Cựu chỉ huy Mỹ cảnh báo “tấn công phá hủy” nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cựu Chỉ huy Lục quân Mỹ cảnh báo Washington sẽ đáp trả bằng một "cuộc tấn công phá hủy" nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Nhận định trên được đưa ra giữa bối cảnh ngày 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ sử dụng "tất cả phương tiện sẵn có" để bảo vệ nước Nga. Ông cũng tuyên bố "đây không phải lời nói suông" khi nói rằng Nga sẽ sử dụng các vũ khí hủy diệt hàng loạt nếu lãnh thổ bị đe dọa.

Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây "tống tiền hạt nhân" và cho rằng "các quan chức cấp cao NATO" đã nói về khả năng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm chống lại Nga.

"Gửi tới những người đưa ra những tuyên bố như vậy nhằm vào Nga, tôi muốn nhắc nhở rằng chúng tôi cũng sở hữu nhiều loại vũ khí hủy diệt", Tổng thống Putin nói.

Sau cảnh báo của Tổng thống Putin, Trung Tướng đã nghỉ hưu Ben Hodges cho biết Mỹ có thể phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga hoặc các căn cứ của Nga ở Crimea "trong một cuộc tấn công khủng khiếp".

"Ông ấy (Tổng thống Putin) hiểu rõ Mỹ sẽ phải phản ứng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân", ông Hodges cho hay, đồng thời nói rằng phản ứng của Mỹ "có lẽ không phải là sử dụng vũ khí hạt nhân".

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định, Mỹ và đồng minh nên vạch rõ những hậu quả mà Nga phải đối mặt nếu sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Các quốc gia hạt nhân khác cần tuyên bố rõ ràng, ngay sau khi Nga, dù chỉ nghĩ tới việc tiến hành cuộc tấn công hạt nhân trên lãnh thổ nước ngoài - trong trường hợp này là ở lãnh thổ Ukraine - thì sẽ có các cuộc tấn công hạt nhân đáp trả nhanh chóng để phá hủy địa điểm phóng hạt nhân của Nga", ông Podolyak bình luận với The Guardian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh
Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất với gần 300 tù nhân được thả kể từ khi xung đột giữa hai bên nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất với gần 300 tù nhân được thả kể từ khi xung đột giữa hai bên nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.

Tổng thống Ukraine kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc
Tổng thống Ukraine kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hôm 21/9, Tổng thống Ukaine Zelensky phát biểu với Liên Hợp Quốc, kêu gọi các lãnh đạo thế giới đoàn kết chống lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine và tước quyết phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Ukraine kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Ukraine kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hôm 21/9, Tổng thống Ukaine Zelensky phát biểu với Liên Hợp Quốc, kêu gọi các lãnh đạo thế giới đoàn kết chống lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine và tước quyết phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Ukraine tiết lộ kế hoạch để chấm dứt cuộc xung đột với Nga
Tổng thống Ukraine tiết lộ kế hoạch để chấm dứt cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiết lộ kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng qua giữa Nga và Ukraine trong một bài phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 21/9.

Tổng thống Ukraine tiết lộ kế hoạch để chấm dứt cuộc xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine tiết lộ kế hoạch để chấm dứt cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiết lộ kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng qua giữa Nga và Ukraine trong một bài phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 21/9.

Thổ Nhĩ Kỳ lên án kế hoạch trưng cầu ý dân ở miền Đông Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ lên án kế hoạch trưng cầu ý dân ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân nhằm sáp nhập 4 khu vực ở miền Đông Ukraine vào Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ lên án kế hoạch trưng cầu ý dân ở miền Đông Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ lên án kế hoạch trưng cầu ý dân ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân nhằm sáp nhập 4 khu vực ở miền Đông Ukraine vào Nga.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ trên bờ vực trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine
Ngoại trưởng Nga: Mỹ trên bờ vực trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ đang tiến gần một cách nguy hiểm đến việc can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với Newsweek ngày 21/9 khi được hỏi về nguy cơ xung đột giữa các cường quốc hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ trên bờ vực trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga: Mỹ trên bờ vực trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ đang tiến gần một cách nguy hiểm đến việc can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với Newsweek ngày 21/9 khi được hỏi về nguy cơ xung đột giữa các cường quốc hạt nhân.