Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Biden thăm Trung Quốc và Hàn Quốc

VOV.VN - Trong tuyên bố đưa ra ngày 13/4 (theo giờ địa Mỹ), một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông John Kerry sẽ thăm Thượng Hải, Trung Quốc và Seoul, Hàn Quốc từ 14 - 17/4.

Đặc phái viên khí hậu của Mỹ, cựu Ngoại trưởng John Kerry sẽ trở thành quan chức đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden đến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc, nước có lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính hàng đầu thế giới.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 13/4 (theo giờ địa Mỹ), một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông John Kerry sẽ thăm Thượng Hải, Trung Quốc và Seoul, Hàn Quốc từ ngày 14 – 17/4, để thảo luận việc “nâng cao tham vọng khí hậu toàn cầu” với các nhà lãnh đạo hai nước.

Chuyến đi của ông John Kerry diễn ra vài ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu tại Nhà Trắng vào ngày 22/4 tới, nơi Tổng thống Biden sẽ công bố mục tiêu khí thải mới theo Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nằm trong số 40 nhà lãnh đạo thế giới đã được mời tham dự hội nghị.

Thông báo về chuyến thăm Trung Quốc của Đặc phái viên John Kerry được đưa ra khi ông nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác từ Bắc Kinh để các nước đạt được mục tiêu giảm phát thải khí gây nóng ấm toàn cầu. Tuần trước, trong chuyến thăm Ấn Độ, Đặc phái viên John Kerry nói với các phóng viên rằng ông “hy vọng nhưng không tự tin vào thời điểm này” về sự hợp tác của Trung Quốc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc vừa một lần nữa cảnh báo Washington không nên "đùa với lửa" sau khi Mỹ công bố chính sách khuyến khích chính phủ nước này tiếp cận với giới chức Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc vừa một lần nữa cảnh báo Washington không nên "đùa với lửa" sau khi Mỹ công bố chính sách khuyến khích chính phủ nước này tiếp cận với giới chức Đài Loan.

Mỹ-Trung Quốc và các tổ chức môi trường lên tiếng về vụ Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển
Mỹ-Trung Quốc và các tổ chức môi trường lên tiếng về vụ Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển

VOV.VN - Hôm nay (13/4), chính phủ Nhật Bản quyết định cho phép xả nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Trước sự việc trên cộng đồng quốc tế đã có nhiều luồng phản ứng khác nhau.

Mỹ-Trung Quốc và các tổ chức môi trường lên tiếng về vụ Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển

Mỹ-Trung Quốc và các tổ chức môi trường lên tiếng về vụ Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển

VOV.VN - Hôm nay (13/4), chính phủ Nhật Bản quyết định cho phép xả nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Trước sự việc trên cộng đồng quốc tế đã có nhiều luồng phản ứng khác nhau.

Mỹ - Trung cùng triển khai tàu sân bay ở Biển Đông khi căng thẳng leo thang
Mỹ - Trung cùng triển khai tàu sân bay ở Biển Đông khi căng thẳng leo thang

VOV.VN - Tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc cùng được triển khai ở Biển Đông giữa bối cảnh căng thẳng hai bên leo thang và Mỹ - Philippines đang tập trận chung tại vùng biển này.

Mỹ - Trung cùng triển khai tàu sân bay ở Biển Đông khi căng thẳng leo thang

Mỹ - Trung cùng triển khai tàu sân bay ở Biển Đông khi căng thẳng leo thang

VOV.VN - Tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc cùng được triển khai ở Biển Đông giữa bối cảnh căng thẳng hai bên leo thang và Mỹ - Philippines đang tập trận chung tại vùng biển này.