Số người Nhật Bản trên 90 tuổi lần đầu vượt mốc 2 triệu

VOV.VN - Theo số liệu do Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố vào ngày Người cao tuổi 18/9, số người từ 90 tuổi trở lên tăng 140.000 so với năm trước.

Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết, số người từ 90 tuổi trở lên ở nước này đã chạm mức 2,06 triệu người.

Dân số Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng với tỷ lệ hơn 1/4 người trên 65 tuổi. (Ảnh minh họa: AFP)

Người phụ nữ cao tuổi nhất Nhật Bản hiện nay là cụ bà Nabi Tajima, 117 tuổi, ở tỉnh  Kagoshima, phía Nam Nhật Bản. Trong khi đó, người đàn ông cao tuổi nhất là cụ ông Masazo Nonaka, 112 tuổi, ở tỉnh Hokkaido, phía bắc Nhật Bản.

Bộ Y tế nước này dự báo xu hướng người cao tuổi sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Người dân sống thọ hơn nhờ những tiến bộ về công nghệ y tế cũng như nhận thức cao hơn về cách giữ gìn sức khoẻ. Năm 2016, tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản là trên 87 đối với nữ và gần 81 đối với nam.

Thủ tướng Nhật Bản thường tặng tách bạc nguyên chất cho những người đạt 100 tuổi. Tuy nhiên, kể từ năm trước, chính phủ đã quyết định chuyển sang tách mạ bạc để tiết kiệm ngân sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh tàu điện ngầm Tokyo giờ tan tầm ám ảnh như phim kinh dị
Chùm ảnh tàu điện ngầm Tokyo giờ tan tầm ám ảnh như phim kinh dị

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia người Đức sống tại Tokyo Michael Wolf khiến người xem rùng mình vì gương mặt mệt mỏi của những người phải vật lộn để về nhà.

Chùm ảnh tàu điện ngầm Tokyo giờ tan tầm ám ảnh như phim kinh dị

Chùm ảnh tàu điện ngầm Tokyo giờ tan tầm ám ảnh như phim kinh dị

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia người Đức sống tại Tokyo Michael Wolf khiến người xem rùng mình vì gương mặt mệt mỏi của những người phải vật lộn để về nhà.

Thêm 1 thứ chỉ có ở Nhật Bản: Toa tàu cho mèo
Thêm 1 thứ chỉ có ở Nhật Bản: Toa tàu cho mèo

VOV.VN- Trào lưu cà phê mèo ở Nhật nay đã xưa, đi đầu xu hướng mới là toa tàu cho mèo, ý tưởng do 1 công ty đường sắt và một nhóm cứu hộ động vật khởi xướng.

Thêm 1 thứ chỉ có ở Nhật Bản: Toa tàu cho mèo

Thêm 1 thứ chỉ có ở Nhật Bản: Toa tàu cho mèo

VOV.VN- Trào lưu cà phê mèo ở Nhật nay đã xưa, đi đầu xu hướng mới là toa tàu cho mèo, ý tưởng do 1 công ty đường sắt và một nhóm cứu hộ động vật khởi xướng.

Bộ ảnh chân thực về cuộc sống của kĩ nữ Nhật Bản thời xưa
Bộ ảnh chân thực về cuộc sống của kĩ nữ Nhật Bản thời xưa

VOV.VN - Các kĩ nữ bị nhốt trong lồng và đối xử như nộ lệ, họ có thể được những người đàn ông giàu có mua về làm thê thiếp.

Bộ ảnh chân thực về cuộc sống của kĩ nữ Nhật Bản thời xưa

Bộ ảnh chân thực về cuộc sống của kĩ nữ Nhật Bản thời xưa

VOV.VN - Các kĩ nữ bị nhốt trong lồng và đối xử như nộ lệ, họ có thể được những người đàn ông giàu có mua về làm thê thiếp.

Nhật Bản khuyến mại dịch vụ tang lễ cho người già bỏ lái xe
Nhật Bản khuyến mại dịch vụ tang lễ cho người già bỏ lái xe

VOV.VN - Những người cao tuổi tự nguyện nộp lại bằng lái sẽ được giảm 15% phí dịch vụ tại Hwinkaku, công ty điều hành 89 nhà tang lễ ở tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Nhật Bản khuyến mại dịch vụ tang lễ cho người già bỏ lái xe

Nhật Bản khuyến mại dịch vụ tang lễ cho người già bỏ lái xe

VOV.VN - Những người cao tuổi tự nguyện nộp lại bằng lái sẽ được giảm 15% phí dịch vụ tại Hwinkaku, công ty điều hành 89 nhà tang lễ ở tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Những điều tàu điện Nhật Bản khiến người Châu Âu phải ngỡ ngàng
Những điều tàu điện Nhật Bản khiến người Châu Âu phải ngỡ ngàng

VOV.VN - Nhật Bản là nước có tỷ lệ người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện cao nhất thế giới.

Những điều tàu điện Nhật Bản khiến người Châu Âu phải ngỡ ngàng

Những điều tàu điện Nhật Bản khiến người Châu Âu phải ngỡ ngàng

VOV.VN - Nhật Bản là nước có tỷ lệ người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện cao nhất thế giới.