Vườn thú Singapore nhân giống thành công rồng Komodo

Loài bò sát này được coi là “báu vật” của Indonesia. Chúng có thể dài đến 3m và nặng 140kg.

Các nguồn tin từ Singapore cho biết, ngày 7/12, vườn thú quốc gia nước này đã nhân giống thành công loại rồng Komodo quý hiếm có nguồn gốc từ Indonesia. Chú rồng vừa mới sinh có chiều dài 40cm, hoàn toàn khoẻ mạnh, và là chú rồng Komodo đầu tiên được sinh ra bên ngoài Indonesia, quê hương của loài thằn lằn lớn nhất thế giới này.

Trợ lý giám đốc vườn thú, ông Biswajit Guha, cho biết việc nhân giống thành công loài rồng Komodo thực sự là một sự kiện đầy ý nghĩa. Việc nhân giống rồng Komodo trong tình trạng nuôi nhốt thực sự không đơn giản vì những khó khăn trong việc cặp đôi cũng như thiếu kinh nghiệm ấp trứng cho con cái.

Hiện loài bò sát này đã được liệt vào sách đỏ những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên