có độ hiệu quả “tử thần” trên chiến trường Ukraine
Lý do UAV Iran có độ hiệu quả “tử thần” trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Chuyên gia Israel phân tích vì sao UAV Iran Shahed-136 lại tỏ ra hiệu quả chết người trước Ukraine - quốc gia đang được phương Tây hậu thuẫn toàn diện.

Lý do UAV Iran có độ hiệu quả “tử thần” trên chiến trường Ukraine

Lý do UAV Iran có độ hiệu quả “tử thần” trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Chuyên gia Israel phân tích vì sao UAV Iran Shahed-136 lại tỏ ra hiệu quả chết người trước Ukraine - quốc gia đang được phương Tây hậu thuẫn toàn diện.

Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga
Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga

VOV.VN - Ukraine được cho là sắp hoàn tất một loại UAV có sức hủy diệt hơn cả drone Geran-2 mà Nga vừa triển khai tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ UAV này có chọc thủng được các hệ thống phòng không tinh vi của Nga hay không.

Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga

Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga

VOV.VN - Ukraine được cho là sắp hoàn tất một loại UAV có sức hủy diệt hơn cả drone Geran-2 mà Nga vừa triển khai tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ UAV này có chọc thủng được các hệ thống phòng không tinh vi của Nga hay không.

Gần nửa thế kỷ bị trừng phạt, Iran đã xây dựng chương trình UAV như thế nào?
Gần nửa thế kỷ bị trừng phạt, Iran đã xây dựng chương trình UAV như thế nào?

VOV.VN - Mặc dù Iran vẫn tồn tại dưới các lệnh trừng phạt trong gần nửa thế kỷ, quốc gia này đã cho thấy khả năng đáng nể trong việc sản xuất, đảo ngược thiết kế và phát triển các phương tiện bay không người lái (UAV).

Gần nửa thế kỷ bị trừng phạt, Iran đã xây dựng chương trình UAV như thế nào?

Gần nửa thế kỷ bị trừng phạt, Iran đã xây dựng chương trình UAV như thế nào?

VOV.VN - Mặc dù Iran vẫn tồn tại dưới các lệnh trừng phạt trong gần nửa thế kỷ, quốc gia này đã cho thấy khả năng đáng nể trong việc sản xuất, đảo ngược thiết kế và phát triển các phương tiện bay không người lái (UAV).