Cuộc trưng cầu ý dân ở Ai Cập sẽ mang đến sự thay đổi?

VOV.VN -Người dân Ai Cập kỳ vọng cuộc trưng cầu ý dân có thể là bước đệm quan trọng để giải quyết tình trạng bất ổn hiện nay ở quốc gia này.

Ai Cập hôm nay (15/1) bước sang ngày thứ 2 của cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới. Cuộc trưng cầu ý dân lần này được coi là cột mốc quan trọng trong lộ trình tương lai của quốc gia Bắc Phi vốn đang ngập trong khủng hoảng chính trị nghiêm trọng này.

Người dân Ai Cập tham gia bỏ phiếu trung cầu ý dân ở thủ đô Cairo (Ảnh: Getty Images)

Trong ngày đầu tiên, cuộc trưng cầu ý dân không có dấu hiệu về một chiến dịch chống lại dự thảo Hiến pháp như tuyên bố trước đó. Mặc dù vấp phải sự phản đối của Tổ chức Anh em Hồi giáo, nhưng đại đa số người dân Ai Cập đều ủng hộ bản hiến pháp mới.

Một người dân Ai Cập bày tỏ: “Tôi thấy rằng, Hiến pháp này phục vụ người khuyết tật. Mặc dù tôi không phải là người khuyết tận nhưng tôi cũng bỏ phiếu ủng hộ bản hiến pháp mới này, vì điều này rất có ý nghĩa.”

Một người dân khác cho hay: "Tôi ở đây để ủng hộ bản hiến pháp mới. Mọi người xếp hàng dài để chờ đợi được bỏ phiếu. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ bản hiến pháp mới”.

Tuy vậy, trong ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu, ít nhất 5 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo và cảnh sát. Một quả bom nhỏ phát nổ tại thủ đô Cairo nhưng không làm ai thiệt mạng hay bị thương.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Ai Cập (SEC), hơn 52,7 triệu cử tri trong nước trên tổng số 85 triệu dân nước này đã đăng ký đi bỏ phiếu, tăng hơn 1,5 triệu cử tri so với cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp được tổ chức tháng 12/2012.

Có ít nhất 14.000  thẩm phán, gần 7.000 quan sát viên của 59 tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước và 7 tổ chức quốc tế (như Liên đoàn Arab và Liên minh châu Âu) tham gia giám sát quá trình bỏ phiếu. Một số quan sát viên quốc tế nhận định, quá trình bỏ phiếu diễn ra tương đối tốt.

Phát biểu khi đến thăm điểm bỏ phiếu ở thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy nhấn mạnh: “Sự thành công của cuộc trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp mới có nghĩa là sự thành công cho đất nước Ai Cập. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong lộ trình chính trị. Chúng tôi hy vọng, Ai Cập sẽ không trở lại con đường bất ổn nữa. Tình hình sẽ ngày một tốt hơn”.

Cuộc trưng cầu ý dân cũng đánh dấu lần đầu tiên người Ai Cập đi bỏ phiếu kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ 3/7/2013, sau các cuộc biểu tình chống chế độ của ông và Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chính trị phức tạp của Ai Cập, cuộc trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp mới sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho việc thành lập và điều hành tổ chức lập pháp, bổ xung các chức vụ lãnh đạo vốn bị thiếu trong thời gian qua.

Theo đó, cuộc trưng cầu ý dân lần này được xem là dấu hiệu hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai chính trị thời "hậu Tổng thống Morsi". Nhờ đó, vấn đề chính trị tại Ai Cập có thể sẽ được giải quyết sau cuộc trưng cầu ý dân.

Đất nước Ai Cập "3 năm hỗn loạn", kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ tháng 1/2011 - thể hiện "bước lùi" thực sự đối với Ai Cập. Nếu tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với cuộc trưng cầu ý dân trước đó, cuộc trưng cầu ý dân lần này sẽ là chiến thắng hết sức quan trọng của Chính phủ lâm thời Ai Cập được quân đội hậu thuẫn và có ý nghĩa quyết định đối với hai bước tiếp theo trong lộ trình chuyển tiếp ở nước này - đó là cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử Quốc hội dự kiến vào tháng 4/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều dân Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới
Kiều dân Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

VOV.VN -  Cuộc trưng cầu ý dân này là một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Ai Cập.

Kiều dân Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

Kiều dân Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

VOV.VN -  Cuộc trưng cầu ý dân này là một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Ai Cập.

Ai Cập bắt giữ 4 phần tử khủng bố mang bom
Ai Cập bắt giữ 4 phần tử khủng bố mang bom

VOV.VN - 4 phần tử khủng bố này bị bắt giữ ở tỉnh Ismailia.

Ai Cập bắt giữ 4 phần tử khủng bố mang bom

Ai Cập bắt giữ 4 phần tử khủng bố mang bom

VOV.VN - 4 phần tử khủng bố này bị bắt giữ ở tỉnh Ismailia.

Tổng thống Ai Cập kêu gọi người dân đi bỏ phiếu
Tổng thống Ai Cập kêu gọi người dân đi bỏ phiếu

VOV.VN - Dự kiến có hơn 51 triệu cử tri hợp lệ tham gia bỏ phiếu tại gần 30 nghìn điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Tổng thống Ai Cập kêu gọi người dân đi bỏ phiếu

Tổng thống Ai Cập kêu gọi người dân đi bỏ phiếu

VOV.VN - Dự kiến có hơn 51 triệu cử tri hợp lệ tham gia bỏ phiếu tại gần 30 nghìn điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

11 người chết trong ngày đầu trưng cầu dân ý ở Ai Cập
11 người chết trong ngày đầu trưng cầu dân ý ở Ai Cập

VOV.VN - 11 người này thiệt mạng do các cuộc đụng độ giữa những người thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo và lực lượng an ninh Ai Cập.

11 người chết trong ngày đầu trưng cầu dân ý ở Ai Cập

11 người chết trong ngày đầu trưng cầu dân ý ở Ai Cập

VOV.VN - 11 người này thiệt mạng do các cuộc đụng độ giữa những người thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo và lực lượng an ninh Ai Cập.

Chùm ảnh trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới ở Ai Cập
Chùm ảnh trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới ở Ai Cập

VOV.VN - Một số người đã thiệt mạng nhưng cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra tương đối suôn sẻ.

Chùm ảnh trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới ở Ai Cập

Chùm ảnh trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới ở Ai Cập

VOV.VN - Một số người đã thiệt mạng nhưng cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra tương đối suôn sẻ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập có thể ra tranh cử Tổng thống
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập có thể ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Nhiều người cũng ủng hộ nhân vật này ra tranh cử.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập có thể ra tranh cử Tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập có thể ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Nhiều người cũng ủng hộ nhân vật này ra tranh cử.

Ai Cập: Đụng độ trong ngày trưng cầu ý dân, 3 người chết
Ai Cập: Đụng độ trong ngày trưng cầu ý dân, 3 người chết

VOV.VN -Đụng độ xảy ra tại thành phố Sohag chỉ vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa.

Ai Cập: Đụng độ trong ngày trưng cầu ý dân, 3 người chết

Ai Cập: Đụng độ trong ngày trưng cầu ý dân, 3 người chết

VOV.VN -Đụng độ xảy ra tại thành phố Sohag chỉ vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa.

Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xét xử ông Morsi
Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xét xử ông Morsi

VOV.VN -Theo giới phân tích, phiên tòa xét xử ông Morsi có thể kích động làn sóng biểu tình, làm gia tăng bất ổn ở Ai Cập.

Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xét xử ông Morsi

Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xét xử ông Morsi

VOV.VN -Theo giới phân tích, phiên tòa xét xử ông Morsi có thể kích động làn sóng biểu tình, làm gia tăng bất ổn ở Ai Cập.

Ai Cập hoãn phiên xét xử ông Morsi vì thời tiết xấu
Ai Cập hoãn phiên xét xử ông Morsi vì thời tiết xấu

VOV.VN -Nếu bị tòa phán quyết phạm tội, ông Morsi có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Ai Cập hoãn phiên xét xử ông Morsi vì thời tiết xấu

Ai Cập hoãn phiên xét xử ông Morsi vì thời tiết xấu

VOV.VN -Nếu bị tòa phán quyết phạm tội, ông Morsi có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp
Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu là phép thử lớn đối với lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập.

Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp

Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu là phép thử lớn đối với lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập.

Ai Cập: Biểu tình bạo lực nổ ra tại nhiều thành phố
Ai Cập: Biểu tình bạo lực nổ ra tại nhiều thành phố

VOV.VN -Diễn biến biểu tình tại Ai Cập tiếp tục phức tạp, trong bối cảnh phiên tòa xét xử Tổng thống bị phế truất Morsi bị hoãn đến 2/2014.

Ai Cập: Biểu tình bạo lực nổ ra tại nhiều thành phố

Ai Cập: Biểu tình bạo lực nổ ra tại nhiều thành phố

VOV.VN -Diễn biến biểu tình tại Ai Cập tiếp tục phức tạp, trong bối cảnh phiên tòa xét xử Tổng thống bị phế truất Morsi bị hoãn đến 2/2014.