Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Syria trốn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tướng Ali Habib đã trốn chạy khỏi Syria tối ngày 3/9 và tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trước lúc nửa đêm.

Liên minh dân tộc Syria (SNC) ngày 4/9 cho biết, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ali Habib, một thành viên kỳ cựu thuộc giáo phái Alawite của Tổng thống Bashar al-Assad đã rời bỏ chính quyền để sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin Reuters cũng dẫn một nguồn tin khác ở vùng Vịnh cho biết, tướng Ali Habib đã trốn chạy khỏi Syria tối ngày 3/9 và tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trước lúc nửa đêm cùng với 2 hoặc 3 người đi cùng. Ông được đưa qua biên giới bằng một đoàn xe chưa rõ của bên nào.

Tướng Ali Habib giữ vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Syria từ tháng 6/2009 đến tháng 8/2011 và cũng từng là Tổng tư lệnh quân đội nước này. Một số nguồn tin của phe đối lập cho rằng, ông Habib có bất đồng với chính quyền Syria về việc sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình hồi đầu năm 2011 nên đã bị cách chức. Tuy nhiên, theo thông tin công khai lúc đó thì ông Habib tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

Nếu thông tin về ông Habib được khẳng định thì đây sẽ là nhân vật cấp cao nhất của giáo phái Alawite rời bỏ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối ông năm 2011. Mặc dù vậy, theo ông Kamal al-Labwani, một thành viên của Liên minh dân tộc Syria, điều này không có nghĩa là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Habib sẽ tham gia phe đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria nếu Mỹ và phương Tây tấn công
Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria nếu Mỹ và phương Tây tấn công

VOV.VN - Tổng thống Putin cảnh báo tấn công Syria không được phép của LHQ là hành động xâm lược.

Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria nếu Mỹ và phương Tây tấn công

Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria nếu Mỹ và phương Tây tấn công

VOV.VN - Tổng thống Putin cảnh báo tấn công Syria không được phép của LHQ là hành động xâm lược.

Dân Syria đổ về Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn do lo ngại chiến tranh
Dân Syria đổ về Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn do lo ngại chiến tranh

VOV.VN - Nhiều người dân Syria hôm nay đã đổ về Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo an toàn tính mạng. 

Dân Syria đổ về Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn do lo ngại chiến tranh

Dân Syria đổ về Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn do lo ngại chiến tranh

VOV.VN - Nhiều người dân Syria hôm nay đã đổ về Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo an toàn tính mạng. 

Iraq gợi ý đề xuất hòa bình giải quyết xung đột tại Syria
Iraq gợi ý đề xuất hòa bình giải quyết xung đột tại Syria

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Nuri al- Maliki khởi động một đề xướng hòa bình nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria.

Iraq gợi ý đề xuất hòa bình giải quyết xung đột tại Syria

Iraq gợi ý đề xuất hòa bình giải quyết xung đột tại Syria

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Nuri al- Maliki khởi động một đề xướng hòa bình nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria.

Chùm ảnh mới về phiến quân và nội chiến Syria
Chùm ảnh mới về phiến quân và nội chiến Syria

VOV.VN - Tình hình Syria đang căng thẳng từng giờ sau khi phương Tây cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Chùm ảnh mới về phiến quân và nội chiến Syria

Chùm ảnh mới về phiến quân và nội chiến Syria

VOV.VN - Tình hình Syria đang căng thẳng từng giờ sau khi phương Tây cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Quân đội chính phủ Syria liên tục thắng thế
Quân đội chính phủ Syria liên tục thắng thế

VOV.VN -Thành công của quân đội Syria đã làm “rúng động” những kẻ tài trợ cho phiến quân.

Quân đội chính phủ Syria liên tục thắng thế

Quân đội chính phủ Syria liên tục thắng thế

VOV.VN -Thành công của quân đội Syria đã làm “rúng động” những kẻ tài trợ cho phiến quân.

Tình hình Syria làm nóng bàn thảo luận ở G20
Tình hình Syria làm nóng bàn thảo luận ở G20

VOV.VN - Bên cạnh các vấn đề tăng trưởng kinh tế, việc làm, những diễn biến tại Syria là những mối quan tâm hàng đầu tại G20.

Tình hình Syria làm nóng bàn thảo luận ở G20

Tình hình Syria làm nóng bàn thảo luận ở G20

VOV.VN - Bên cạnh các vấn đề tăng trưởng kinh tế, việc làm, những diễn biến tại Syria là những mối quan tâm hàng đầu tại G20.