Cựu luật sư của Tổng thống Trump nhận tội vi phạm luật bầu cử

VOV.VN - Đây là cuộc điều tra đầu tiên đối với đội ngũ cố vấn tranh cử của Tổng thống Donald Trump về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ngày 21/8, cựu luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Michael Cohen đã thừa nhận tội danh vi phạm luật tài trợ chiến dịch vận động tranh cử và các tội danh khác tại một phiên tòa xét xử ở Manhattan.

Luật sư Michael Cohen (giữa) trong một lần xuất hiện cùng Tổng thống Trump. Ảnh: NY Daily

Tại phiên tòa, vị luật sư 51 tuổi này đã thừa nhận 8 tội danh trong đó có 5 tội danh về trốn thuế, 1 tội danh về thông báo sai đối với một tổ chức tài chính, 1 tội danh về cố ý tạo ra một khoản đóng góp bất hợp pháp của công ty và 1 tội danh về tạo ra một khoản đóng góp quá mức cho chiến dịch tranh cử.

Ông Cohen đồng thời thừa nhận đã trả tiền cho 2 cử tri nhằm mục đích tác động bầu cử theo sự chỉ đạo của một ứng cử viên cấp liên bang, song ông không trực tiếp đề cập tên ứng cử viên này. Với việc thừa nhận tội danh trên ông Cohen có thể bị kết án lên tới 65 năm tù. Tuy nhiên, như một phần thỏa thuận dàn xếp với Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), có khả năng ông Cohen sẽ chỉ phải nhận mức án 4-5 năm tù. Dự kiến phiên tòa tuyên án ông này sẽ diễn ra vào ngày 12/12 tới và mức tiền tại ngoại là 500.000 USD.

Việc xét xử ông Cohen nằm trong cuộc điều tra đầu tiên đối với đội ngũ cố vấn tranh cử của Tổng thống Donald Trump về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ.

Ông Cohen từng làm việc cho tổ chức mang tên Donald Trump khoảng hơn 1 thập kỷ và tiếp tục làm việc với tư cách luật sư riêng của Tổng thống Mỹ sau cuộc cuộc bầu cử năm 2016. Hiện Tổng thống Mỹ Trump chưa lên tiếng về vụ việc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016
Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ thừa nhận đã nói nhầm về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016 tại cuộc họp báo chung với TT Nga tại Phần Lan.

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ thừa nhận đã nói nhầm về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016 tại cuộc họp báo chung với TT Nga tại Phần Lan.

Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử Mỹ 2018
Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử Mỹ 2018

VOV.VN - Đã có hẳn một chiến dịch phối hợp để gây ảnh hưởng chính trị nhằm đánh lừa người dùng Facebook và gây chia rẽ nước Mỹ trước thềm bầu cử.

Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử Mỹ 2018

Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử Mỹ 2018

VOV.VN - Đã có hẳn một chiến dịch phối hợp để gây ảnh hưởng chính trị nhằm đánh lừa người dùng Facebook và gây chia rẽ nước Mỹ trước thềm bầu cử.

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ
Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho cá nhân Tổng thống Nga Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. 

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho cá nhân Tổng thống Nga Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. 

Tình báo Mỹ khẳng định Nga tìm cách cản trở bầu cử Mỹ
Tình báo Mỹ khẳng định Nga tìm cách cản trở bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Tình báo Mỹ khẳng định Nga tìm cách cản trở bầu cử Mỹ

Tình báo Mỹ khẳng định Nga tìm cách cản trở bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.