Đặc phái viên ASEAN đề nghị đàm phán với Hội đồng quân sự Myanmar

VOV.VN - Ngày 4/9, Nhà ngoại giao Brunei, đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar cho biết, ông đang đàm phán với chính quyền quân sự Myanmar về các điều khoản của chuyến thăm sắp tới.

Phát biểu với phóng viên hãng tin Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, Đặc phái viên của ASEAN, ông Erywan Yusof nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải đến Myanmar lúc này. Tuy nhiên, ông lưu ý cần có sự đảm bảo trước hết, cụ thể cần có một bức tranh rõ ràng về những gì ông phải làm, những gì Hội đồng quân sự Myanmar sẽ cho phép khi đến thăm.

Trước đó hôm 2/9, Chính phủ Indonesia đã thúc giục Hội đồng quân sự tại Myanmar cung cấp quyền cho Đặc phái viên ASEAN để tiếp cận tất cả các bên liên quan, thúc đẩy đối thoại toàn diện theo “5 điểm đồng thuận” tại Hội nghị cấp cao Ngoại trưởng ASEAN đặc biệt hồi tháng 4 vừa qua, nhằm viện trợ nhân đạo, chấm dứt bạo lực ở Myanmar và mở ra cuộc đối thoại giữa các bên.

Tuy vậy, đến nay Hội đồng quân sự Myanmar vẫn chưa đưa ra thông tin phản hồi về đề nghị của Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia hối thúc Myanmar cung cấp quyền tiếp cận cho Đặc phái viên ASEAN
Indonesia hối thúc Myanmar cung cấp quyền tiếp cận cho Đặc phái viên ASEAN

VOV.VN - Chính phủ Indonesia thúc giục Hội đồng quân sự tại Myanmar cung cấp quyền cho Đặc phái viên ASEAN để tiếp cận tất cả các bên liên quan, thúc đẩy đối thoại toàn diện theo những điểm đồng thuận của ASEAN.

Indonesia hối thúc Myanmar cung cấp quyền tiếp cận cho Đặc phái viên ASEAN

Indonesia hối thúc Myanmar cung cấp quyền tiếp cận cho Đặc phái viên ASEAN

VOV.VN - Chính phủ Indonesia thúc giục Hội đồng quân sự tại Myanmar cung cấp quyền cho Đặc phái viên ASEAN để tiếp cận tất cả các bên liên quan, thúc đẩy đối thoại toàn diện theo những điểm đồng thuận của ASEAN.

ASEAN và đối tác cam kết hỗ trợ Myanmar khoảng 9 triệu USD
ASEAN và đối tác cam kết hỗ trợ Myanmar khoảng 9 triệu USD

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến huy động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar là bước triển khai cụ thể Điều 4 trong Đồng thuận 5 điểm của Lãnh đạo ASEAN, với sự phối hợp của Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và Quản lý thiên tai.

ASEAN và đối tác cam kết hỗ trợ Myanmar khoảng 9 triệu USD

ASEAN và đối tác cam kết hỗ trợ Myanmar khoảng 9 triệu USD

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến huy động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar là bước triển khai cụ thể Điều 4 trong Đồng thuận 5 điểm của Lãnh đạo ASEAN, với sự phối hợp của Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và Quản lý thiên tai.

Hội đồng Bảo an đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar
Hội đồng Bảo an đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17/8 đã họp và thảo luận về các nỗ lực gần đây của ASEAN liên quan tình hình Myanmar.

Hội đồng Bảo an đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar

Hội đồng Bảo an đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17/8 đã họp và thảo luận về các nỗ lực gần đây của ASEAN liên quan tình hình Myanmar.

LHQ cảnh báo nội chiến tại Myanmar nếu các cuộc đối thoại không thành công
LHQ cảnh báo nội chiến tại Myanmar nếu các cuộc đối thoại không thành công

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener hôm qua (10/8) cảnh báo về một cuộc nội chiến toàn diện nếu các bên tại Myanmar không tiến hành các cuộc đối thoại thành công về nhiều vấn đề.

LHQ cảnh báo nội chiến tại Myanmar nếu các cuộc đối thoại không thành công

LHQ cảnh báo nội chiến tại Myanmar nếu các cuộc đối thoại không thành công

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener hôm qua (10/8) cảnh báo về một cuộc nội chiến toàn diện nếu các bên tại Myanmar không tiến hành các cuộc đối thoại thành công về nhiều vấn đề.