Thiên thạch khổng lồ “đeo khẩu trang” bay qua Trái Đất ngày hôm nay

VOV.VN - Nếu va chạm với Trái Đất, thiên thạch 1998 OR2 “đủ lớn để gây nên những hiệu ứng trên toàn cầu”, NASA cho biết.

Một thiên thạch ước tính rộng gần 2km sẽ bay qua Trái Đất sáng 29/4 (giờ Mỹ) song sẽ không va chạm với hành tinh của chúng ta.

Thiên thạch này có tên là 52768 (1998 OR2), và lần đầu tiên được phát hiện năm 1998. Ngày 29/4, thiên thạch này nằm trong khoảng cách hơn 6 triệu km so với Trái Đất và di chuyển với vận tốc khoảng hơn 31.000 km/h. Khoảng cách này vẫn xa hơn 16 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

TT.jpg
Thiên thạch 1998 OR2 xuất hiện như đang đeo một chiếc khẩu trang. Ảnh: CNN

Theo Trung tâm Nghiên cứu các Vật thể gần Trái Đất của NASA, thiên thạch này sẽ bay qua Trái Đất vào lúc 5h 56 phút (giờ miền Đông). Trung tâm này chịu trách nhiệm theo dõi các Vật thể gần Trái Đất (hay còn gọi là NEOs) có nguy cơ va chạm với hành tinh của chúng ta. Họ đã theo dõi thiên thạch trên trong vòng 20 năm.

Theo NASA, nếu va chạm với Trái Đất, thiên thạch 1998 OR2 "đủ lớn để gây nên những hiệu ứng trên toàn cầu".

Theo những hình ảnh mới từ Đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico, dường như thiên thạch này cũng cảm nhận được tình hình đại dịch trên Trái Đất nên nó xuất hiện với hình dạng như đang đeo một chiếc khẩu trang.

Thiên thạch 1998 OR2 được phân loại là một vật thể có nguy cơ đe dọa đến Trái Đất bởi nó lớn hơn kích thước 150 mét và nằm trong quỹ đạo 8 triệu km của Trái Đất. Các chuyên gia tại Arecibo có thể giám sát các thiên thạch và sử dụng các đài quan sát để xác định đường đi của chúng trong tương lai nhằm xem xét liệu chúng có đe dọa đến Trái Đất hay không.

"Các thiết bị đo lường radar cho phép chúng tôi biết chính xác hơn về vị trí của các thiên thạch trong tương lai, cũng như khả năng chúng tiến về phía Trái Đất. Vào năm 2079, thiên thạch 1998 OR2 sẽ đi qua Trái Đất ở khoảng cách gần hơn 3,5 lần so với năm nay, nên việc biết chính xác về quỹ đạo của nó là rất quan trọng", Flaviane Venditti, nhà khoa học tại đài quan sát Arecibo cho biết.

Đây là thiên thạch lớn nhất đi qua Trái Đất trong 2 tháng tới nhưng không phải là thiên thạch lớn nhất từng đi qua hành tinh của chúng ta.

Thiên thạch lớn nhất đó là 3122 Florence (1981 ET3), từng bay qua và may mắn không va chạm với Trái Đất ngày 1/9/2017. Thiên thạch ước tính rộng từ 4 - 8km này sẽ lại đi qua hành tinh của chúng ta ngày 2/9/2057./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện mới về hoạt động của hố đen siêu nặng thuở vũ trụ sơ khai
Phát hiện mới về hoạt động của hố đen siêu nặng thuở vũ trụ sơ khai

VOV.VN - Nhờ hiện tượng thấu kính hấp dẫn, các nhà thiên văn học đã quan sát được hoạt động của 1 hố đen ở trung tâm thiên hà cách chúng ta 11 tỷ năm ánh sáng.

Phát hiện mới về hoạt động của hố đen siêu nặng thuở vũ trụ sơ khai

Phát hiện mới về hoạt động của hố đen siêu nặng thuở vũ trụ sơ khai

VOV.VN - Nhờ hiện tượng thấu kính hấp dẫn, các nhà thiên văn học đã quan sát được hoạt động của 1 hố đen ở trung tâm thiên hà cách chúng ta 11 tỷ năm ánh sáng.

Video: Ngôi sao lớn nhất vũ trụ sáng gấp 300.000 lần Mặt Trời
Video: Ngôi sao lớn nhất vũ trụ sáng gấp 300.000 lần Mặt Trời

VOV.VN - WOH G64 - sao lùn đỏ khổng lồ lớn nhất vũ trụ nằm cách Trái Đất 160.000 năm ánh sáng có đường kính 2,14 tỷ km và nặng gấp Mặt Trời 25-30 lần.

Video: Ngôi sao lớn nhất vũ trụ sáng gấp 300.000 lần Mặt Trời

Video: Ngôi sao lớn nhất vũ trụ sáng gấp 300.000 lần Mặt Trời

VOV.VN - WOH G64 - sao lùn đỏ khổng lồ lớn nhất vũ trụ nằm cách Trái Đất 160.000 năm ánh sáng có đường kính 2,14 tỷ km và nặng gấp Mặt Trời 25-30 lần.

Phát hiện vụ nổ lớn chưa từng thấy trong vũ trụ
Phát hiện vụ nổ lớn chưa từng thấy trong vũ trụ

VOV.VN - Một vụ nổ phá vỡ mọi kỷ lục của 1 hố đen cách chúng ta 390 triệu năm ánh sáng vừa được các nhà thiên văn học phát hiện.

Phát hiện vụ nổ lớn chưa từng thấy trong vũ trụ

Phát hiện vụ nổ lớn chưa từng thấy trong vũ trụ

VOV.VN - Một vụ nổ phá vỡ mọi kỷ lục của 1 hố đen cách chúng ta 390 triệu năm ánh sáng vừa được các nhà thiên văn học phát hiện.