Tàu vũ trụ của NASA đi vào quỹ đạo của hành tinh lùn Ceres

VOV.VN - Một tàu thăm dò vũ trụ của Mỹ vừa đi vào quỹ đạo của hành tinh lùn Ceres.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo, tàu thăm dò Dawn (Tạm dịch là “Bình Minh”) của cơ quan này đã vào quỹ đạo của hành tinh Ceres ngày 6/3 sau chuyến hành trình kéo dài gần 8 năm. Tàu thăm dò này được phóng vào vũ trụ vào năm 2007.

Hành tinh lùn Ceres cư trú trong vành đai tiểu hành tinh chính của hệ mặt trời (Ảnh: NASA/JPL)
Ceres nằm ở vành đai tiểu hành tinh chính giữa sao Hỏa và sao Mộc. Đây là hành tinh lùn lớn nhất trong hàng trăm nghìn hành tinh lùn ở khu vực các tiểu hành tinh.

Giới khoa học tin rằng, việc nghiên cứu, khám phá hành tinh Ceres có thể cung cấp những “manh mối” quý giá về sự hình thành của hệ mặt trời. Tàu thăm dò vũ trụ sẽ quay quanh quỹ đạo của hành tinh Ceres, khảo sát bề mặt hành tinh lùn này đến giữa năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh những khối vàng lớn nhất hành tinh
Cận cảnh những khối vàng lớn nhất hành tinh

Welcome Stranger là tên của khối vàng lớn nhất mà con người tìm thấy. 

Cận cảnh những khối vàng lớn nhất hành tinh

Cận cảnh những khối vàng lớn nhất hành tinh

Welcome Stranger là tên của khối vàng lớn nhất mà con người tìm thấy. 

“Người ngoài hành tinh có thật, đang làm việc cho Mỹ“
“Người ngoài hành tinh có thật, đang làm việc cho Mỹ“

Người ngoài hành tinh đang làm việc cho chính phủ Mỹ là tiết lộ bất ngờ của nhà khoa học hàng đầu về công nghệ vũ trụ Boyd Bushman, vừa qua đời hồi tháng 8.

“Người ngoài hành tinh có thật, đang làm việc cho Mỹ“

“Người ngoài hành tinh có thật, đang làm việc cho Mỹ“

Người ngoài hành tinh đang làm việc cho chính phủ Mỹ là tiết lộ bất ngờ của nhà khoa học hàng đầu về công nghệ vũ trụ Boyd Bushman, vừa qua đời hồi tháng 8.

Phát hiện một tiểu hành tinh có hai vành đai bao quanh
Phát hiện một tiểu hành tinh có hai vành đai bao quanh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên giới thiên văn phát hiện có tới hai vành đai bao quanh một tiểu hành tinh trong Thái Dương Hệ

Phát hiện một tiểu hành tinh có hai vành đai bao quanh

Phát hiện một tiểu hành tinh có hai vành đai bao quanh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên giới thiên văn phát hiện có tới hai vành đai bao quanh một tiểu hành tinh trong Thái Dương Hệ

MH370: Người ngoài hành tinh bắt cóc hay bị bắn hạ?
MH370: Người ngoài hành tinh bắt cóc hay bị bắn hạ?

VOV.VN -Một năm sau vụ mất tích chiếc máy bay MH370, sự biến mất bất thường này khiến nảy sinh vô vàn giả thiết, châm ngòi cho các cuộc tranh cãi trên mạng.

MH370: Người ngoài hành tinh bắt cóc hay bị bắn hạ?

MH370: Người ngoài hành tinh bắt cóc hay bị bắn hạ?

VOV.VN -Một năm sau vụ mất tích chiếc máy bay MH370, sự biến mất bất thường này khiến nảy sinh vô vàn giả thiết, châm ngòi cho các cuộc tranh cãi trên mạng.