Đa số cử tri Mỹ không ủng hộ cách ông Trump xử lý xung đột với Iran

VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới được công bố hôm 4/3 của Đài NBC News (Mỹ) cho thấy đa số cử tri Mỹ không tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý tình hình Iran và cho rằng Washington không nên tiến hành hành động quân sự nhằm vào quốc gia này.

Theo kết quả khảo sát, 54% cử tri đã đăng ký bày tỏ không tán thành cách ông Trump xử lý vấn đề Iran, trong khi 41% ủng hộ và khoảng 5% chưa có ý kiến rõ ràng. Tương tự, 52% cho rằng Mỹ không nên thực hiện hành động quân sự, so với 41% cho rằng quyết định tấn công là đúng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự chia rẽ rõ rệt theo đảng phái. Trong số cử tri thuộc đảng Dân chủ, tới 89% phản đối việc tấn công Iran, trong khi 77% cử tri của Đảng Cộng hòa ủng hộ quyết định này.

Tuy nhiên, ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa cũng xuất hiện khác biệt. Khoảng 90% cử tri ủng hộ phong trào "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA - Make America Great Again) ủng hộ chiến dịch, nhưng trong nhóm cử tri Cộng hòa không gắn với phong trào này, mức ủng hộ chỉ 54%, trong khi 36% phản đối.

Khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt theo độ tuổi. Khoảng 70% cử tri dưới 35 tuổi phản đối các cuộc tấn công, trong khi những người từ 50 đến 64 tuổi có xu hướng ủng hộ nhiều hơn. Dù vậy, hình ảnh của Iran trong mắt người Mỹ vẫn khá tiêu cực: 61% cử tri có quan điểm không thiện cảm với Iran, trong khi chỉ 8% có cái nhìn tích cực.

Chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm nhân sự liên bang trong năm đầu nhiệm kỳ hai

Theo số liệu được Văn phòng Quản lý Nhân sự, cơ quan phụ trách quản lý nguồn nhân lực của chính phủ liên bang, công bố ngày 4/3, chính phủ Mỹ đã cắt giảm tổng cộng 386.826 nhân viên liên bang trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Trong nhiều phát biểu trước đó, ông Trump cho rằng bộ máy hành chính hiện nay quá cồng kềnh và hiệu quả hoạt động chưa tương xứng, do đó cần được tinh gọn để nâng cao hiệu suất hoạt động của chính phủ.

Giới quan sát cho rằng việc thu hẹp quy mô chính phủ là một trong những ưu tiên chính sách của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ hai, bên cạnh các mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải cách thuế và điều chỉnh chính sách thương mại. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại rằng việc cắt giảm mạnh nhân sự có thể ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của một số cơ quan liên bang trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ dự kiến nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% trong tuần này
Mỹ dự kiến nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% trong tuần này

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 4/3 cho biết mức thuế nhập khẩu toàn cầu 15% do Tổng thống Donald Trump đề xuất có thể sẽ được triển khai trong tuần này, tăng từ mức hiện tại là 10%.

Mỹ dự kiến nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% trong tuần này

Mỹ dự kiến nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% trong tuần này

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 4/3 cho biết mức thuế nhập khẩu toàn cầu 15% do Tổng thống Donald Trump đề xuất có thể sẽ được triển khai trong tuần này, tăng từ mức hiện tại là 10%.

Iran phá hủy gần 2 tỷ USD vũ khí và khí tài của Mỹ trong 4 ngày xung đột
Iran phá hủy gần 2 tỷ USD vũ khí và khí tài của Mỹ trong 4 ngày xung đột

VOV.VN - Báo Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay ước tính trong 4 ngày đầu xung đột từ 28/2-3/3, Iran đã phá hủy lượng vũ khí và tài sản của Mỹ trị giá gần 2 tỷ USD. Còn tại Israel, Bộ Tài chính nước này ước tính thiệt hại kinh tế trong một tuần xung đột lên tới gần 3 tỷ USD.

Iran phá hủy gần 2 tỷ USD vũ khí và khí tài của Mỹ trong 4 ngày xung đột

Iran phá hủy gần 2 tỷ USD vũ khí và khí tài của Mỹ trong 4 ngày xung đột

VOV.VN - Báo Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay ước tính trong 4 ngày đầu xung đột từ 28/2-3/3, Iran đã phá hủy lượng vũ khí và tài sản của Mỹ trị giá gần 2 tỷ USD. Còn tại Israel, Bộ Tài chính nước này ước tính thiệt hại kinh tế trong một tuần xung đột lên tới gần 3 tỷ USD.

Mỹ thừa nhận không thể ngăn chặn toàn bộ đợt tấn công bằng UAV của Iran
Mỹ thừa nhận không thể ngăn chặn toàn bộ đợt tấn công bằng UAV của Iran

VOV.VN - Trong buổi họp báo ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thừa nhận Mỹ không thể ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran, dù đã huy động tối đa năng lực phòng thủ.

Mỹ thừa nhận không thể ngăn chặn toàn bộ đợt tấn công bằng UAV của Iran

Mỹ thừa nhận không thể ngăn chặn toàn bộ đợt tấn công bằng UAV của Iran

VOV.VN - Trong buổi họp báo ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thừa nhận Mỹ không thể ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran, dù đã huy động tối đa năng lực phòng thủ.