Đặc phái viên ASEAN kêu gọi Myanmar không giam giữ bà San Suu Kyi

VOV.VN - Đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar hôm 27/6 đã kêu gọi nhà cầm quyền quân sự tại nước này không giam giữ bà San Suu Kyi trong tù.

Đặc phái viên ASEAN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, sẽ có chuyến công du thứ hai tới Myanmar vào ngày 29-30/6 để tiếp tục việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN (5PC).

Theo hãng tin Reuters, trước chuyến thăm, ông Prak Sokhonn đã có một lá thư gửi quân đội Myanmar kêu gọi không giam giữ bà Suu Kyi trong tù.

Trong thư ông viết có đoạn: “Bà Aung San Suu Kyi được quốc tế và nhiều người ở Myanmar coi là người có vai trò quan trọng trong việc bình thường hóa và hòa giải dân tộc thông qua một giải pháp hòa bình,”

Đặc phái viên của ASEAN cũng nói rằng một tiến trình hòa bình sẽ không thể thành công nếu chỉ tới từ một bên.

“Một giải pháp hòa bình cho một cuộc xung đột, bất kể nó phức tạp đến mức nào, phải có sự chia sẻ không gian chính trị của tất cả những người có liên quan”.

Trước đó, chuyến thăm của ông Prak Sokhonn tới Myanmar hồi tháng 3 vừa qua đã bị các nhà hoạt động chỉ trích là một thất bại.

Bà Suu Kyi đã bị xét xử với cáo buộc ít nhất 20 tội danh kể từ biến cố chính trị vào đầu năm ngoái, đã được chuyển đến một nhà tù ở thủ đô Naypyitaw và bị biệt giam. Bà phủ nhận mọi cáo buộc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan có lợi ích trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Myanmar
Thái Lan có lợi ích trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Myanmar

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai hôm 14/6 đã gặp Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar Noeleen Heyzer.

Thái Lan có lợi ích trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Myanmar

Thái Lan có lợi ích trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Myanmar

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai hôm 14/6 đã gặp Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar Noeleen Heyzer.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thảo luận định kỳ về tình hình Myanmar
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thảo luận định kỳ về tình hình Myanmar

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 13/06 đã tổ chức phiên họp định kỳ để nghe Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Liên Hợp Quốc về Myanmar, bà Noeleen Heyzer báo cáo về tình hình Myanmar, trong đó có tình hình tại bang Rakhine. 

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thảo luận định kỳ về tình hình Myanmar

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thảo luận định kỳ về tình hình Myanmar

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 13/06 đã tổ chức phiên họp định kỳ để nghe Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Liên Hợp Quốc về Myanmar, bà Noeleen Heyzer báo cáo về tình hình Myanmar, trong đó có tình hình tại bang Rakhine. 

Đặc phái viên ASEAN thăm Myanmar trong nỗ lực mới thúc đẩy hòa bình
Đặc phái viên ASEAN thăm Myanmar trong nỗ lực mới thúc đẩy hòa bình

VOV.VN - Đặc phái viên ASEAN, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn chuẩn bị có chuyến thăm Myanmar. Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Prak Sokhonn tới Myanmar nhằm thúc đẩy việc thực thi các nội dung đồng thuận 5 điểm đã được Hội nghị Cấp cao ASEAN đề ra.

Đặc phái viên ASEAN thăm Myanmar trong nỗ lực mới thúc đẩy hòa bình

Đặc phái viên ASEAN thăm Myanmar trong nỗ lực mới thúc đẩy hòa bình

VOV.VN - Đặc phái viên ASEAN, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn chuẩn bị có chuyến thăm Myanmar. Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Prak Sokhonn tới Myanmar nhằm thúc đẩy việc thực thi các nội dung đồng thuận 5 điểm đã được Hội nghị Cấp cao ASEAN đề ra.