Trung Quốc vạch kế hoạch cụ thể kiên quyết giảm tỷ lệ trẻ em cận thị

VOV.VN - Tình trạng cận thị hiện rất nặng nề trong trẻ em Trung Quốc. Nước này đã vạch kế hoạch cụ thể và quyết tâm hạ tỷ lệ trẻ em mắc chứng này. 

Bộ Giáo dục Trung Quốc phối hợp với Ủy ban Sức khỏe, Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay (2/8) đã đưa ra xin ý kiến dư luận về dự thảo đề án "Thực hiện ngăn chặn bệnh cận thị ở trẻ em".

Một em bé Trung Quốc bị cận thị. Ảnh: The Independent.

Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tỉ lệ trẻ em mắc cận thị đang ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng của xã hội Trung Quốc. Qua đánh giá cho thấy, do việc sử dụng ngày càng rộng rãi các thiết bị có màn hình điện tử như điện thoại di động, máy tính... cùng với áp lực học tập ngày càng nhiều khiến tỉ lệ cận thị ở trẻ em Trung Quốc ngày càng tăng, song song với tình trạng cận thị ngày càng nặng là độ tuổi mắc cận thị ngày càng trẻ hóa, trở thành vấn đề liên quan tới tương lai giống nòi và đất nước Trung Quốc.

Đề án đưa ra kế hoạch cụ thể, đến năm 2030 khống chế tỉ lệ trẻ em dưới 6 tuổi mắc cận thị là khoảng 3%; bậc tiểu học dưới 38%; bậc trung học cơ sở dưới 60%; bậc trung học phổ thông dưới 70%.  

Để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự phối hợp của gia đình và nhà trường, đặc biệt là ý thức của cá nhân các em.

Theo đó, từ độ tuổi 0- 6, cần tăng cường các hoạt động rèn luyện ngoài trời, ít nhất là 60 phút/ngày. Thời gian truy cập các thiết bị điện tử mỗi lần không quá 15 phút và không quá 60 phút/ ngày. Nhà trường cũng cần tăng cường hoạt động ngoại khóa, giảm áp lực học tập, không giao bài tập về nhà cho các học sinh tiểu học... Nghiêm cấm việc cộng điểm ưu tiên cho các bé đoạt các giải thưởng năng khiếu, nghệ thuật tại các kỳ tuyển sinh tiểu học. Bên cạnh đó, cùng với chương trình kiểm tra y tế hàng năm, đề án cũng đưa ra chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý để đầy lùi bệnh cận thị.

Nếu được thông qua, chỉ số chăm sóc sức khỏe và tỉ lệ kiểm soát bệnh cận thị sẽ trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc hàng năm của chính quyền các địa phương cũng như chính phủ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

24 trẻ em Trung Quốc phải nhập viện vì ngộ độc chì
24 trẻ em Trung Quốc phải nhập viện vì ngộ độc chì

Nguyên nhân của nhiễm độc chì là do trẻ em tiếp xúc lâu dài với những vật phẩm chứa chì.  

24 trẻ em Trung Quốc phải nhập viện vì ngộ độc chì

24 trẻ em Trung Quốc phải nhập viện vì ngộ độc chì

Nguyên nhân của nhiễm độc chì là do trẻ em tiếp xúc lâu dài với những vật phẩm chứa chì.  

Trung Quốc: Ngộ độc khí gas làm 9 người thiệt mạng
Trung Quốc: Ngộ độc khí gas làm 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc thương tâm xảy ra tại một nhà máy sản xuất thép. Hầu hết các nạn nhân là công nhân trong nhà máy.

Trung Quốc: Ngộ độc khí gas làm 9 người thiệt mạng

Trung Quốc: Ngộ độc khí gas làm 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc thương tâm xảy ra tại một nhà máy sản xuất thép. Hầu hết các nạn nhân là công nhân trong nhà máy.

28 trẻ em Trung Quốc nhập viện do ăn mì tôm quá hạn
28 trẻ em Trung Quốc nhập viện do ăn mì tôm quá hạn

Số mì tôm này đã quá hạn sử dụng 10 ngày.

28 trẻ em Trung Quốc nhập viện do ăn mì tôm quá hạn

28 trẻ em Trung Quốc nhập viện do ăn mì tôm quá hạn

Số mì tôm này đã quá hạn sử dụng 10 ngày.

Trẻ em Trung Quốc bị cận thị tăng vọt - vì sao?
Trẻ em Trung Quốc bị cận thị tăng vọt - vì sao?

VOV.VN - Việc ít ra ngoài trời và áp lực học tập được xem là các nguyên nhân chủ đạo của tình trạng cận thị trong thanh thiếu niên Trung Quốc.

Trẻ em Trung Quốc bị cận thị tăng vọt - vì sao?

Trẻ em Trung Quốc bị cận thị tăng vọt - vì sao?

VOV.VN - Việc ít ra ngoài trời và áp lực học tập được xem là các nguyên nhân chủ đạo của tình trạng cận thị trong thanh thiếu niên Trung Quốc.