Đặc phái viên Lakhdar Brahimi tới Syria

(VOV) - Đặc phái viên Brahimi sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi ngày mai (24/12) có mặt tại thủ đô Damascus của Syria để tiếp tục thảo luận với các nhà chức trách nước này về cuộc xung đột đã kéo dài hơn 21 tháng qua cũng như vấn đề liên quan tới người tị nạn Syria.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên Brahimi sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo một số nguồn tin, ông Brahimi hôm nay đã tới sân bay quốc tế Cairo (Ai Cập) và sẽ tới thủ đô Damascus của Syria bằng đường bộ. Bởi lẽ, hiện nay, sân bay quốc tế ở thủ đô Damascus hầu như đã bị phá hủy sau hàng loạt các vụ bắn phá giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy.

Trong khi đó, một số vụ giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra. Ngày 21/12 vừa qua, lực lượng chống đối đã tiến sát thị trấn Morek – địa điểm có vị trí chiến lược thuộc tỉnh Hama (miền trung Syria), đồng thời bao vây thị trấn al-Tleisia, nơi có nhiều  người Hồi giáo Alawite sinh sống. Morek là thị trấn nằm trên tuyến đường cao tốc nối phía phía Bắc thủ đô Damascus với thành phố Aleppo, mặt trận chính của cuộc xung đột hiện nay. Lực lượng chống đối muốn chiếm thị trấn Morek để cắt đứt nguồn tiếp viện của chính phủ cho tỉnh Idlib ở miền Bắc.

Những chiến dịch tấn công ác liệt của lực lượng chống đối tại Syria có nguy cơ thổi bùng căng thẳng sắc tộc vốn đã âm ỉ từ lâu, do chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad (theo dòng Hồi giáo Alawite thiểu số) nắm quyền lực tại đất nước có đa số người theo dòng Hồi giáo Sunni./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO lên án Syria sử dụng tên lửa Scud
NATO lên án Syria sử dụng tên lửa Scud

(VOV) -NATO cũng lấy đây là lý do để biện hộ cho kế hoạch triển khai tên lửa Patriot trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO lên án Syria sử dụng tên lửa Scud

NATO lên án Syria sử dụng tên lửa Scud

(VOV) -NATO cũng lấy đây là lý do để biện hộ cho kế hoạch triển khai tên lửa Patriot trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Các kho vũ khí hóa học ở Syria vẫn an toàn
Các kho vũ khí hóa học ở Syria vẫn an toàn

(VOV) - Ngày 23/12,  một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết, các kho vũ khí hóa học tại Syria vẫn an toàn.

Các kho vũ khí hóa học ở Syria vẫn an toàn

Các kho vũ khí hóa học ở Syria vẫn an toàn

(VOV) - Ngày 23/12,  một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết, các kho vũ khí hóa học tại Syria vẫn an toàn.

Không bên nào thắng lợi trong cuộc chiến ở Syria
Không bên nào thắng lợi trong cuộc chiến ở Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: “Cuộc nội chiến tại Syria đang lâm vào bế tắc”.

Không bên nào thắng lợi trong cuộc chiến ở Syria

Không bên nào thắng lợi trong cuộc chiến ở Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: “Cuộc nội chiến tại Syria đang lâm vào bế tắc”.