Thái Lan sẽ phạt các lái xe say xỉn phải lao động trong nhà xác

VOV.VN - Để giảm tai nạn trong tuần nghỉ lễ của Thái Lan, giới chức Thái Lan ra lệnh những người vi phạm luật giao thông phải phục vụ công ích ở nhà xác.

Trong kỳ nghỉ lễ Songkran, hàng nghìn người Thái đổ ra đường, rời các thành phố lớn về quê đoàn tụ với gia đình và tình trạng lái xe khi đã uống rượu bia khá phổ biến trong dịp lễ. Phần lớn người dân di chuyển bằng xe máy nhưng chỉ ít người tuân thủ luật đội mũ bảo hiểm.

Trong thời gian nghỉ lễ này, ước tính bình quân mỗi giờ có 2,3 người chết và 160 người bị thương. Chiến dịch an toàn chính phủ gọi thời gian này là “7 ngày nguy hiểm”. 

Thái Lan sẽ phạt các lái xe say xỉn bằng cách bắt họ lao động công ích trong nhà xác. (ảnh minh họa: THAIZER.com).

Thái độ thường ngày của người dân Thái Lan đối với sự an toàn trên đường phố khiến cho Thái Lan là nước đứng thứ 2 về số người tử vong do tai nạn giao thông.

Các chuyên gia về sức khỏe và an toàn lo ngại rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Vào đầu năm 2016, chính phủ tuyên bố những tài xế lái xe trong tình trạng say rượu sẽ bị giữ xe trong suốt kỳ nghỉ và tuần trước, chính phủ đã chấp thuận một biện pháp điều trị gây sốc.

“Những người vi phạm luật sẽ phải đi lao động công ích trong nhà xác ở bệnh viện”, Đại tá Kriangdej Jantarawong, Phó giám đốc Bộ phận triển khai kế hoạch đặc biệt cho biết. “Áp dụng biện pháp này sẽ khiến những người vi phạm luật giao thông cảm thấy sợ khi lái xe bất cẩn, trong tình trạng say rượu vì khi đó họ có thể sẽ có kết cục như vậy. Nó răn đe người dân không vi phạm luật nữa”.

“Họ nên thấy những tổn thương về tinh thần và thể chất một cách thực tế”, ông Anurak Amornpetchsathaporn, trưởng khoa cấp cứu của Cục y tế Cộng đồng phát biểu vào ngày 11/4. “Trong nhà xác, họ phải tắm rửa và vận chuyển các thi thể, khi đó hy vọng rằng họ có thể cảm thấy và thấu hiểu nỗi đau, và có ý thức tham gia giao thông một cách an toàn hơn”.

Trong bài phát biểu, ông Anurak cũng cho rằng công việc phục vụ trong nhà xác sẽ có tác động mạnh tới những tài xế lơ đãng mà những hình phạt lao động công ích khác như quét dọn công viên và thư viện không làm được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô
Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

VOV.VN - Hai phụ nữ nước này đã bị chặn lại và đưa về ngồi ở đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ trước khi được 1 người chồng đến “cứu”.

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

VOV.VN - Hai phụ nữ nước này đã bị chặn lại và đưa về ngồi ở đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ trước khi được 1 người chồng đến “cứu”.

Bị dồn vào vách núi, tài xế chắp tay cúi đầu “xin” đàn voi tha mạng
Bị dồn vào vách núi, tài xế chắp tay cúi đầu “xin” đàn voi tha mạng

Một tài xế xe máy đã phải “bỏ của chạy lấy người” sau khi bị một đàn voi hung dữ sầm sập đuổi theo dồn vào vách núi.  Không còn đường lui, tài xế này đã phải chắp tay cúi đầu “xin” đàn voi tha mạng.

Bị dồn vào vách núi, tài xế chắp tay cúi đầu “xin” đàn voi tha mạng

Bị dồn vào vách núi, tài xế chắp tay cúi đầu “xin” đàn voi tha mạng

Một tài xế xe máy đã phải “bỏ của chạy lấy người” sau khi bị một đàn voi hung dữ sầm sập đuổi theo dồn vào vách núi.  Không còn đường lui, tài xế này đã phải chắp tay cúi đầu “xin” đàn voi tha mạng.

Thủ tướng Na Uy bất ngờ làm tài xế taxi để vi hành
Thủ tướng Na Uy bất ngờ làm tài xế taxi để vi hành

VOV.VN - Ông Jens Stoltenberg đã trở thành tài xế taxi trong một ngày để tìm hiểu về suy nghĩ của các cử tri trước bầu cử.

Thủ tướng Na Uy bất ngờ làm tài xế taxi để vi hành

Thủ tướng Na Uy bất ngờ làm tài xế taxi để vi hành

VOV.VN - Ông Jens Stoltenberg đã trở thành tài xế taxi trong một ngày để tìm hiểu về suy nghĩ của các cử tri trước bầu cử.

Chết thảm vì mải xem phim “đen” khi đang lái xe
Chết thảm vì mải xem phim “đen” khi đang lái xe

Một người đàn ông ở Mỹ đã thiệt mạng sau khi chiếc ô tô lật nhào do nạn nhân mải xem phim 'đen' khi đang lái xe.

Chết thảm vì mải xem phim “đen” khi đang lái xe

Chết thảm vì mải xem phim “đen” khi đang lái xe

Một người đàn ông ở Mỹ đã thiệt mạng sau khi chiếc ô tô lật nhào do nạn nhân mải xem phim 'đen' khi đang lái xe.

Tại Mỹ, say rượu lái xe có thể bị tịch thu phương tiện
Tại Mỹ, say rượu lái xe có thể bị tịch thu phương tiện

VOV.VN - Tại quốc gia này, 31% các vụ tai nạn giao thông gây chết người có liên quan đến lái xe say rượu, cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người mỗi năm.

Tại Mỹ, say rượu lái xe có thể bị tịch thu phương tiện

Tại Mỹ, say rượu lái xe có thể bị tịch thu phương tiện

VOV.VN - Tại quốc gia này, 31% các vụ tai nạn giao thông gây chết người có liên quan đến lái xe say rượu, cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người mỗi năm.