Cựu quan chức CIA và FBI bị truy tố vì bán thông tin mật cho Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một cựu quan chức CIA và FBI đã bị truy tố vì bán bí mật của nước này cho Trung Quốc trong nhiều năm liền.

Theo hồ sơ của phiên tòa được mở tại Hawaii ngày 17/8, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ và truy tố một cựu quan chức tình báo từng làm việc cho CIA và FBI vì đã bán những thông tin bí mật của Mỹ cho Trung Quốc.

Các công tố viên liên bang cho biết, Alexander Yuk Ching Ma, một công dân Mỹ 67 tuổi sống tại Honolulu từng là một quan chức CIA từ năm 1982 – 1989. Một cuộc điều tra của FBI cho thấy, bắt đầu từ năm 2011, ông Ma đã "thỏa hiệp" với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS).

Hình ảnh và giọng nói của ông Ma trong các đoạn video và ghi âm đã cho thấy cựu quan chức CIA từng tổ chức hàng loạt cuộc gặp với ít nhất 5 quan chức MSS của Trung Quốc năm 2001 tại Hong Kong, nơi ông đã "tiết lộ số lượng đáng kể các thông tin quốc phòng có tính bảo mật cao".

Thông tin này bao gồm nội dung chi tiết về các hoạt động quốc tế của CIA, "vỏ bọc" bên ngoài của các quan chức CIA, danh tính của các quan chức CIA, tổ chức nhân sự và cơ quan tình báo nội bộ của CIA.

Ông Ma và một người họ hàng không nêu tên bị cáo buộc đã nhận 50.000 USD trong một cuộc gặp với các quan chức phía Trung Quốc.

Sau các cuộc gặp ở Hong Kong, năm 2002, ông Ma đã nộp đơn ứng tuyển vào văn phòng chi nhánh của FBI ở Honolulu và làm việc với vai trò là phiên dịch viên soạn thảo hợp đồng song vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với các quan chức của Trung Quốc.

Từ năm 2004 - 2010, ông Ma "thường xuyên tập hợp các tài liệu được gắn dấu bảo mật của Mỹ" với "ý định cung cấp chúng cho các "đối tác" của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc" trong các chuyến đi của ông tới nước này", các công tố viên cho biết.

Tháng 1/2019,  một đặc vụ FBI đóng giả sĩ quan tình báo Trung Quốc đã gặp Ma và cho ông ta xem một đoạn băng về cuộc gặp năm 2001 với các sĩ quan tình báo Trung Quốc, đồng thời yêu cầu ông Ma xác định danh tính của những người trong đoạn băng.

Ông Ma đã tin đặc vụ FBI cải trang này và đồng ý xác định danh tính của các cá nhân trên. Sau đó, trong một cuộc gặp khác, đặc vụ FBI đã trả ông Ma 2.000 USD vì đã cung cấp thông tin này.

Ông Ma sẽ ra trình diện trước thẩm phán liên bang ngày 18/8 (giờ địa phương) tại Tòa án quận của Mỹ ở Hawaii.

Cựu quan chức CIA bị truy tố vì đã thông đồng với chính phủ nước ngoài đánh cắp thông tin quốc phòng. Nếu bị buộc tội, ông Ma có thể đối mặt với án tù, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mông Cổ thành địa bàn tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ-Nga-Trung ở Á-Âu
Mông Cổ thành địa bàn tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ-Nga-Trung ở Á-Âu

VOV.VN - Với Mông Cổ, Mỹ muốn tìm một đồng minh mới, trong khi Trung Quốc tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Mỹ, còn Nga lại muốn làm suy yếu vai trò của Trung Quốc

Mông Cổ thành địa bàn tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ-Nga-Trung ở Á-Âu

Mông Cổ thành địa bàn tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ-Nga-Trung ở Á-Âu

VOV.VN - Với Mông Cổ, Mỹ muốn tìm một đồng minh mới, trong khi Trung Quốc tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Mỹ, còn Nga lại muốn làm suy yếu vai trò của Trung Quốc

Mỹ tập trận hải quân lớn nhất thế giới giữa căng thẳng với Trung Quốc
Mỹ tập trận hải quân lớn nhất thế giới giữa căng thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận năm nay có 5.300 binh sỹ và 20 tàu, chỉ được tiến hành trên biển và diễn ra trong 2 tuần, thay vì 5 tuần như thông lệ.

Mỹ tập trận hải quân lớn nhất thế giới giữa căng thẳng với Trung Quốc

Mỹ tập trận hải quân lớn nhất thế giới giữa căng thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận năm nay có 5.300 binh sỹ và 20 tàu, chỉ được tiến hành trên biển và diễn ra trong 2 tuần, thay vì 5 tuần như thông lệ.

Vận động tẩy chay Nga-Trung: Chuyến công du không như kỳ vọng của Mỹ
Vận động tẩy chay Nga-Trung: Chuyến công du không như kỳ vọng của Mỹ

VOV.VN - Chuyến công du các nước Trung và Đông Âu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Nga-Trung đã kết thúc không như mong đợi.

Vận động tẩy chay Nga-Trung: Chuyến công du không như kỳ vọng của Mỹ

Vận động tẩy chay Nga-Trung: Chuyến công du không như kỳ vọng của Mỹ

VOV.VN - Chuyến công du các nước Trung và Đông Âu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Nga-Trung đã kết thúc không như mong đợi.