Đặc phái viên Mỹ thăm Hàn Quốc thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN -Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun ngày 28/10 đến Hàn Quốc để thảo luận về hợp tác giữa hai nước trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Theo các quan chức Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên Lee Do-hoon. 

Một trong những vấn đề thảo luận chính là thúc đẩy đàm phán hạt nhân cấp cao Mỹ- Triều, cũng như các cuộc thảo luận liên quan giữa các quan chức hai nước.

Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Stephen Biegun. (Nguồn: Getty Images).

Theo giới quan sát, Đặc phái viên Mỹ có thể sẽ đề cập tới chiến lược của Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng đối với Triều Tiên, dự kiến sẽ được thúc đẩy mạnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 6/11 tới.

Trong khi đó, về phía Hàn Quốc, nước này sẽ tiếp tục đề nghị nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên nhằm tạo điều kiện cho các dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Đặc phái viên Hàn Quốc về Triều Tiên Lee Do-hoon cũng từng thảo luận vấn đề này với ông Stephen Biegun trong chuyến thăm Mỹ hồi tuần trước.

Chuyến thăm lần này của ông Stephen Biegun tới Hàn Quốc đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng ông sẽ có một cuộc làm việc với các quan chức Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Tuy nhiên, tới nay, chính quyền Mỹ vẫn không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về một kế hoạch như thế. Hàn Quốc và Mỹ thời gian gần đây đã tiến hành một loạt cuộc đàm phán nhằm tăng cường phối hợp ngoại giao, trong bối cảnh giữa hai nước bắt đầu nảy sinh những bất đồng lớn liên quan tới vấn đề Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cam kết thúc đẩy nỗ lực ngoại giao buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa
Mỹ cam kết thúc đẩy nỗ lực ngoại giao buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Mỹ cam kết duy trì sức ép của các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên đồng thời tăng cường những nỗ lực ngoại giao nhằm buộc nước này phi hạt nhân hóa.

Mỹ cam kết thúc đẩy nỗ lực ngoại giao buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Mỹ cam kết thúc đẩy nỗ lực ngoại giao buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Mỹ cam kết duy trì sức ép của các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên đồng thời tăng cường những nỗ lực ngoại giao nhằm buộc nước này phi hạt nhân hóa.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.