Đa số dân xứ Catalan muốn ly khai khỏi Tây Ban Nha

VOV.VN - Đây là kết quả của cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại vùng này.

Cụ thể, gần 60% người Catalan ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha. Theo cuộc điều tra dư luận này, người Catalan cũng không lo ngại về tương lai khi phải ra ở riêng với tư cách một quốc gia châu Âu có chủ quyền.

Những người Catalan chủ trương độc lập tụ tập bên ngoài trụ sở Quốc hội Catalan (ảnh: AFP)
Kết quả cuộc điều tra do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Omnibus tiến hành cho thấy trong 1.600 phiếu thăm dò thu lại từ người dân Catalan tham gia điều tra, có tới 87,6% sẽ chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 9/11, trong khi có 9,1% không lựa chọn như vậy.

Bên cạnh đó, có tới 58,8% người Catalan rất đồng ý hoặc có xu hướng đồng ý về việc Catalan nên có nhà nước riêng, trong khi chỉ có 31,9% trả lời rằng họ có thể phản đối hoặc hoàn toàn phản đối việc sống trong một đất nước độc lập.

Quốc hội Catalan hôm 19/9 bỏ phiếu ủng hộ luật mới, với 106 nghị sĩ ủng hộ và 28 nghị sĩ bỏ phiếu chống.

Các nghị sĩ Catalan hy vọng luật mới sẽ đưa Tổng thống Catalan Artus Mas gần hơn với cuộc trưng cầu dân ý về độc lập sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 9/11.

Chính phủ Tây Ban Nha đã gọi cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp và tuyên bố họ sẽ đưa vấn đề này ra Tòa án Hiến pháp. Tòa này có quyền đình chỉ việc bỏ phiếu sau khi hay tin về việc này vào hôm nay.

Xứ Catalan có ngôn ngữ và văn hóa riêng. Vùng này tìm kiếm một cuộc trưng cầu dân ý giống như cuộc trưng cầu được tổ chức ở Scotland vào ngày 18/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ hiến Scotland từ chức sau cuộc trưng cầu ý dân
Thủ hiến Scotland từ chức sau cuộc trưng cầu ý dân

VOV.VN - Ông Alex Salmond cũng tuyên bố chiến dịch vận động Scotland độc lập vẫn tiếp tục.

Thủ hiến Scotland từ chức sau cuộc trưng cầu ý dân

Thủ hiến Scotland từ chức sau cuộc trưng cầu ý dân

VOV.VN - Ông Alex Salmond cũng tuyên bố chiến dịch vận động Scotland độc lập vẫn tiếp tục.

Đa số người dân Scotland lựa chọn ở lại trong khối Liên hiệp Anh
Đa số người dân Scotland lựa chọn ở lại trong khối Liên hiệp Anh

VOV.VN - Thủ hiến Scotland Salmond đã chính thức thừa nhận thất bại trong chiến dịch tách khỏi Anh.

Đa số người dân Scotland lựa chọn ở lại trong khối Liên hiệp Anh

Đa số người dân Scotland lựa chọn ở lại trong khối Liên hiệp Anh

VOV.VN - Thủ hiến Scotland Salmond đã chính thức thừa nhận thất bại trong chiến dịch tách khỏi Anh.

Dư luận hoan nghênh việc Scotland không ly khai khỏi Anh
Dư luận hoan nghênh việc Scotland không ly khai khỏi Anh

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ vui mừng trước việc người dân Scotland quyết định không ly khai và Liên hiệp Anh vẫn thống nhất.

Dư luận hoan nghênh việc Scotland không ly khai khỏi Anh

Dư luận hoan nghênh việc Scotland không ly khai khỏi Anh

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ vui mừng trước việc người dân Scotland quyết định không ly khai và Liên hiệp Anh vẫn thống nhất.

Châu Âu thở phào vì Scotland ở lại với Anh
Châu Âu thở phào vì Scotland ở lại với Anh

VOV.VN - EU, Thủ tướng Đức, thị trường Anh đều phản ứng tích cực trước kết quả trưng cầu dân ý với tỷ lệ cứ tri phản đối độc lập tới 55,3%.

Châu Âu thở phào vì Scotland ở lại với Anh

Châu Âu thở phào vì Scotland ở lại với Anh

VOV.VN - EU, Thủ tướng Đức, thị trường Anh đều phản ứng tích cực trước kết quả trưng cầu dân ý với tỷ lệ cứ tri phản đối độc lập tới 55,3%.

Scotland ở lại với Anh nhưng xứ Catalan “không chịu ngồi yên”
Scotland ở lại với Anh nhưng xứ Catalan “không chịu ngồi yên”

VOV.VN - Người dân Madrid thở phào bởi họ hy vọng việc Scotland không ly khai sẽ khiến những người Catalan đòi độc lập từ bỏ ý định tách khỏi Tây Ban Nha.

Scotland ở lại với Anh nhưng xứ Catalan “không chịu ngồi yên”

Scotland ở lại với Anh nhưng xứ Catalan “không chịu ngồi yên”

VOV.VN - Người dân Madrid thở phào bởi họ hy vọng việc Scotland không ly khai sẽ khiến những người Catalan đòi độc lập từ bỏ ý định tách khỏi Tây Ban Nha.