Top 10 loài sinh vật mới thú vị nhất của năm

Trong số này, nhiều loài sở hữu vẻ ngoài khác thường hoặc có những khả năng độc nhất vô nhị.  

Các nhà khoa học thuộc Viện khám phá các loài quốc tế tại trường Đại học bang Arizona, Mỹ vừa đưa ra danh sách bình chọn 10 loài sinh vật độc đáo nhất cho năm 2011 trong số hàng nghìn loài mới được phát hiện.

Đầu tiên phải kể đến loài nhện mới được phát hiện tại đảo Madagascar giăng những lưới nhện khổng lồ có bề ngang gần 25m, cùng với những tơ nhện bền nhất thế giới - chắc chắn gấp đôi tơ nhện thường và gấp 10 lần nhựa Kevlar.

 Nhện mới được phát hiện tại đảo Madagascar

Tiếp đến là loại nấm sinh sôi có khả năng phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ trong bóng tối phân bố tại khu vực rừng ven Đại Tây Dương của Brasil. Cùng với đó, một loại nấm lạ khác cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà khoa học Mỹ đó là loài nấm được tìm thấy tại bang Oregon (Mỹ) có thể sống dưới nước ngọt trong 11 tuần.

Loài dài nhất trong danh sách xếp loại 10 loài của năm là loài thằn lằn có đốm dài 2m, ăn trái cây tìm thấy trên đảo Luzon, Philippines.

Thằn lằn có đốm dài 2m trên đảo Luzon, Philippines.

Trong khi đó, nhỏ bé nhất trong danh sách bình chọn là loài vi khuẩn truyền dẫn điện mới được phát hiện trên xác tàu Titanic. Với khả năng ăn mòn kim loại, loài vi khuẩn này đã khiến các nhà khoa học nảy sinh ý tưởng sử dụng chúng để tiêu hủy các xác tàu và giàn khoan bị chìm dưới đáy biển.

Vô cùng ấn tượng trong danh sách xếp loại các loài sinh vật thú vị nhất của năm không thể không kể đến 2 loài côn trùng bao gồm loài gián sống ở Nam Phi với đôi chân có khả năng nhảy ngang ngửa với cào cào và loài dế thụ phấn cho loài hoa lan đang bị đe dọa tuyệt chủng Angraecum cadetii. Tại vùng vịnh Mexico, nơi xảy ra thảm họa dầu tràn BP, các nhà khoa học cũng phát hiện loài cá mới có hình dáng giống chiếc bánh kếp, di chuyển trên mặt nước giống như 1 con dơi đi trên cạn.

Còn tại Peru, loài đỉa “bạo chúa” Tyrannobdella rex cũng đem tới những ngạc nhiên lý thú cho giới khoa học bởi vẻ bề ngoài hung dữ  của nó. Loài đỉa này chỉ dài có 2 cm nhưng có một chiếc hàm khổng lồ so với kích thước, với đầy những chiếc răng sắc nhọn.

Đỉa “bạo chúa”

Cuối cùng trong danh sách bình chọn các loài sinh vật thú vị của năm là loài linh dương quý hiếm Walter đang trên bờ vực tuyệt chủng được tìm thấy trong một chợ buôn động vật hoang dã ở Tây Phi.

Trái đất quả thật không phải là một thế giới bị bó hẹp. Trên thực tế, mỗi ngày có rất nhiều loài động vật, thực vật, sinh vật mới được phát hiện. Theo các nhà khoa học, số sinh vật được phát hiện kể từ năm 1758 đến nay chỉ chiếm chưa đầy 20% tổng số sinh vật trên Trái đất, và vẫn còn khoảng 10 triệu loài nữa vẫn chưa được khám phá.

Theo ông Quentin Wheeler- người đứng đầu Viện khám phá các loài quốc tế, Top 10 loài sinh vật mới của năm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính phong phú, đa dạng của các sinh vật trên hành tinh mà chúng ta đang cư trú: “Sự tiến hóa của các loài sinh vật chính là những thử nghiệm bắt đầu từ 3,8 tỷ năm về trước. Những gì  mà chúng ta học được từ các loài sinh vật, từ cách chúng tiến hóa để dần thích nghi với những thay đổi của môi trường sống, chúng ta sẽ thu được những ý tưởng lý thú và bất ngờ giúp giải quyết những vấn đề tương tự mà con người đang phải đối mặt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên