Cựu Phó Tổng thống Afghanistan tuyên bố thành lập chính phủ lưu vong

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh cùng một số chính trị gia từng phục vụ dưới chính quyền cũ vừa tuyên bố thành lập chính phủ lưu vong.

Ông Saleh, người từng là cấp phó của cựu Tổng thống Ashraf Ghani cho biết mình sẽ là Tổng thống tạm quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan trong lúc ông Ghani vắng mặt. Hãng tin Khaama của Afghanistan dẫn thông cáo của Đại sứ quán Afghanistan tại Thụy Sỹ cho biết, chính phủ lưu vong do ông Amrullah Saleh lãnh đạo là "chính phủ hợp pháp" duy nhất của quốc gia Nam Á này.

Đề cập tới việc Taliban đã giành quyền kiểm soát đất nước, thông cáo khẳng định không chính phủ nào có thể thay thế được một chính phủ hợp pháp. Tuyên bố cho biết, chính phủ lưu vong sẽ kích hoạt các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Tuy nhiên, tuyên bố này không chỉ rõ bất cứ thành viên nào khác của chính phủ lưu vong ngoài ông Saleh.

Ngoài ra, chính phủ này còn tuyên bố ủng hộ phong trào kháng chiến chống Taliban do Ahmad Massoud phát động tại tỉnh Panjshir. Sau khi thủ đô Kabul thất thủ, Amrullah Saleh cùng một số thành viên của lực lượng quốc phòng Afghanistan đã rút lui về thung lũng Panjshir và tiếp tục chống trả Taliban. Taliban sau đó tuyên bố đã đánh bại lực lượng kháng chiến do Ahmad Massoud cầm đầu. Tuyên bố do các lãnh đạo chính trị dưới thời chính quyền Ashraf Ghani còn cho biết tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán của nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan ở nước ngoài sẽ tiếp tục hoạt động bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ điều trần về cuộc chiến ở Afghanistan
Tướng Mỹ điều trần về cuộc chiến ở Afghanistan

VOV.VN - Các tướng hàng đầu của Mỹ ngày 28/9 nói rằng cuộc chiến ở Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa kết thúc, cho dù quân đội Mỹ đã chấm dứt sự hiện diện kéo dài 20 năm tại quốc gia Nam Á này.

Tướng Mỹ điều trần về cuộc chiến ở Afghanistan

Tướng Mỹ điều trần về cuộc chiến ở Afghanistan

VOV.VN - Các tướng hàng đầu của Mỹ ngày 28/9 nói rằng cuộc chiến ở Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa kết thúc, cho dù quân đội Mỹ đã chấm dứt sự hiện diện kéo dài 20 năm tại quốc gia Nam Á này.

Taliban cảnh báo "hậu quả" nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận Afghanistan
Taliban cảnh báo "hậu quả" nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với “hậu quả” nếu máy bay không người lái của họ tiếp tục hoạt động bất hợp pháp trong không phận của Afghanistan.

Taliban cảnh báo "hậu quả" nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận Afghanistan

Taliban cảnh báo "hậu quả" nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với “hậu quả” nếu máy bay không người lái của họ tiếp tục hoạt động bất hợp pháp trong không phận của Afghanistan.

Cuộc sống của “những vị khách” Afghanistan ở Làng Tự do trên đất Mỹ
Cuộc sống của “những vị khách” Afghanistan ở Làng Tự do trên đất Mỹ

VOV.VN - Cuộc sống mới phía trước đang dần mở ra đối với hơn 9.300 người Afghanistan đã đến và gọi căn cứ quân sự Mỹ ở New Jersey là nhà suốt hơn 1 tháng qua.

Cuộc sống của “những vị khách” Afghanistan ở Làng Tự do trên đất Mỹ

Cuộc sống của “những vị khách” Afghanistan ở Làng Tự do trên đất Mỹ

VOV.VN - Cuộc sống mới phía trước đang dần mở ra đối với hơn 9.300 người Afghanistan đã đến và gọi căn cứ quân sự Mỹ ở New Jersey là nhà suốt hơn 1 tháng qua.

Taliban cáo buộc Tajikistan can thiệp công việc nội bộ của Afghanistan
Taliban cáo buộc Tajikistan can thiệp công việc nội bộ của Afghanistan

VOV.VN - Ngày 26/9, quyền phó Thủ tướng Chính phủ Afghanistan do Taliban thành lập, Abdul Ghani Baradar tuyên bố, Tajikistan đang can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan.

Taliban cáo buộc Tajikistan can thiệp công việc nội bộ của Afghanistan

Taliban cáo buộc Tajikistan can thiệp công việc nội bộ của Afghanistan

VOV.VN - Ngày 26/9, quyền phó Thủ tướng Chính phủ Afghanistan do Taliban thành lập, Abdul Ghani Baradar tuyên bố, Tajikistan đang can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan.