Thủ tướng Pháp lập kỷ lục ra nhiều mồ hôi nhất khi diễn thuyết?

VOV.VN - Chiếc áo của Thủ tướng Pháp Manuel Valls "ướt sũng" vì ông phát biểu quá "hăng" về cải cách chính sách kinh doanh ở nước này.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cuối tuần qua có bài phát biểu tại Đảng của ông, về cải cách chính sách kinh doanh.
Ông Valls đã đề cập đến nhiều vấn đề nhạy cảm của nước Pháp như luật lao động rườm ra phức tạp và không hiệu quả.
Ông nói hăng đến nỗi mồ hôi toát ra như tắm khiến chiếc áo sơ mi ướt sũng.
Theo Daily Mail, không chỉ chiếc áo sơ mi ướt sũng, Thủ tướng Pháp còn bị ướt "từ đầu đến chân".
Lập trường kinh tế của ông Valls đang được cho là gây sốc, trong bối cảnh nước Pháp lại chuẩn bị cho vòng bầu cử tổng thống mới.
Áp lực đang đè nặng lên Tổng thống Pháp Hollande và Đảng của ông khi nền kinh tế Pháp đang chậm lại và rơi vào bế tắc trong quý thứ hai năm nay. 
Pháp chuẩn bị bước vào vòng bầu cử tổng thống mới, đòi hỏi phải có những chính sách mới cho nền kinh tế.
Bí thư thứ nhất của Đảng Xã hội cánh tả Pháp Jean-Christophe Cambadelis (phải) hoan nghênh bài phát biểu của Thủ tướng Pháp Manuel Valls.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Pháp gửi đơn xin từ chức
Thủ tướng Pháp gửi đơn xin từ chức

Thủ tướng François Fillon là Thủ tướng duy nhất trong nhiệm kỳ 5 năm qua của Tổng thống Nicolas Sarkozy.  

Thủ tướng Pháp gửi đơn xin từ chức

Thủ tướng Pháp gửi đơn xin từ chức

Thủ tướng François Fillon là Thủ tướng duy nhất trong nhiệm kỳ 5 năm qua của Tổng thống Nicolas Sarkozy.  

Thủ tướng Pháp tuyên bố không đàm phán với những kẻ bắt cóc con tin
Thủ tướng Pháp tuyên bố không đàm phán với những kẻ bắt cóc con tin

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 23/9 tuyên bố sẽ không đàm phán với một nhóm thánh chiến Algeria đã bắt cóc 1 công dân Pháp tuần trước.

Thủ tướng Pháp tuyên bố không đàm phán với những kẻ bắt cóc con tin

Thủ tướng Pháp tuyên bố không đàm phán với những kẻ bắt cóc con tin

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 23/9 tuyên bố sẽ không đàm phán với một nhóm thánh chiến Algeria đã bắt cóc 1 công dân Pháp tuần trước.