Trung Quốc có thể trở thành quốc gia đầu tiên phát hiện băng nước trên Mặt Trăng

VOV.VN - Năm 2026, Trung Quốc sẽ thực hiện việc thăm dò môi trường bề mặt và tìm kiếm băng nước ở cực Nam Mặt Trăng. Nếu thành công, nước này có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phát hiện ra băng nước trên Mặt Trăng.

Năm 2026 được dự báo là một năm bận rộn trong chương trình vũ trụ của Trung Quốc. Nước này dự kiến ​​sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23, 24 và tàu chở hàng Thiên Châu-10. Trong đó, một phi hành gia của phi hành đoàn Thần Châu-23 sẽ ở lại trong không gian hơn một năm, thay vì chỉ 6 tháng như các phi hành đoàn trước đó.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), sự kiện được mong đợi nhất trong năm 2026 là chuyến bay đầu tiên của tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới - Mộng Châu. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện của tàu Thần Châu. Không chỉ thay thế con tàu này trong các nhiệm vụ đưa đón phi hành gia lên trạm vũ trụ, Mộng Châu còn gánh vác sứ mệnh là tàu vũ trụ thực hiện các cuộc đổ bộ có người lái lên Mặt Trăng và biến giấc mơ đưa người Trung Quốc lên Mặt Trăng thành hiện thực.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ phóng tàu thăm dò Hằng Nga-7 trong năm nay để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan trọng như khảo sát môi trường bề mặt Mặt Trăng và phát hiện băng nước ở cực Nam Mặt Trăng. Nếu việc tìm thấy nước thành công, Trung Quốc có thể ​​sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phát hiện ra băng nước trên Mặt Trăng. Đây là khám phá được truyền thông Trung Quốc đánh giá là “mang tính bước ngoặt trong lịch sử thám hiểm Mặt Trăng của nhân loại”.

Trong lĩnh vực thám hiểm không gian sâu, tàu thăm dò Thiên Vấn-2 sẽ bay đến tiểu hành tinh 2016HO3 trong năm nay để tiến hành thám hiểm, thu thập mẫu vật và trở về Trái Đất. Dự kiến, con tàu này sẽ hạ cánh xuống Trái Đất và được thu hồi vào cuối năm 2027, sau đó sẽ tiến hành thám hiểm khoa học sao chổi 311P ở vành đai chính.

măt trang.jpg

Trung Quốc công bố phát hiện mới về vùng tối của Mặt Trăng

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra rằng nhiệt độ bên phía dưới tầng sâu trong lòng đất nửa xa không nhìn thấy của Mặt Trăng (hay còn gọi là mặt tối của Mặt Trăng) lạnh hơn so với nhiệt độ khu vực tương tự dưới tầng sâu của nửa gần của Mặt Trăng, bề mặt mà chúng ta có thể quan sát được từ Trái Đất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ dự kiến đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt trăng vào năm 2026
Mỹ dự kiến đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt trăng vào năm 2026

VOV.VN - Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), năm 2026 có thể đánh dấu thời điểm con người quay trở lại bay gần Mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Mỹ dự kiến đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt trăng vào năm 2026

Mỹ dự kiến đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt trăng vào năm 2026

VOV.VN - Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), năm 2026 có thể đánh dấu thời điểm con người quay trở lại bay gần Mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028
Tổng thống Trump ký sắc lệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 18/12 đã ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và tăng cường bảo vệ không gian trước các mối đe dọa vũ khí. Đây được xem là động thái chính sách không gian quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. 

Tổng thống Trump ký sắc lệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028

Tổng thống Trump ký sắc lệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 18/12 đã ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và tăng cường bảo vệ không gian trước các mối đe dọa vũ khí. Đây được xem là động thái chính sách không gian quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. 

SpaceX thử nghiệm thành công Starship, tiến gần sứ mệnh Mặt Trăng và Sao Hỏa
SpaceX thử nghiệm thành công Starship, tiến gần sứ mệnh Mặt Trăng và Sao Hỏa

VOV.VN - SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa hoàn tất chuyến bay thử thứ 11 của tên lửa Starship, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng và chinh phục Sao Hỏa. Đây là cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi SpaceX ra mắt phiên bản Starship nâng cấp phục vụ chương trình Artemis của NASA.

SpaceX thử nghiệm thành công Starship, tiến gần sứ mệnh Mặt Trăng và Sao Hỏa

SpaceX thử nghiệm thành công Starship, tiến gần sứ mệnh Mặt Trăng và Sao Hỏa

VOV.VN - SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa hoàn tất chuyến bay thử thứ 11 của tên lửa Starship, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng và chinh phục Sao Hỏa. Đây là cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi SpaceX ra mắt phiên bản Starship nâng cấp phục vụ chương trình Artemis của NASA.