Tỷ phú Nhật bay vào vũ trụ: Mục tiêu kế tiếp là Mặt Trăng và chui sâu vào lòng đất

VOV.VN - Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa - vị khách du lịch đầu tiên bay lên trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trong một thập kỷ qua hôm nay (7/1) kể lại những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình 12 ngày của mình.

Ông Yusaku Maezawa cho biết chuyến đi không khiến ông cảm giác sợ như đi tàu lượn siêu tốc, nhưng cũng nhận thấy những điều quý giá khi được sống trên Trái Đất.

Chuyến bay vào vũ trụ của ông trùm thời trang và nhà sưu tập nghệ thuật Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho chuyến đi tham vọng hơn quanh Mặt Trăng với tàu vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk, được lên kế hoạch vào năm 2023.

Tỷ phú Nhật Bản cho biết đang lên kế hoạch cho nhiều nhiệm vụ mới: “Không chi Mặt Trăng lần tới, không chỉ là bầu trời, tôi cũng muốn đi sâu vào lòng đất. Tôi đang tìm kiếm một chuyến đi đến rãnh Mariana - sâu nhất trên Trái Đất. Đây là một thử thách và tôi sẽ cân nhắc. Có nhiều điều chúng ta cần tiếp tục khám phá trong tương lai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giấc mơ bay vào vũ trụ của tỷ phú Nhật Bản thành hiện thực
Giấc mơ bay vào vũ trụ của tỷ phú Nhật Bản thành hiện thực

VOV.VN - Cùng đồng hành với tỷ phú Yusaku Maezawa trong sứ mệnh không gian lần này còn có trợ lý Yozo Hirano và nhà du hành vũ trụ Nga Alexander Misurkin.

Giấc mơ bay vào vũ trụ của tỷ phú Nhật Bản thành hiện thực

Giấc mơ bay vào vũ trụ của tỷ phú Nhật Bản thành hiện thực

VOV.VN - Cùng đồng hành với tỷ phú Yusaku Maezawa trong sứ mệnh không gian lần này còn có trợ lý Yozo Hirano và nhà du hành vũ trụ Nga Alexander Misurkin.

Doanh nhân tham gia chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin qua đời vì tai nạn máy bay
Doanh nhân tham gia chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin qua đời vì tai nạn máy bay

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ tối 12/11 xác nhận, doanh nhân nghiên cứu y tế Glen de Vries - người vừa có chuyến bay vào không gian hồi tháng trước cùng với nam diễn viên William Shatner trên tàu vũ trụ của Blue Origin, đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ở New Jersey.

Doanh nhân tham gia chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin qua đời vì tai nạn máy bay

Doanh nhân tham gia chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin qua đời vì tai nạn máy bay

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ tối 12/11 xác nhận, doanh nhân nghiên cứu y tế Glen de Vries - người vừa có chuyến bay vào không gian hồi tháng trước cùng với nam diễn viên William Shatner trên tàu vũ trụ của Blue Origin, đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ở New Jersey.

Nước Nga kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ  của nhà du hành Yuri Gagarin
Nước Nga kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ  của nhà du hành Yuri Gagarin

VOV.VN - 60 năm trước, ngày 12/4/1961 đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại với chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian do nhà du hành Yuri Gagarin hoàn thành.

Nước Nga kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ  của nhà du hành Yuri Gagarin

Nước Nga kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ  của nhà du hành Yuri Gagarin

VOV.VN - 60 năm trước, ngày 12/4/1961 đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại với chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian do nhà du hành Yuri Gagarin hoàn thành.

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)
Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Ảnh tư liệu về nhà du hành Gagarin – người đầu tiên bay vào vũ trụ
Ảnh tư liệu về nhà du hành Gagarin – người đầu tiên bay vào vũ trụ

VOV.VN - Vào ngày 12/4/1961, phi thuyền Vostok đưa người đầu tiên trên thế giới du hành vào vũ trụ, đó là phi công-phi hành gia Yuri Gagarin người Nga.

Ảnh tư liệu về nhà du hành Gagarin – người đầu tiên bay vào vũ trụ

Ảnh tư liệu về nhà du hành Gagarin – người đầu tiên bay vào vũ trụ

VOV.VN - Vào ngày 12/4/1961, phi thuyền Vostok đưa người đầu tiên trên thế giới du hành vào vũ trụ, đó là phi công-phi hành gia Yuri Gagarin người Nga.