Trung Quốc phóng lô vệ tinh đầu tiên nhằm thiết lập “Starlink Trung Quốc”

VOV.VN - Ngày 6/8, Trung Quốc đã phóng thành công 18 vệ tinh trong chòm sao Qianfan. Đây là lô vệ tinh đầu tiên sẽ được sử dụng để thiết lập Starlink phiên bản Trung Quốc và được truyền thông nước này đánh giá là “sự kiện mang tính cột mốc” của Trung Quốc trong lĩnh vực Internet vệ tinh toàn cầu.

Lô 18 vệ tinh đầu tiên này được phóng vào quỹ đạo định sẵn bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-6 từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Dự án “chòm sao Qianfan” (Qianfan constellation) hay G60 này, được triển khai vào năm 2023 với mục tiêu đưa 15.000 vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) vào cuối năm 2030, để thiết lập mạng lưới không gian toàn cầu và cung cấp các dịch vụ tích hợp, giúp người dùng có thể truy cập Internet mọi nơi mọi lúc.

Năm nay, dự án có kế hoạch phóng 108 vệ tinh. Đến cuối năm 2025, sẽ có thể phủ sóng internet khu vực với 648 vệ tinh và đến cuối năm 2027 cung cấp phạm vi phủ sóng internet toàn cầu.

Trung Quốc hiện có ba siêu dự án có quy mô trên 10.000 vệ tinh, đó là dự án G60, dự án GW (GW Constellation) của Tập đoàn Mạng vệ tinh Trung Quốc (China Satellite Network Group Co.) thuộc sở hữu nhà nước và dự án Honghu-3 (Honghu-3 Constellation) của công ty vũ trụ tư nhân hàng đầu Landspace. Trong đó, dự án GW dự kiến phóng 12.992 vệ tinh, trong khi Honghu-3 có kế hoạch phóng 10.000 vệ tinh.  

Được biết, mạng lưới băng thông rộng thương mại Starlink của công ty SpaceX (Mỹ) hiện có khoảng 5.500 vệ tinh trong không gian. Mạng lưới này đã đạt được thành công tại thị trường Mỹ và đang mở rộng trên toàn cầu.

Động thái phóng lô vệ tinh đầu tiên và 3 dự án với khoảng 40.000 vệ tinh kể trên đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mục tiêu chiến lược của Trung Quốc nhằm tạo ra phiên bản riêng, cạnh tranh với Starlink và thu hẹp khoảng cách với SpaceX.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát hiện loài rêu có tiềm năng sống sót trên sao Hỏa
Trung Quốc phát hiện loài rêu có tiềm năng sống sót trên sao Hỏa

VOV.VN - Trong một khám phá mang tính đột phá, các nhà nghiên cứu của Viện Sinh thái và Địa lý Tân Cương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tìm thấy một loài rêu sa mạc có khả năng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt trên sao Hỏa.

Trung Quốc phát hiện loài rêu có tiềm năng sống sót trên sao Hỏa

Trung Quốc phát hiện loài rêu có tiềm năng sống sót trên sao Hỏa

VOV.VN - Trong một khám phá mang tính đột phá, các nhà nghiên cứu của Viện Sinh thái và Địa lý Tân Cương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tìm thấy một loài rêu sa mạc có khả năng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt trên sao Hỏa.

Trung Quốc lần đầu phát hiện graphene tự nhiên trong các mẫu đất Mặt Trăng
Trung Quốc lần đầu phát hiện graphene tự nhiên trong các mẫu đất Mặt Trăng

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây lần đầu tiên phát hiện ra graphene tự nhiên trong các mẫu đất do tàu thăm dò Hằng Nga-5 mang về từ Mặt Trăng, giúp cung cấp những hiểu biết mới về hoạt động địa chất, lịch sử tiến hóa và đặc điểm môi trường của Mặt Trăng, cũng như thành phần khoáng chất phức tạp trong lòng đất tại đây.

Trung Quốc lần đầu phát hiện graphene tự nhiên trong các mẫu đất Mặt Trăng

Trung Quốc lần đầu phát hiện graphene tự nhiên trong các mẫu đất Mặt Trăng

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây lần đầu tiên phát hiện ra graphene tự nhiên trong các mẫu đất do tàu thăm dò Hằng Nga-5 mang về từ Mặt Trăng, giúp cung cấp những hiểu biết mới về hoạt động địa chất, lịch sử tiến hóa và đặc điểm môi trường của Mặt Trăng, cũng như thành phần khoáng chất phức tạp trong lòng đất tại đây.

Trung Quốc phát hiện thiên hà hydro trung tính cách Trái Đất 5 tỷ năm ánh sáng
Trung Quốc phát hiện thiên hà hydro trung tính cách Trái Đất 5 tỷ năm ánh sáng

VOV.VN - “Thiên Nhãn Trung Quốc” (FAST) – kính viễn vọng vô tuyến một đĩa lớn nhất thế giới, gần đây đã phát hiện 6 thiên hà hydro trung tính cách Trái Đất khoảng 5 tỷ năm ánh sáng. Đây là phát hiện trực tiếp đầu tiên của con người về nhóm thiên hà hydro trung tính xa nhất từng đạt tới cho đến nay.

Trung Quốc phát hiện thiên hà hydro trung tính cách Trái Đất 5 tỷ năm ánh sáng

Trung Quốc phát hiện thiên hà hydro trung tính cách Trái Đất 5 tỷ năm ánh sáng

VOV.VN - “Thiên Nhãn Trung Quốc” (FAST) – kính viễn vọng vô tuyến một đĩa lớn nhất thế giới, gần đây đã phát hiện 6 thiên hà hydro trung tính cách Trái Đất khoảng 5 tỷ năm ánh sáng. Đây là phát hiện trực tiếp đầu tiên của con người về nhóm thiên hà hydro trung tính xa nhất từng đạt tới cho đến nay.