Cựu Thủ tướng Italia Berlusconi bị kết tội gian lận thuế

(VOV) - Tòa án cũng yêu cầu ông Berlusconi và các đồng bị cáo phải trả 10 triệu euro tiền thuế cho cơ quan chức năng Italia.

Tòa án ở Italia ngày 26/10, kết án cựu thủ tướng Silvio Berlusconi 4 năm tù giam vì tội gian lận thuế liên quan đến việc mua lại bản quyền phát sóng của Tập đoàn truyền thông Mediaset mà ông sở hữu. Tòa án cũng yêu cầu ông Berlusconi và các đồng bị cáo phải trả 10 triệu euro tiền thuế cho cơ quan chức năng Italia.

Theo pháp luật Italia, cựu Thủ tướng Berlusconi có thể kháng án tối đa 2 lần trước khi phán quyết của tòa án hôm qua chính thức được thực thi.

Cựu Thủ tướng Berlusconi đã không có mặt tại phiên tòa này và chắc chắn sẽ nộp đơn kháng án như những phiên tòa xét xử ông vì các tội danh khác. Ông Berlusconi thậm chí còn tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chính trị và ra tranh cử vào năm sau với tư cách là chủ tịch đảng Nhân dân tự do (PDL).

Sau khi từ chức hồi tháng 11 năm ngoái, ông Berlusconi đã đối mặt với 4 vụ kiện liên quan tới tham nhũng, lạm dụng chức quyền, hối lộ và quan hệ mại dâm với trẻ vị thành niên, nhưng cựu Thủ tướng đều được tòa án tuyên vô tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên