Czech phản đối Anh đóng cửa thị trường lao động đối với công dân EU

VOV.VN - Quan điểm của Czech là sau khi rời EU, Anh cần duy trì dòng chảy tự do về lao động, vốn đầu tư, hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia.

Ngày 14/7, Chính phủ Cộng hòa Czech đã triệu tập phiên họp đầu tiên của Nhóm công tác - được thành lập vào cuối tháng Sáu vừa qua, để bàn về những ưu tiên của Cộng hòa Czech trong các cuộc đàm phán sắp tới, giữa Anh và Liên minh châu Âu hậu trưng cầu dân ý tại Anh vừa qua. 

Một phiên họp của Chính phủ Cộng hòa Czech. (Ảnh minh họa: Internet)
Tại cuộc họp, các bộ trưởng và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Cộng hòa Czech đã phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới nước này, sau khi Anh hoàn tất các thủ tục rời Liên minh châu Âu.

Theo đó, mặc dù Cộng hòa Czech là nền kinh tế nhỏ, mở trong Liên minh, nhưng việc Anh rời khỏi khối cũng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế quốc gia Trung Âu này về lâu về dài.

Trong đó, xuất khẩu của Cộng hòa Czech sẽ giảm, kéo theo tăng trưởng kinh tế cũng sẽ giảm. Bất ổn của thị trường tài chính khu vực sẽ làm xáo trộn dòng chảy vốn vào Cộng hòa Czech. Thêm vào đó, tương lai của hàng chục ngàn công dân Cộng hòa Czech đang sống và làm việc tại Anh cũng bị ảnh hưởng.

Vì vậy các bộ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp tán thành quan điểm: Sau khi Anh rời EU, cần phải duy trì dòng chảy tự do về lao động, vốn đầu tư, hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Cộng hòa Czech trong các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu sắp tới.

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu của Chính phủ Czech - Tomas Prouza phản đối bất kỳ quan điểm nào của các quan chức Anh khi cho rằng, Anh sẽ đóng cửa thị trường lao động đối với công dân EU và cho rằng đề xuất này là không thể chấp nhận được.

Quốc vụ khanh Tomas Prouza cũng kêu gọi Cộng hòa Czech chuẩn bị nguồn lực và cơ sở vật chất để đón đầu những cơ hội có thể có sau khi Anh rời EU. Theo ông, một số cơ quan của Liên minh châu Âu như Cơ quan ngân hàng châu Âu (EBA), Cơ quan y tế châu Âu (EMA), và các tập đoàn tài chính đa quốc gia sẽ rút khỏi Anh và chuyển trụ sở tới các nước EU khác, trong đó có Cộng hòa Czech./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CH Czech cương quyết không nhận thêm người tị nạn
CH Czech cương quyết không nhận thêm người tị nạn

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ CH Czech Milan Chovanec nói rằng CH Czech không có ý định tiếp nhận thêm người tị nạn dù được yêu cầu dưới hình thức tự nguyện.

CH Czech cương quyết không nhận thêm người tị nạn

CH Czech cương quyết không nhận thêm người tị nạn

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ CH Czech Milan Chovanec nói rằng CH Czech không có ý định tiếp nhận thêm người tị nạn dù được yêu cầu dưới hình thức tự nguyện.

Bộ trưởng Tài chính Czech: Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh hợp pháp
Bộ trưởng Tài chính Czech: Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh hợp pháp

VOV.VN - Khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Czech tại một cuộc Hội thảo diễn ra ở Trung tâm thương mại Sa Pa, Thủ đô Praha.

Bộ trưởng Tài chính Czech: Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh hợp pháp

Bộ trưởng Tài chính Czech: Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh hợp pháp

VOV.VN - Khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Czech tại một cuộc Hội thảo diễn ra ở Trung tâm thương mại Sa Pa, Thủ đô Praha.

Chính phủ Cộng hòa Séc phản bác đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về EU
Chính phủ Cộng hòa Séc phản bác đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về EU

VOV.VN -Phát triển mối quan hệ với Liên minh châu Âu và NATO luôn được coi là ưu tiên trong chính sách đối ngoại lâu dài của Chính phủ Cộng hòa Séc. 

Chính phủ Cộng hòa Séc phản bác đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về EU

Chính phủ Cộng hòa Séc phản bác đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về EU

VOV.VN -Phát triển mối quan hệ với Liên minh châu Âu và NATO luôn được coi là ưu tiên trong chính sách đối ngoại lâu dài của Chính phủ Cộng hòa Séc.