Cựu Tổng thống Yemen tham nhũng 60 tỷ USD

VOV.VN - Theo báo cáo LHQ, cựu Tổng thống Yemen đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ lên đến 60 tỷ USD trong những cầm quyền qua hối lộ

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 27/9 cho biết, cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ lên đến 60 tỷ USD trong những năm cầm quyền, thông qua hành vi nhận hối lộ.

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. (ảnh: EPA)

Báo cáo chỉ ra rằng, để có được các hợp đồng k‎ý kết với chính phủ của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, các công ty trong và ngoài nước phải chi một khoản tiền hối lộ lớn, hầu hết trong số đó là các hợp đồng độc quyền về thăm dò dầu khí.

Số tiền hối lộ được tính ra mỗi năm khoảng 2 tỷ USD, trong khi thời gian cầm quyền của vị cựu Tổng thống này là hơn 3 thập kỷ (từ năm 1978 đến năm 2012). Tháng 11 năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành đóng băng tài sản của  vị cựu Tổng thống này, tuy nhiên trước đó số tiền trên đã được chia ra và cất giữ ở nhiều nơi.

Theo số liệu thống kê của bản báo cáo, trong suốt thời gian cầm quyền của cựu Tổng thống Saleh, gần 1/2  dân số Yemen ở mức nghèo đói, hơn 1/3 dân số mũ chữ, hệ thống y tế  quốc gia lạc hậu, sản lượng nông nghiệp giảm rõ rệt qua từng năm.

Trong khi đó, tạp chí chính sách đối ngoại (Foreign Policy) của Mỹ từng đưa ra đánh giá, Yemen nằm trong số các quốc gia tham nhũng nhiều nhất trên thế giới những năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Yemen từ chức
Tổng thống Yemen từ chức

VOV.VN -Nguồn tin Chính phủ Yemen hôm qua cho biết: Tổng thống nước này, ông Abd-Rabbu Mansour Hadi đã từ chức.

Tổng thống Yemen từ chức

Tổng thống Yemen từ chức

VOV.VN -Nguồn tin Chính phủ Yemen hôm qua cho biết: Tổng thống nước này, ông Abd-Rabbu Mansour Hadi đã từ chức.

Mỹ kêu gọi thả Tổng thống Yemen ngay lập tức
Mỹ kêu gọi thả Tổng thống Yemen ngay lập tức

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận dừng hoạt động Đại sứ quán và sơ tán nhân viên ra khỏi thủ đô Sanaa do tình hình an ninh bất ổn tại đây.  

Mỹ kêu gọi thả Tổng thống Yemen ngay lập tức

Mỹ kêu gọi thả Tổng thống Yemen ngay lập tức

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận dừng hoạt động Đại sứ quán và sơ tán nhân viên ra khỏi thủ đô Sanaa do tình hình an ninh bất ổn tại đây.  

Phiến quân tấn công thẳng vào Phủ Tổng thống Yemen
Phiến quân tấn công thẳng vào Phủ Tổng thống Yemen

VOV.VN - Đấu súng kéo dài một tiếng đồng hồ ở cổng chính của Phủ Tổng thống.

Phiến quân tấn công thẳng vào Phủ Tổng thống Yemen

Phiến quân tấn công thẳng vào Phủ Tổng thống Yemen

VOV.VN - Đấu súng kéo dài một tiếng đồng hồ ở cổng chính của Phủ Tổng thống.

Phiến quân Houthi bắn 3 tên lửa vào dinh Tổng thống Yemen
Phiến quân Houthi bắn 3 tên lửa vào dinh Tổng thống Yemen

VOV.VN - 3 quả tên lửa đã bắn trúng các tòa nhà bên trong dinh Tổng thống tuy nhiên không có thương vong xảy ra.

Phiến quân Houthi bắn 3 tên lửa vào dinh Tổng thống Yemen

Phiến quân Houthi bắn 3 tên lửa vào dinh Tổng thống Yemen

VOV.VN - 3 quả tên lửa đã bắn trúng các tòa nhà bên trong dinh Tổng thống tuy nhiên không có thương vong xảy ra.

Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi
Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi

VOV.VN - Hôm 11/5, Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh công khai tuyên bố liên minh với Houthi sau khi liên minh Arab không kích tư dinh của ông ở Sanaa.

Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi

Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi

VOV.VN - Hôm 11/5, Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh công khai tuyên bố liên minh với Houthi sau khi liên minh Arab không kích tư dinh của ông ở Sanaa.