Xả stress đầu tuần với những bức ảnh chó cưng đẹp nhất 2018

VOV.VN - Cuộc thi Ảnh chó cưng 2018 đã có kết quả. Đây là những bức ảnh ấn tượng nhất qua đó khẳng định chó là “bạn trung thành nhất” của con người.

Bức ảnh đẹp nhất cuộc thi Ảnh chó cưng 2018, cũng là bức ảnh đoạt Giải nhất ở hạng mục "Những chú chó già". Tác giả của bức ảnh này là Monica Van Der Maden, đến từ Hà Lan.
Chú chó trong bức ảnh có tên là Rocko. Bức ảnh đoạt Giải nhất ở hạng mục "Những chú chó hỗ trợ" của tác giả Dean Mortimer, Anh.
Giải nhất ở hạng mục "Chân dung chó cưng", tác phẩm của Carol Durrant, Anh.
Bức ảnh đoạt Giải nhất ở hạng mục "Người bạn tốt nhất của con người". Tác giả của bức ảnh là Joana Matos đến từ Bồ Đào Nha.
Bức ảnh đoạt Giải nhất hạng mục "Cún con" của tác giả Klaus Dyba, Đức.
Bức ảnh Giải nhất "Tôi yêu những chú chó bởi vì..." của những tác giả trong độ tuổi từ 12-17. Tác giả bức ảnh này là Tamara Kedves, Hungary.
Bức ảnh nhận Giải nhất ở hạng mục "Nhiếp ảnh gia nhí" (từ 11 tuổi trở xuống). Tác giả: Mariah Mobley, 11 tuổi, Mỹ.
Giải nhất hạng mục "Những chú chó được giải cứu" của tác giả Sonya Kolb, Mỹ.
Bức ảnh của Elinor Roizman, đến từ Israel, đoạt Giải nhất hạng mục "Chó cưng vui đùa".

Bức ảnh đoạt Giải nhất ở hạng mục "Những chú chó làm việc" của Tracy Kidd, Anh.
Bức ảnh nhận được đánh giá đặc biệt từ ban giám khảo ở hạng mục "Người bạn tốt nhất của con người" của tác giả Inés Tafalla, Tây Ban Nha.
Bức ảnh nhận Giải nhì ở hạng mục "Nhiếp ảnh gia nhí" (từ 11 tuổi trở xuống). Cô chủ nhỏ Sienna Wemyss, 10 tuổi, người Mỹ, đã đoạt giải với bức ảnh chú chó cưng của mình.
Bức ảnh Giải nhì ở hạng mục "Những chú chó già" của Rachele Z.Cecchini, Austria.
Bức ảnh đoạt Giải ba ở hạng mục "Chân dung chó cưng" của tác giả Michael M. Sweeny, Anh.

Bức ảnh được ban giám khảo đánh giá cao ở hạng mục "Chó cưng vui đùa" của tác giả Leslie Plesser, Mỹ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Những ngôi đền Phật giáo đẹp đến ngỡ ngàng ở Nga
Ảnh: Những ngôi đền Phật giáo đẹp đến ngỡ ngàng ở Nga

VOV.VN - Phật giáo không phải là tôn giáo phổ biến nhất ở Nga khi chỉ có khoảng 1 triệu tín đồ nhưng tại đây lại có nhiều đền thờ Phật giáo đẹp đến ngỡ ngàng.

Ảnh: Những ngôi đền Phật giáo đẹp đến ngỡ ngàng ở Nga

Ảnh: Những ngôi đền Phật giáo đẹp đến ngỡ ngàng ở Nga

VOV.VN - Phật giáo không phải là tôn giáo phổ biến nhất ở Nga khi chỉ có khoảng 1 triệu tín đồ nhưng tại đây lại có nhiều đền thờ Phật giáo đẹp đến ngỡ ngàng.

Ảnh: Theo chân người Anh đi đếm thiên nga dọc bờ sông Thames
Ảnh: Theo chân người Anh đi đếm thiên nga dọc bờ sông Thames

VOV.VN - Đây là cuộc kiểm tra hàng năm của nhà chức trách Anh để thống kê số lượng thiên Nga và đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Ảnh: Theo chân người Anh đi đếm thiên nga dọc bờ sông Thames

Ảnh: Theo chân người Anh đi đếm thiên nga dọc bờ sông Thames

VOV.VN - Đây là cuộc kiểm tra hàng năm của nhà chức trách Anh để thống kê số lượng thiên Nga và đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp.