Cyanide trong nước gần cảng Thiên Tân vượt quá gần 300 lần cho phép

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc cảnh báo mức độ độc tố cyanide trong nước ở xung quanh điểm nổ ở cảng Thiên Tân nước này đã tăng lên gấp 277 lần mức cho phép.

Mặc dù vậy họ tuyên bố nước uống của thành phố vẫn an toàn.

Chính quyền địa phương cho biết họ sẽ di chuyển các nhà máy hóa học ra khỏi khu vực này, nơi có hàng ngàn cư dân buộc phải sơ tán sau khi người ta phát hiện các chất độc xuất hiện trong không khí do 2 vụ nổ lớn tuần trước.

Mẫu đất lấy từ khu vực gần điểm nổ Thiên Tân. Ảnh: Reuters.

Một báo cáo của Sở Bảo vệ Môi trường Thiên Tân hôm 19/8 cho biết các cuộc kiểm tra đã được thực hiện ngày hôm trước nữa. Theo báo cáo này, các cuộc kiểm tra cho thấy mức cyanide ở trong nước sông, biển và nước thải tại khu vực sơ tán quanh điểm nổ đã gia tăng mạnh kể từ khi xảy ra 2 vụ nổ gây tử vong cho 114 người. Riêng tại cửa một đường ống thoát nước mưa, người ta đo được mức cyanide vọt lên gấp 277 lần mức độ cho phép.

Mặc dù vậy, theo một tuyên bố của giới chức y tế vào hôm 18/8, nước uống ở Thiên Tân đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia.

Hôm 19/8, truyền thông Trung Quốc đã đả động đến các lãnh đạo của công ty Ruihai sở hữu các nhà kho hóa học. Theo truyền thông Trung Quốc, các quan chức công ty này đã sử dụng “quan hệ” để có được sự phê chuẩn của cơ quan chức năng đối với các yêu cầu về môi trường và an toàn phòng cháy.

Theo Tân Hoa xã, chính quyền Thiên Tân cho biết, sau vài ngày điều tra, họ đã xác định được các nhà kho ở cảng Thiên Tân chưa tới 2.500 tấn các loại hàng hóa nguy hiểm. Trong đó có 1.300 tấn chất hóa học có nguy cơ gây nổ, 500 tấn chất dễ cháy, và 700 tấn chất độc chết người, chủ yếu là sodium cyanide.

Các tòa chung cư và ga đường sắt nằm sát các nhà kho này hơn so với quy chuẩn của Trung Quốc về lưu trữ vật liệu nguy hiểm.

Chính quyền Thiên Tân cho biết họ sẽ để cho bên thứ 3 tiến hành đánh giá tình hình để xác định xem liệu có mua lại một số căn hộ bị hư hại trong các vụ nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Trung Quốc điều tra về vụ nổ tại kho cảng Thiên Tân
Chính phủ Trung Quốc điều tra về vụ nổ tại kho cảng Thiên Tân

VOV.VN -Theo thông  báo mới nhất, vụ nổ  tại kho cảng Thiên Tân đã làm 114 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương, 70 người vẫn mất tích.

Chính phủ Trung Quốc điều tra về vụ nổ tại kho cảng Thiên Tân

Chính phủ Trung Quốc điều tra về vụ nổ tại kho cảng Thiên Tân

VOV.VN -Theo thông  báo mới nhất, vụ nổ  tại kho cảng Thiên Tân đã làm 114 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương, 70 người vẫn mất tích.

Vụ nổ tại Thiên Tân- Trung Quốc: Vẫn còn 64 người mất tích
Vụ nổ tại Thiên Tân- Trung Quốc: Vẫn còn 64 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 14h chiều 18/9 (giờ địa phương) vẫn còn 64 người mất tích trong 2 vụ nổ tại bến cảng Thiên Tân- Trung Quốc.

Vụ nổ tại Thiên Tân- Trung Quốc: Vẫn còn 64 người mất tích

Vụ nổ tại Thiên Tân- Trung Quốc: Vẫn còn 64 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 14h chiều 18/9 (giờ địa phương) vẫn còn 64 người mất tích trong 2 vụ nổ tại bến cảng Thiên Tân- Trung Quốc.

Trung Quốc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ ở Thiên Tân
Trung Quốc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ ở Thiên Tân

VOV.VN- Thành phố cảng Thiên Tân ngày 18/8 đã tổ chức lễ tưởng niệm hơn 100 người thiệt mạng trong vụ nổ kho chứa hóa chất nguy hiểm hồi tuần trước.

Trung Quốc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ ở Thiên Tân

Trung Quốc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ ở Thiên Tân

VOV.VN- Thành phố cảng Thiên Tân ngày 18/8 đã tổ chức lễ tưởng niệm hơn 100 người thiệt mạng trong vụ nổ kho chứa hóa chất nguy hiểm hồi tuần trước.

Dân Thiên Tân biểu tình đòi chính phủ bồi thường thiệt hại do vụ nổ
Dân Thiên Tân biểu tình đòi chính phủ bồi thường thiệt hại do vụ nổ

VOV.VN - Những người dân cầm khẩu hiệu yêu cầu chính phủ mua lại nhà của họ, vì lo ngại sức khỏe của những đứa con khi sống gần địa điểm xảy ra vụ nổ.

Dân Thiên Tân biểu tình đòi chính phủ bồi thường thiệt hại do vụ nổ

Dân Thiên Tân biểu tình đòi chính phủ bồi thường thiệt hại do vụ nổ

VOV.VN - Những người dân cầm khẩu hiệu yêu cầu chính phủ mua lại nhà của họ, vì lo ngại sức khỏe của những đứa con khi sống gần địa điểm xảy ra vụ nổ.

Xác định chất cực độc có trong nhà kho bị nổ ở Thiên Tân
Xác định chất cực độc có trong nhà kho bị nổ ở Thiên Tân

VOV.VN -Phó thị trưởng Thiên Tân He Shushan thông báo nhà kho bị nổ có tới 40 chất thuộc 7 loại, trong đó có 700 tấn chất độc nồng độ cao.

Xác định chất cực độc có trong nhà kho bị nổ ở Thiên Tân

Xác định chất cực độc có trong nhà kho bị nổ ở Thiên Tân

VOV.VN -Phó thị trưởng Thiên Tân He Shushan thông báo nhà kho bị nổ có tới 40 chất thuộc 7 loại, trong đó có 700 tấn chất độc nồng độ cao.