Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi bị kết án một năm tù

(VOV) -Ông Berlusconi bị buộc tội vi phạm luật bảo mật

Ông Silvio Berlusconi, cựu Thủ tướng Italy, đã bị kết án một năm tù giam do một tờ báo mà ông sở hữu đã tiết lộ thông tin từ vụ nghe trộm điện thoại của cảnh sát.

Ông Berlusconi bị buộc tội vi phạm luật bảo mật khi thông tin đó được đăng trong tờ nhật báo Il Giornale xuất bản năm 2005, và bị coi là làm mất uy tín của một thành viên cao cấp của Đảng Dân chủ trung tả trước cuộc bầu cử 2006.

Những thông tin rò rỉ là thông tin về việc Hãng bảo hiểm khổng lồ Unipol sẽ tiếp quản ngân hàng BNL. Anh trai Paolo của ông Berlusconi, biên tập viên của Il Giornale, đã bị kết án tù hai năm 3 tháng.

Ông Berlusconi, người đối mặt với hai bản án trong tháng này vì tội gian lận thuế và có quan hệ tình dục với gái mại dâm vị thành niên (Ảnh Telegraph)



Phán quyết này không hề tác động đến khả năng tham gia chính phủ mới của ông Berlusconi.

Theo luật pháp Italy, những người ở độ tuổi trên 75 và với những mức án ít hơn hai năm thì không phải thực sự ngồi tù. Ông Berlusconi nay đã 76 tuổi.

Ông Berlusconi, người đối mặt với hai bản án trong tháng này vì tội gian lận thuế và có quan hệ tình dục với gái mại dâm vị thành niên, có thể kháng cáo đình chỉ bản án theo quy định của luật pháp Italy.

Trước đó, Tòa án phúc thẩm Tối cao Italy đã giữ nguyên phán quyết về việc gian lận thuế của ông Berlusconi với công ty truyền thông Mediatrade.

Phán quyết của Tòa án cuối ngày thứ Tư lại quyết định xóa bỏ cáo buộc đối với Berlusconi, 76 tuổi, rằng Công ty Mediatrade thuộc tập đoàn truyền thông Mediaset của cựu Thủ tướng đã mua bản quyền phim và phát sóng truyền hình với giá cao để “trốn” 10 triệu euro tiền thuế trong năm 2004.

Các phán quyết của Tòa án được đưa ra trong bối cảnh bế tắc chính trị ở Italy sau cuộc bầu cử không phân thắng bại tuần trước, khiến không đảng nào có đủ số phiếu để thành lập chính phủ riêng của mình.

Phái Trung hữu của ông Berlusconi là đảng phái mạnh thứ nhì quốc hội. Nhưng viễn cảnh trở lại chính phủ đã bị chặn lại, khi nhà lãnh đạo phái Trung tả Pier Luigi Bersani khước từ, không chấp nhận một "liên minh lớn" với các đối thủ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên