Cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố sẵn sàng tranh cử

Puidgemont, Thủ hiến bị sa thải của xứ Catalonia, vừa tuyên bố sẵn sàng ra tranh cử trong một cuộc bầu cử khu vực sớm ở ở vùng này.

Ngày 3/11, cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puidgemont, người đã rời khỏi Tây Ban Nha để đến Bỉ sau khi chính quyền của ông bị sa thải, tuyên bố, ông sẵn sàng tranh cử trong một cuộc bầu cử khu vực sớm ở Catalonia, vốn được kêu gọi diễn ra vào ngày 21/12.

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puidgemont. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trả lời kênh truyền hình nhà nước RTBF của Bỉ, ông Puigdemont nói: "Tôi sẵn sàng trở thành một ứng cử viên. Tôi có thể tiến hành chiến dịch tranh cử ở bất cứ đâu. Chúng tôi xem bản thân chúng tôi là một chính phủ hợp pháp. Cần phải tiếp tục nói với thế giới về những gì đang diễn ra ở Tây Ban Nha... Các cuộc bầu cử sẽ không thể là trung lập, độc lập và bình thường nếu như có một chính quyền ở trong tù".

Trước đó, báo La Vanguardia cho biết hôm 2/11, một thẩm phán Tây Ban Nha đã ra lệnh bắt đối với ông Puigdemont cùng 4 thành viên trong chính quyền bị giải tán của khu vực này.

Cùng ngày 3/11, Chính phủ Đức tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Tây Ban Nha sau khi nước này ra lệnh bắt giữ 8 thành viên của chính quyền bị giải tán ở vùng tự trị Catalonia để điều tra rõ vai trò của họ liên quan việc khu vực tự trị này đơn phương tuyên bố độc lập hồi tuần trước.

Trả lời các phóng viên, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert khẳng định: "Theo quan điểm của Chính phủ liên bang, Tây Ban Nha là một nhà nước pháp quyền và Berlin luôn ủng hộ quan điểm rõ ràng của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. Điều quan trọng đối với chúng ta hiện nay là duy trì sự thống nhất và trật tự hiến pháp của Tây Ban Nha". 

Cùng ngày, theo hãng tin Sputnik, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha tuyên bố 3 đạo luật bổ sung, được thông qua như một phần của luật trưng cầu dân ý vùng Catalonia, là vi hiến và quyết định bãi bỏ chúng. Đây được xem là bước đi tiếp theo của chính quyền trung ương Madrid đối với cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của khu vực Catalonia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong khủng hoảng Catalonia
Chính quyền Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong khủng hoảng Catalonia

VOV.VN - Cựu Thủ hiến vùng Catalonia, Carles Puigdemont cũng nhất trí về cuộc bầu cử trước thời hạn tại vùng này.

Chính quyền Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong khủng hoảng Catalonia

Chính quyền Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong khủng hoảng Catalonia

VOV.VN - Cựu Thủ hiến vùng Catalonia, Carles Puigdemont cũng nhất trí về cuộc bầu cử trước thời hạn tại vùng này.

Khủng hoảng tại xứ Catalonia của Tây Ban Nha sắp đến hồi kết?
Khủng hoảng tại xứ Catalonia của Tây Ban Nha sắp đến hồi kết?

VOV.VN - Trước những biện pháp mạnh tay của chính phủ, sau một thời gian sôi sục, phong trào đòi độc lập tại Catalonia có dấu hiệu dịu lắng.

Khủng hoảng tại xứ Catalonia của Tây Ban Nha sắp đến hồi kết?

Khủng hoảng tại xứ Catalonia của Tây Ban Nha sắp đến hồi kết?

VOV.VN - Trước những biện pháp mạnh tay của chính phủ, sau một thời gian sôi sục, phong trào đòi độc lập tại Catalonia có dấu hiệu dịu lắng.

Những câu hỏi quan trọng về tương lai Catalonia
Những câu hỏi quan trọng về tương lai Catalonia

VOV.VN - Tương lai Catalonia sau khi Madrid quyết định can thiệp để áp đặt quyền điều hành trực tiếp khu tự trị này, cho đến nay vẫn rất mơ hồ.

Những câu hỏi quan trọng về tương lai Catalonia

Những câu hỏi quan trọng về tương lai Catalonia

VOV.VN - Tương lai Catalonia sau khi Madrid quyết định can thiệp để áp đặt quyền điều hành trực tiếp khu tự trị này, cho đến nay vẫn rất mơ hồ.

Thủ hiến Catalonia từ chối trình diện tòa án tại Tây Ban Nha
Thủ hiến Catalonia từ chối trình diện tòa án tại Tây Ban Nha

VOV.VN - Theo ông Carles Puigdemont, phiên tòa mang tính chất chính trị và vì thế, ông yêu cầu được trả lời các câu hỏi tại Bỉ, nơi ông đang lưu trú.

Thủ hiến Catalonia từ chối trình diện tòa án tại Tây Ban Nha

Thủ hiến Catalonia từ chối trình diện tòa án tại Tây Ban Nha

VOV.VN - Theo ông Carles Puigdemont, phiên tòa mang tính chất chính trị và vì thế, ông yêu cầu được trả lời các câu hỏi tại Bỉ, nơi ông đang lưu trú.

Cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố hợp tác với Tây Ban Nha và Bỉ
Cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố hợp tác với Tây Ban Nha và Bỉ

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont sẽ hợp tác với nhà chức trách Tây Ban Nha và nhà chức trách Bỉ cho dù có ra tòa hay không.

Cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố hợp tác với Tây Ban Nha và Bỉ

Cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố hợp tác với Tây Ban Nha và Bỉ

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont sẽ hợp tác với nhà chức trách Tây Ban Nha và nhà chức trách Bỉ cho dù có ra tòa hay không.