Cựu Đô đốc Mỹ "rất lo ngại" về những người trung thành với ông Trump ở Lầu Năm Góc

VOV.VN - Cựu Đô đốc Mỹ Michael Mullen cho biết, ông “rất lo ngại” về điều mà những người trung thành với Tổng thống Trump ở Lầu Năm Góc có thể làm, đặc biệt là các hành động với Iran.

Đô đốc Hải quân đã về hưu Michael Mullen - người được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush cho biết, ông "rất lo ngại" về những điều mà "những người trung thành với Tổng thống Trump" ở Lầu Năm Góc có thể làm trong suốt quá trình chuyển giao từ chính quyền Tổng thống Trump sang chính quyền ông Biden.

Mặc dù ông Biden được truyền thông tuyên bố là người chiến thắng cách đây 3 tuần nhưng Tổng thống Trump đã từ chối nhận thua khi ông cáo buộc chưa có bằng chứng rằng đã xảy ra sự gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử vừa qua. Việc Tổng thống Trump từ chối nhận thua đã trì hoãn quá trình chuyển giao giữa bối cảnh Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) đã không công nhận kết quả bầu cử cho tới ngày 16/11. Quyết định này được đưa ra sau khi một số thành viên cấp cao trong đảng Cộng hòa hối thúc quá trình chuyển giao do những mối lo ngại về an ninh quốc gia và đại dịch Covid-19.

"Tôi thực sự lo ngại về những người trung thành với Tổng thống Trump hiện đang làm việc ở Lầu Năm Góc. Ý tôi là, gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã bị sa thải và một số quan chức khác đã rời khỏi cơ quan này. Có một số vị trí mà những người trung thành với ông Trump đang đảm nhiệm nên sẽ khá khó khăn khi nghĩ về những điều mang tính xây dựng có thể thực hiện trong 50 hoặc 60 ngày tới", ông Mullen cảnh báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Meet the Press của NBC News.

Ông Mullen đặc biệt chỉ ra các hành động mà chính quyền Tổng thống Trump có thể làm với Iran: "Tôi lo ngại rằng những vấn đề như vậy sẽ tiếp tục gia tăng".

Mặc dù ông Mullen được bổ nhiệm dưới thời Tổng thống Bush là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng năm 2017 song ông vẫn tiếp tục vai trò này trong 2 năm rưỡi dưới thời Tổng thống Obama.

Trước khi GSA cho phép quá trình chuyển giao của ông Biden diễn ra, một nhóm gồm hơn 100 chuyên gia an ninh quốc gia từng làm việc trong các chính quyền đảng Cộng hòa hoặc trong Quốc hội trong một bức thư ngỏ đã cảnh báo về các nguy cơ nếu không có sự chuyển giao êm đềm.

"Những nỗ lực đang diễn ra của Tổng thống Trump khi nghi ngờ về tính hợp lệ của cuộc bầu cử và việc can thiệp vào quá trình bầu cử đã làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta và có nguy cơ phá hủy các thể chế của chúng ta về dài hạn", bức thư trên cho hay.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã chỉ trích mạnh mẽ những cáo buộc chưa có bằng chứng của Tổng thống về gian lận bầu cử trên diện rộng và cảnh báo việc trì hoãn quá trình chuyển giao có thể gây nên những rủi ro với an ninh quốc gia.

"Hãy thừa nhận thực tế ông Biden là tổng thống đắc cử. Họ có lẽ không thích điều đó nhưng đất nước này cần cho ông ấy sự chuẩn bị mà ông ấy cần. Một tổng thống luôn đặt lợi ích quốc gia trên hết sẽ cần thừa nhận điều này", ông Bolton nhận định với NPR./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump: “Tôi sẽ không thay đổi quan điểm về kết quả bầu cử trong 6 tháng nữa”
Trump: “Tôi sẽ không thay đổi quan điểm về kết quả bầu cử trong 6 tháng nữa”

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không thay đổi suy nghĩ về sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua trong 6 tháng nữa mặc dù nhiều đơn kiện của ông đã bị các tòa án bác bỏ.

Trump: “Tôi sẽ không thay đổi quan điểm về kết quả bầu cử trong 6 tháng nữa”

Trump: “Tôi sẽ không thay đổi quan điểm về kết quả bầu cử trong 6 tháng nữa”

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không thay đổi suy nghĩ về sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua trong 6 tháng nữa mặc dù nhiều đơn kiện của ông đã bị các tòa án bác bỏ.

Trump có thể tuyên bố tái tranh cử năm 2024 vào ngày Biden nhậm chức
Trump có thể tuyên bố tái tranh cử năm 2024 vào ngày Biden nhậm chức

VOV.VN - Theo các nguồn tin, ông Trump cho rằng việc tuyên bố tái tranh cử sớm có thể cho phép ông thu hút sự chú ý của truyền thông dù ông đã rời Nhà Trắng.

Trump có thể tuyên bố tái tranh cử năm 2024 vào ngày Biden nhậm chức

Trump có thể tuyên bố tái tranh cử năm 2024 vào ngày Biden nhậm chức

VOV.VN - Theo các nguồn tin, ông Trump cho rằng việc tuyên bố tái tranh cử sớm có thể cho phép ông thu hút sự chú ý của truyền thông dù ông đã rời Nhà Trắng.

Trump chi 3 triệu USD để kiểm lại phiếu ở Wisconsin, Joe Biden tăng thêm cách biệt
Trump chi 3 triệu USD để kiểm lại phiếu ở Wisconsin, Joe Biden tăng thêm cách biệt

VOV.VN - Yêu cầu kiểm phiếu lại ở cả 2 hạt đông dân nhất của bang Wisconsin khiến chiến dịch của Tổng thống Trump tốn khoảng 3 triệu USD, nhưng kết quả lại đi ngược ý muốn của họ.

Trump chi 3 triệu USD để kiểm lại phiếu ở Wisconsin, Joe Biden tăng thêm cách biệt

Trump chi 3 triệu USD để kiểm lại phiếu ở Wisconsin, Joe Biden tăng thêm cách biệt

VOV.VN - Yêu cầu kiểm phiếu lại ở cả 2 hạt đông dân nhất của bang Wisconsin khiến chiến dịch của Tổng thống Trump tốn khoảng 3 triệu USD, nhưng kết quả lại đi ngược ý muốn của họ.