Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên, ông Stephen Biegun, dự kiến sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc 4 ngày từ 19-22/12.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 18/2 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ sẽ có các cuộc thảo luận cấp cao về Triều Tiên trong tuần này, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên đang lên kế hoạch cho buổi lễ khởi công dự án đường sắt và đường bộ chung vào tuần tới.

Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên, ông Stephen Biegun. Ảnh: Wall Street Journal.

Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên sẽ lần lượt hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoo và họp nhóm làm việc Mỹ- Hàn, dự kiến sẽ có sự tham gia của các quan chức Chính phủ Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Hai nước đồng minh sẽ thảo luận cách thức nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề liên quan tới Triều Tiên, từ quan hệ liên Triều, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đến thiết lập nền hòa bình lâu dài. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng tăng về những tiến triển chậm chạp trong các cuộc đàm phán về phi hạt  nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố ông không “vội vàng đối thoại”, trong khi phía Triều Tiên cảnh báo đang mất dần kiên nhẫn. Trong một tuyên bố đưa ra cuối tuần qua, một nhà nghiên cứu chính sách cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nếu Mỹ tiếp tục chính sách trừng phạt và gây áp lực, điều này sẽ chặn đứng nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông, đây là một kết quả mà không ai mong muốn.

Hàn Quốc đang nỗ lực duy trì động lực đối thoại với hi vọng, mối quan hệ liên Triều được cải thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phi hạt nhân hóa. Nước này cũng đang vận động Mỹ và Liên Hợp Quốc nới lỏng các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên trước thời điểm lễ khởi công dự án đường sắt chung dự kiến trước cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên