Toyota bắt tay vào sản xuất mặt nạ, máy thở tại Mỹ

VOV.VN - Những chiếc xe mới không cần thiết bằng các thiết bị y tế trong thời điểm hiện tại của đại dịch Covid-19, do đó các nhà sản xuất xe hơi đã hành động.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các ông lớn ở Detroit nhanh chóng chế tạo máy thở - thiết bị cần thiết để hỗ trợ hô hấp cho các bệnh nhân trong các ca nghiêm trọng do Covid-19 gây ra - Toyota cũng góp sức mình.

Toyota Motor North America, (TMNA) đang sử dụng một số cơ sở của mình để chế tạo tấm chắn mặt trong khi hợp tác với các công ty thiết bị y tế để tăng tốc độ sản xuất máy thở, mặt nạ phòng độc và các thiết bị quan trọng khác cho bệnh viện.

“Giá trị cốt lõi của Toyota là luôn đóng góp cho xã hội theo những cách có ý nghĩa ngoài việc cung cấp tính linh động cho khách hàng của mình. Với việc các nhà máy đang bị đình chệ và các đại lý đang tập trung vào các dịch vụ khách hàng, chúng tôi mong muốn được đóng góp chuyên môn và hiểu biết của mình để có thể mang đến thị trường những thiết bị y tế cần thiết để chống lại cuộc khủng hoảng Covid-19 một cách nhanh chóng.

Thông điệp của chúng tôi đến cộng đồng thiết bị y tế là chúng tôi ở đây để giúp đỡ, xin hãy đón nhận khả năng của chúng tôi” - CEO sắp tới của TMNA, ông Ted Ogawa cho biết.

TMNA đang làm việc để sản xuất tấm chắn in 3D và việc sản xuất hàng loạt sẽ được bắt đầu vào tuần tới. Lô hàng đầu tiên sẽ được phân phối đến MD Anderson ở Houston, Trung tâm Y tế Tây Nam UT ở Dallas và các bệnh viện khác ở Indiana, Kentucky và Michigan.

Đối với mặt nạ, Toyota cho biết họ đã sẵn sàng để sản xuất và hiện đang tìm kiếm các đối tác cho các bộ lọc.

Toyota cũng đang tìm kiếm để có thể sản xuất thêm máy thở, và hiện đang hoàn tất các thỏa thuận để bắt đầu làm việc với ít nhất 2 công ty sản xuất thiết bị này với hy vọng có thể tăng sản lượng. Việc sản xuất xe sẽ tái khởi động vào ngày 20/4.

Nhà sản xuất đang sử dụng Trung tâm hỗ trợ hệ thống sản xuất Toyota của mình để có thể cung cấp bí quyết sản xuất và kỹ thuật cho các công ty tăng sản xuất các thiết bị và vật tư y tế cần thiết. Một nỗ lực khác là làm việc với các bệnh viện và cộng đồng về việc kiểm tra Covid-19 một cách hiệu quả.

Các biện pháp khác nhắm vào khách hàng bao gồm các lựa chọn cứu trợ thanh toán của Toyota và Lexus cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, các chiến dịch quảng cáo để tăng cường tinh thần và quyên góp cho các bệnh viện, đội quản lý khẩn cấp và đội ứng cứu đầu tiên. Các mặt hàng quyên góp bao gồm khẩu trang, kính bảo hộ, giày/ủng, găng tay, chăn và gạc bông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6
Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6

VOV.VN - Volkswagen đang rất hy vọng rằng thị trường ô tô Đức sẽ phục hồi vào mùa Hè năm nay, có thể là vào tháng 6 tại châu Âu. 

Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6

Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6

VOV.VN - Volkswagen đang rất hy vọng rằng thị trường ô tô Đức sẽ phục hồi vào mùa Hè năm nay, có thể là vào tháng 6 tại châu Âu. 

General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19
General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19

VOV.VN - General Motors muốn rút khoảng 16 tỷ USD từ các cơ sở tín dụng như là một biện pháp đối phó với tác động do Covid-19 gây ra đối với thị trường thế giới.

General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19

General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19

VOV.VN - General Motors muốn rút khoảng 16 tỷ USD từ các cơ sở tín dụng như là một biện pháp đối phó với tác động do Covid-19 gây ra đối với thị trường thế giới.

Honda Việt Nam là hãng xe tiếp theo phải ngừng sản xuất vì Covid-19
Honda Việt Nam là hãng xe tiếp theo phải ngừng sản xuất vì Covid-19

VOV.VN - Honda là hãng xe thứ 4 phải dừng hoạt động sản xuất tại Việt Nam vì đại dịch Covid-19.

Honda Việt Nam là hãng xe tiếp theo phải ngừng sản xuất vì Covid-19

Honda Việt Nam là hãng xe tiếp theo phải ngừng sản xuất vì Covid-19

VOV.VN - Honda là hãng xe thứ 4 phải dừng hoạt động sản xuất tại Việt Nam vì đại dịch Covid-19.

Đại địch Covid-19 khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 15%
Đại địch Covid-19 khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 15%

VOV.VN - Doanh số bán ô tô của Mỹ dự kiến sẽ sụt giảm ít nhất 15% trong năm nay bởi các biện pháp hạn chế mạnh mẽ hơn để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Đại địch Covid-19 khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 15%

Đại địch Covid-19 khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 15%

VOV.VN - Doanh số bán ô tô của Mỹ dự kiến sẽ sụt giảm ít nhất 15% trong năm nay bởi các biện pháp hạn chế mạnh mẽ hơn để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

General Motors cắt giảm 20% lương của 69.000 nhân viên
General Motors cắt giảm 20% lương của 69.000 nhân viên

VOV.VN - General Motors sẽ cắt giảm tạm thời 20% lương của 69.000 nhân viên để cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

General Motors cắt giảm 20% lương của 69.000 nhân viên

General Motors cắt giảm 20% lương của 69.000 nhân viên

VOV.VN - General Motors sẽ cắt giảm tạm thời 20% lương của 69.000 nhân viên để cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Honda giảm đại lý, thực hiện nhiều thay đổi mạnh mẽ tại Australia
Honda giảm đại lý, thực hiện nhiều thay đổi mạnh mẽ tại Australia

VOV.VN - Honda đang thay đổi hoạt động kinh doanh tại Australia và khẳng định sẽ cắt giảm bớt đại lý, đồng thời áp dụng mô hình bán giá cố định.

Honda giảm đại lý, thực hiện nhiều thay đổi mạnh mẽ tại Australia

Honda giảm đại lý, thực hiện nhiều thay đổi mạnh mẽ tại Australia

VOV.VN - Honda đang thay đổi hoạt động kinh doanh tại Australia và khẳng định sẽ cắt giảm bớt đại lý, đồng thời áp dụng mô hình bán giá cố định.