Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ

VOV.VN - Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tại Campuchia tăng hơn 2,8%. Điều này đồng nghĩa với việc Campuchia có thêm khoảng 460.000 người nghèo.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới ngày 28/11/2022, tỷ lệ hộ nghèo của Campuchia đã giảm từ 33,8% xuống 17,8% trong khoảng 10 năm từ năm 2009 đến 2019, với gần 2 triệu người thoát nghèo. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ này đã tăng 2,8%, tương đương khoảng 460.000 người đã rơi xuống mức nghèo khổ.

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Campuchia Maryam Salim cho biết, mặc dù đạt được nhiều thành công ấn tượng trong việc xóa đói giảm nghèo từ năm 2009 đến 2019, nhưng nhiều hộ gia đình Campuchia vẫn trong tình trạng rất dễ bị tổn thương, do có ít khoản tiết kiệm hoặc an sinh xã hội. Điều này có nghĩa là Covid-19 đã đẩy lùi tiến trình chống đói nghèo của Campuchia khi người dân bị mất việc làm hoặc bị giảm tiền lương.

Báo cáo cũng nêu một số giải pháp như Campuchia xem xét sử dụng một số chính sách nhằm khôi phục nền kinh tế sau đại dịch và những cú sốc kinh tế khác, Campuchia có thể hỗ trợ tiền mặt cho một số đối tượng, tăng cường an sinh xã hội và đầu tư vào một số lĩnh vực như y tế, giáo dục.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Campuchia-Lào cam kết mở rộng hợp tác song phương
Quốc hội Campuchia-Lào cam kết mở rộng hợp tác song phương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đều cam kết nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhà nước và nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Quốc hội Campuchia-Lào cam kết mở rộng hợp tác song phương

Quốc hội Campuchia-Lào cam kết mở rộng hợp tác song phương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đều cam kết nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhà nước và nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Campuchia sẽ cử 3 chuyên gia rà phá bom mìn sang Ukraine
Campuchia sẽ cử 3 chuyên gia rà phá bom mìn sang Ukraine

VOV.VN - Campuchia sẽ phối hợp cùng Nhật Bản cử các chuyên gia rà phá bom mìn sang hỗ trợ Ukraine.

Campuchia sẽ cử 3 chuyên gia rà phá bom mìn sang Ukraine

Campuchia sẽ cử 3 chuyên gia rà phá bom mìn sang Ukraine

VOV.VN - Campuchia sẽ phối hợp cùng Nhật Bản cử các chuyên gia rà phá bom mìn sang hỗ trợ Ukraine.

VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia
VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia

VOV.VN - Đại sứ Campuchia Chay Navuth khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của VOV đối với công cuộc giải phóng xứ Chùa Tháp khỏi ách thống trị của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Theo ông, VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia.

VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia

VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia

VOV.VN - Đại sứ Campuchia Chay Navuth khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của VOV đối với công cuộc giải phóng xứ Chùa Tháp khỏi ách thống trị của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Theo ông, VOV là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào kháng chiến của Campuchia.

Mối quan ngại về Covid-19 ở Campuchia sau khi tàu Westerdam cập cảng
Mối quan ngại về Covid-19 ở Campuchia sau khi tàu Westerdam cập cảng

VOV.VN - Hàng trăm du khách đã rời tàu Westerdam để du lịch ở Campuchia hoặc bay sang nước khác. Trong số họ có người mới được xác định nhiễm Covid-19.

Mối quan ngại về Covid-19 ở Campuchia sau khi tàu Westerdam cập cảng

Mối quan ngại về Covid-19 ở Campuchia sau khi tàu Westerdam cập cảng

VOV.VN - Hàng trăm du khách đã rời tàu Westerdam để du lịch ở Campuchia hoặc bay sang nước khác. Trong số họ có người mới được xác định nhiễm Covid-19.

Campuchia cho phép người nước ngoài làm việc tự do tại nước này
Campuchia cho phép người nước ngoài làm việc tự do tại nước này

VOV.VN - Bộ Lao động Campuchia vừa ra một thông báo mới, cho phép người nước ngoài được làm việc tự do tại vương quốc này theo quy định của pháp luật.

Campuchia cho phép người nước ngoài làm việc tự do tại nước này

Campuchia cho phép người nước ngoài làm việc tự do tại nước này

VOV.VN - Bộ Lao động Campuchia vừa ra một thông báo mới, cho phép người nước ngoài được làm việc tự do tại vương quốc này theo quy định của pháp luật.

Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia
Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia

VOV.VN - Một nhà nghiên cứu Campuchia đã viết bài phân tích thực trạng đầu tư của Trung Quốc ở Campuchia và mối quan ngại về tác động dữ dội từ sự đầu tư này.

Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia

Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia

VOV.VN - Một nhà nghiên cứu Campuchia đã viết bài phân tích thực trạng đầu tư của Trung Quốc ở Campuchia và mối quan ngại về tác động dữ dội từ sự đầu tư này.

Báo Mỹ đưa tin Trung Quốc ký thỏa thuận dùng căn cứ hải quân Campuchia
Báo Mỹ đưa tin Trung Quốc ký thỏa thuận dùng căn cứ hải quân Campuchia

VOV.VN - Nhật báo Phố Wall nổi tiếng của Mỹ vừa thông báo rằng đã có một thỏa thuận mật được ký kết cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân ở Campuchia.

Báo Mỹ đưa tin Trung Quốc ký thỏa thuận dùng căn cứ hải quân Campuchia

Báo Mỹ đưa tin Trung Quốc ký thỏa thuận dùng căn cứ hải quân Campuchia

VOV.VN - Nhật báo Phố Wall nổi tiếng của Mỹ vừa thông báo rằng đã có một thỏa thuận mật được ký kết cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân ở Campuchia.

Vì sao hiện nay đất đai Campuchia còn rất nhiều bom mìn?
Vì sao hiện nay đất đai Campuchia còn rất nhiều bom mìn?

VOV.VN - Một bộ phận lớn diện tích Campuchia hiện nay vẫn khó tiếp cận. Một nguyên nhân quan trọng là tình trạng ô nhiễm bom mìn ở quốc gia này.

Vì sao hiện nay đất đai Campuchia còn rất nhiều bom mìn?

Vì sao hiện nay đất đai Campuchia còn rất nhiều bom mìn?

VOV.VN - Một bộ phận lớn diện tích Campuchia hiện nay vẫn khó tiếp cận. Một nguyên nhân quan trọng là tình trạng ô nhiễm bom mìn ở quốc gia này.